16:56 21/03/2018

Chứng khoán chiều 21/3: ROS lấy lại hi vọng cho VN-Index

Lan Ngọc

Thị trường chiều nay biến động mạnh và VN-Index chủ đạo là lao dốc xuống sâu dưới 1170 điểm. ROS bất ngờ kịch trần lúc đóng cửa đã kéo được chỉ số này lên 1169,36 điểm

VN-Index được kéo ngược lên lúc đóng cửa.
VN-Index được kéo ngược lên lúc đóng cửa.

Thị trường chiều nay biến động mạnh và VN-Index chủ đạo là lao dốc xuống sâu dưới ngưỡng 1170 điểm. ROS bất ngờ kịch trần lúc đóng cửa đã kéo được chỉ số này lên 1169,36 điểm.

Trong 30 phút đầu tiên của phiên chiều, thị trường như thường lệ có một đợt tăng mạnh. VN-Index một lần nữa quay lại đỉnh cao cuối phiên sáng ở 1172 điểm. Tuy nhiên, điều không mong đợi cũng lại xảy ra lần nữa: Thị trường bị chốt lời mạnh đẩy chỉ số lao dốc cực nhanh xuống 1164,08 điểm.

Cho đến tận những phút cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục, vẫn không thấy cơ hội nào để VN-Index có thể leo trở lại đỉnh cao của ngày hôm nay. Thậm chí cơ hội vượt trở lại lên trên mức 1170 điểm cũng mờ mịt.

Yếu tố bất ngờ là cổ phiếu ROS bật tăng hết biên độ, trở thành "người hùng" cứu chỉ số chiều nay. Chỉ trong một đợt giao dịch, ROS tăng từ 146.100 đồng (cuối đợt liên tục) lên 155.800 đồng, tức là tăng gần 6,64% hay 9.700 đồng.

Trước đó, ROS có lúc giảm xuống tận giá sàn 135.600 đồng khi đợt khớp lệnh liên tục chỉ còn đúng 3 phút. Trong thời gian rất ngắn mà giá biến động chóng mặt. Chỉ riêng ROS đã góp 0,2% điểm tăng cho VN-Index.

ROS cũng không phải là cổ phiếu duy nhất nâng đỡ các chỉ số lúc đóng cửa. Có nhiều mã khác cũng tăng cao hơn, nhưng biến động của ROS là lớn nhất. Chẳng hạn VIC cũng tăng thêm 1.000 đồng trong đợt đóng cửa, MSN tăng thêm 1.100 đồng, CTG tăng thêm 150 đồng, BID tăng thêm 500 đồng, BVH tăng thêm 900 đồng…

VN-Index được đẩy cao hơn lúc đóng cửa mở ra cơ hội chinh phục trở lại ngưỡng 1.170 điểm trong phiên tới. Đỉnh cao lịch sử của thị trường là 1179 điểm nghĩa là chỉ cần thêm 1 phiên tăng ở mức độ như hôm nay (VN-Index tăng 9,97 điểm) thì VN-Index sẽ chinh phục đỉnh cao đó.

Thanh khoản phiên chiều cũng tăng khá mạnh gần 13% so với chiều hôm qua, đạt 3.057,9 tỷ đồng. Nhờ đó giá trị khớp lệnh cả ngày tăng 12%, đạt 7.228,6 tỷ đồng, tổng giá trị giao dịch tăng gần 18%, đạt 8.590 tỷ đồng.

Khối ngoại có một ngày mua ròng rất lớn với khoảng 269,3 tỷ đồng hai sàn. Cụ thể, tổng giá trị mua vào bao gồm cả thỏa thuận cổ phiếu là 1.367 tỷ đồng, bán ra 1.097,8 tỷ đồng. Riêng với khớp lệnh, khối ngoại mua 870,9 tỷ, bán ra 604 tỷ.

Giao dịch mua ròng lớn nhất thuộc về VIC và HPG, tương ứng 164 tỷ và 106,5 tỷ đồng. Ngoài ra có GAS 25,2 tỷ, SSI 21,3 tỷ, MSN 17,1 tỷ, PVD 16,9 tỷ, AAA 11,1 tỷ, HDB 11,1 tỷ.

Phía bán ròng có DIG -54 tỷ, VRE -26,4 tỷ, VJC -25,3 tỷ, VND -17,8 tỷ, VCB -17,2 tỷ, VNM -15,2 tỷ, CII -14,8 tỷ, NT2 -10,2 tỷ.