
Diễn biến thị trường phiên trường chiều nay chủ đạo là suy yếu, trừ phút đóng cửa. Nhiều cổ phiếu đột ngột được kéo giá mạnh, giúp VN-Index lẫn VN30-Index nhảy dựng đứng.
Trong phiên giao dịch, SAB mới là cổ phiếu đáng chú ý nhất ở thời điểm đại đa số các trụ đều suy yếu. TCB, VRE, GAS, VHM đều trượt dốc kéo theo đà rơi liên tục của các chỉ số. Duy nhất SAB là trụ đi ngược hướng rõ rệt.
Từ mức giá 222.800 đồng cuối phiên sáng, SAB tăng liên tục lên 225.000 đồng và chốt cao nhất lúc đóng cửa. Thanh khoản của đợt đẩy giá lên này không lớn, cả phiên chiều SAB chỉ khớp 67.640 cổ phiếu tương đương 15,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, SAB xuất hiện thỏa thuận lớn 450.000 cổ phiếu tương đương 100,5 tỷ đồng nội bộ nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại chỉ mua trực tiếp trên sàn khớp lệnh hơn 70.000 cổ, cũng là gần 70% thanh khoản. Khối ngoại chính là lực đẩy giá chính ở SAB.
SAB lại không phải là yếu tố đột biến lúc đóng cửa. VIC, BID, MSN mới là những trụ bất ngờ tăng vọt. VIC cuối đợt khớp lệnh liên tục chiều nay đã hạ nhiệt một chút, nhưng lúc đóng cửa vẫn đủ lực kéo vọt lên giá cao nhất. VIC chốt phiên tăng 3,55% so với tham chiếu. BID xuất hiện cầu rất mạnh đẩy giá từ 35.800 đồng lên 36.200 đồng, tăng 4,17%. MSN nhảy từ 91.700 đồng - đang giảm 2,34% - vọt lên 94.000 đồng, tăng 0,11% so với tham chiếu.
Nhờ biến động mạnh của một số trụ lớn lúc đóng cửa, VN-Index có thêm được thêm 2,3 điểm, chốt trên tham chiếu 0,58%. VN30-Index có thêm gần 2 điểm, thu hẹp mức giảm xuống 0,26% so với tham chiếu.
Tuy nhiên độ rộng thì không cải thiện được nhiều: HSX vẫn còn 179 mã giảm/119 mã tăng. Rổ VN30 là 20 mã giảm/9 mã tăng. Mặt bằng giá các blue-chips thực ra là yếu hơn phiên sáng. Vn30 ghi nhận 19 mã tụt giá , 8 mã có cải thiện.
Thanh khoản chiều nay đã giảm mạnh so với phiên sáng. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn chỉ khoảng 2.357,5 tỷ đồng, giảm 31% so với phiên sáng. Mức giao dịch này cũng thấp hơn chiều hôm qua khoảng 16%. Hai giao dịch lớn nhất trên 100 tỷ đồng xuất hiện ở HPG và DXG thì cả hai mã đều là bị xả lớn. HPG tụt giá từ 41.900 đồng xuống 41.300 đồng lúc đóng cửa, giảm 2,59%; DXG từ 28.800 đồng xuống 28.100 đồng, giảm 3,1%.
Giao dịch của khối ngoại là yếu tố bất ngờ nhất ở phiên này. Ngoài MSN, khối ngoại cũng mua ròng rất lớn với DHG, GEX, STB, HPG, KBC, VIC, VNM. Phía bán ròng chủ đạo là DXG, PVD, FLC, HVG, TDH đa số là các mã nhỏ, chỉ có VJC, VCB, SSI là đáng chú ý. Tổng giá trị giải ngân phiên này lên tới 12.034,2 tỷ đồng và bán ra 935,5 tỷ đồng.



Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.