Thị trường yếu đi nhiều trong phiên chiều nhưng VN-Index vẫn duy trì được sắc xanh. Mặc dù blue-chips giảm nhiều hơn tăng, nhưng GAS, VNM đủ lớn để "cân" hết.
VN-Index đóng cửa vẫn tăng nhẹ 0,08% so với tham chiếu mặc dù VN30-Index giảm 0,38%. Rổ blue-chips chỉ còn 9 mã tăng/17 mã giảm so với 15 mã tăng/12 mã giảm của phiên sáng. VHM và TCB vẫn dậm chân tại chỗ so với cuối phiên sáng và số còn lại được GAS, VNM bù đắp hết. Chỉ có rổ VN30 hạn chế vốn hóa của VNM và GAS hơi nhỏ nên giảm ở chỉ số.
GAS so với phiên sáng tăng thêm 700 đồng nữa lên mức 98.200 đồng, chốt trên tham chiếu 2,08%. VNM tăng nhẹ thêm 100 đồng, đóng cửa tăng chung cuộc 1,01%. Hai cổ phiếu này cộng cho VN-Index 0,2% trong khi VN-Index chốt tăng 0,08%. Điều đó có nghĩa là nếu GAS và VNM chỉ cần không tăng thêm so với phiên sáng, chỉ số này đã giảm giá.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ còn BID tăng 0,96%. VPB giảm 4,23%, VCB giảm 0,97%, STB giảm 0,45%, MBB giảm 2,14%, CTG giảm 1,15%, HDB giảm 2,51%, TPB giảm 0,95%. Bên sàn HNX trụ ACB cũng quay đầu giảm 0,27%, SHB tăng 1,2% thực chất là đứng im so với phiên sáng.
Độ rộng hẹp lại đáng kể của rổ VN30 cho thấy blue-chips rơi xuống mặt bằng giá thấp hơn hẳn so với phiên sáng. Rổ này có tới 20 mã tụt giá, 8 mã có cải thiện. Chừng đó là không đủ cho VN30-Index vì các mã như HPG, MBB, VPB, VRE vốn hóa lớn. Tuy vậy đối với VN-Index, các mã này lại hơi nhỏ.
Thị trường chứng kiến một đợt sụt giảm khá mạnh và rất nhanh từ sau 13h30. VN-Index tụt sâu nhất xuống 966,92 điểm, ngay sát đáy thấp nhất của phiên sáng. Từ đáy này có một đợt bắt đáy nhỏ, chủ yếu ở một số blue-chips nên VN-Index hồi lên nhẹ. Cuối phiên, VNM, GAS tiếp tục tốt hơn là nhân tố quyết định giúp VN-Index còn trên tham chiếu.
Thanh khoản chiều nay khá cao, hai sàn khớp lệnh 2.015,2 tỷ đồng, tăng 27% so với chiều hôm qua và cao hơn phiên sáng gần 7%. Với đa số cổ phiếu tụt giá xuống thấp hơn phiên sáng, thanh khoản tăng là do nhà đầu tư chốt lời mạnh hơn. Tiêu biểu là VPB, chiều nay bị xả tới 7,24 triệu cổ phiếu tương đương 182,4 tỷ đồng giá trị, trong khi giá tụt mất 850 đồng, tương đương 3,3% so với phiên sáng. HPG, CTG, MBB, VCB... cũng nằm trong số các mã thanh khoản nhất phiên chiều và giá lao dốc.
Nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng khoảng 85,6 tỷ đồng trên hai sàn cổ phiếu. Nguyên nhân chính là do khối này giảm mua đột ngột. Cụ thể, ở HSX, khối ngoại giảm mua 27% còn 422,8 tỷ đồng, trong khi vẫn bán ra tương đương phiên trước, đạt 509,6 tỷ đồng. Sàn HNX được mua nhẹ 7,7 tỷ và bán 6,5 tỷ đồng.



VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/8/2026.
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 954,1 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 628,9 tỷ đồng.
Nỗ lực mua lại trái phiếu chính phủ Mỹ cùng những tín hiệu ủng hộ tiền mã hoá từ Washington được xem là động lực quan trọng giúp Bitcoin lấy lại giá 80.000 USD kể từ tháng 5…
Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.