
VN-Index chuẩn bị vượt mức 1.000 điểm gần như chắc chắn vì đóng cửa hôm nay chỉ số đã đạt 995,77 điểm, trong khi hàng loạt cổ phiếu lớn đang liên tiếp lập kỷ lục mới.
Cổ phiếu ngân hàng là nhóm có nhiều mã lập đỉnh lịch sử mới nhất trong cùng phiên hôm nay. Đầu tiên là BID, mức tăng 5,88% là mạnh nhất trong hơn 1 tháng gần đây. BID nhảy lên mức 27.000 đồng, chính thức xác lập đỉnh giá cao nhất kể từ khi niêm yết. Mức đóng cửa cao nhất trong lịch sử trước đó của BID là 26.000 đồng của ngày 15/9/2015.
Cổ phiếu thứ hai là CTG, đóng cửa tăng 3,1% lên 24.950 đồng. Tính theo giá đóng cửa thì đây là đỉnh cao nhất trong lịch sử niêm yết, mặc dù ngày 30/11/2017, CTG có lúc đạt giá 25.000 đồng.
Cổ phiếu thứ ba là MBB, hôm nay tăng 4,53% lên 26.550 đồng, là mức đóng cửa cao nhất trong lịch sử. Đỉnh gần nhất là mức 25.850 đồng lập được ngày 4/12/2017.
Thứ tư là VPB, đóng cửa tăng 5,61% lên 43.300 đồng, cũng xác lập đỉnh lịch sử mới trong thời gian niêm yết ngắn ngủi từ giữa tháng 8 năm ngoái. Đỉnh gần nhất là 42.300 đồng của phiên ngày 4/12/2017.
Hai cổ phiếu ngân hàng bên sàn HNX thì có ACB tăng 5,15% lên mức 38.800 đồng, xác lập đỉnh lịch sử. Thực tế phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017 ACB đã đóng cửa ở đỉnh cao lịch sử nhưng đó là phiên tăng chưa thật sự rõ ràng.
Các cổ phiếu ngân hàng khác cũng tăng rất mạnh là VCB tăng 1,29%, STB tăng 4,28%, SHB tăng 5,38%.
Ngoài ra, cũng phải kể tới nhiều blue-chips lớn khác cũng lập được đỉnh cao nhất lịch sử hôm nay như HPG tăng 1,81% lên 47.700 đồng; REE tăng 4,1% lên 43.200 đồng; VNM tăng 1,39% lên 211.500 đồng.
Rất nhiều cổ phiếu nhỏ hơn nhóm trụ nói trên cũng tăng giá mạnh phiên này và nhiều mã lập đỉnh trong nhiều năm qua. Điều đó chứng tỏ đà tăng điểm số của thị trường hôm nay rất thực chất.
Ảnh hưởng lớn nhất vẫn là GAS và ROS sụt giảm đáng kể. ROS chiều nay thậm chí có thời điểm giảm tận giá sàn. Đóng cửa cổ phiếu này giảm 6,71%. GAS đóng cửa giảm 2,16%.
Độ rộng của sàn HSX lúc cuối phiên ghi nhận 160 mã tăng/125 mã giảm, trong đó 103 cổ phiếu tăng mạnh hơn mức tăng của VN-Index. VN30 đóng cửa tăng 1,76% với 25 mã tăng/4 mã giảm, trong đó 15 mã tăng mạnh hơn chỉ số.
Mặc dù thanh khoản phiên chiều không thật sự xuất sắc, nhưng cũng xuất hiện khá nhiều cổ phiếu giao dịch rất lớn. Tổng giá trị khớp lệnh chiều nay của hai sàn chỉ đạt 2.738,8 tỷ đồng, tương đương chiều phiên cuối năm 2017. Chỉ có 5 mã chiều nay giao dịch trên 100 tỷ đồng giá trị, trong đó đã có 3 mã ngân hàng là VPB, STB và MBB.
Nhà đầu tư nước ngoài giảm khá mạnh giao dịch trong ngày đầu tiên của năm 2018, nhưng vị thế mua ròng vẫn được duy trì. Cụ thể, tổng giá trị mua vào bao gồm cả thỏa thuận đạt 583,9 tỷ đồng, bán ra 294,4 tỷ đồng.
Mua ròng lớn nhất là MSN với xấp xỉ 60 tỷ đồng. Tiếp đến là BID 37,3 tỷ, HPG 35,7 tỷ, HBC 21,7 tỷ, VNM 26,9 tỷ, BMP 26,8 tỷ, BVH 15,4 tỷ, NKG 14,7 tỷ, VCB 10,9 tỷ.
Phía bán chỉ có SSI -31,2 tỷ đồng là đáng chú ý. Cổ phiếu đứng thứ hai là VRE chỉ có -8,3 tỷ, SAB -8,1 tỷ.
Trong tháng 7, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục xu hướng tích lũy quanh vùng 1.860 điểm. Các ngưỡng hỗ trợ cần chú ý gồm 1.800 điểm, và xa hơn là 1.760 điểm.
Nếu tín dụng ngân hàng tiếp tục tăng trưởng 15-16% mỗi năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP thực khoảng 3-5%, chỉ trong vòng 5 năm tới, tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam có thể vượt qua Thái Lan và Singapore, trở thành một trong những mức cao nhất châu Á.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...
Dòng tiền cực nhỏ sáng nay tiếp tục “mở đường” cho nhịp điều chỉnh kiểm tra áp lực bán. HoSE khớp cả phiên chỉ đạt 4.752 tỷ đồng, giảm mạnh 20% so với sáng hôm qua và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục hồi đầu tháng 6 vừa qua.
Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...