
Không có nhịp hồi lạc quan nào chiều nay, thậm chí tình hình còn xấu thêm. Mất sạch các trụ lẫn dòng dẫn dắt, VN-Index cắm đầu rơi xuống tận 989,63 điểm trước khi nảy lên nhờ SAB.
Trong nhóm vốn hóa lớn nhất, SAB là cổ phiếu duy nhất đóng cửa sát giá cao nhất ngày, tăng 1,11% so với tham chiếu. So với phiên sáng chiều nay SAB tăng cao thêm 900 đồng. Nỗi lo thật sự xuất hiện khi đợt ATC phần lớn thời gian dồn lệnh SAB dự kiến đóng cửa ở tham chiếu. SAB không tăng trong khi hàng loạt trụ giảm thì chỉ số cầm chắc thủng 990.
Khoảng 0,6 điểm SAB đem lại cho VN-Index hôm nay cộng với BID và VPB thêm 0,4 điểm nữa là vừa đủ để VN-Index trụ trên 990 điểm, mức giảm co lại còn -0,84% so với tham chiếu. Tuy nhiên độ rộng thì chỉ có 96 mã tăng/219 mã giảm với 105 mã giảm trên 1%.
VN30-Index khá hơn, chỉ giảm 0,71% với 7 mã tăng/21 mã giảm, chủ đạo nhờ có VPB tăng 1,12%, PNJ tăng 1,38%, SSI tăng 1,08% cùng với SAB.
Số blue-chips giảm mạnh thì rất nhiều, trong đó tác hại nhất là VIC giảm 1,58%, VCB giảm 1,68%, VNM giảm 0,78%, MSN giảm 2,28%, GAS giảm 2,54%, VRE giảm 2,14%, CTG giảm 1,41%. Nhóm trung bình có MWG giảm 1,8%, FPT giảm 2,22%, REE giảm 2,93%, BVH giảm 1,19%, DPM giảm 1,85%.
So với phiên sáng, khá nhiều blue-chips bốc hơi hơn 1% giá trị như VIC, MWG, FPT, VCB, STB, REE. Rổ VN30 ghi nhận 22 mã giảm giá so với phiên sáng, chỉ 7 mã tăng cao hơn trong đó có ROS. Rất may là VNM , TCB, VJC và VHM có cải thiện nhẹ so với phiên sáng, dù VJC là mã duy nhất qua được tham chiếu.
Diễn biến giao dịch, diễn biến chỉ số cũng như độ rộng cổ phiếu trong phiên chiều cho thấy tình hình đã xấu đi rất nhiều. Thanh khoản chung khớp lệnh hai sàn tăng gần 6% so với phiên sáng đạt 1.978,8 tỷ đồng, nhưng nếu không tính tới bất thường của ROS thì lại giảm gần 17%. Như vậy rất có thể nhà đầu tư đã không dám mua vào nhiều trong buổi chiều, dẫn tới thanh khoản giảm và giá giảm nhiều hơn.
Khối ngoại hôm nay bán ròng đột biến trên thị trường cổ phiếu với khoảng 342 tỷ đồng hai sàn. Mức bán ròng này thậm chí lớn không kém gì phiên giao dịch ETF. PDR, HPG, VRE bị bán ròng cực lớn trên, trong đó PDR chủ yếu là chuyển nhượng thỏa thuận. VNM, MSN, VIC, GAS, VCB, STB là những blue-chips phải chịu trận trực tiếp qua giao dịch khớp lệnh.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.