
Khoảng 11 phút đầu tiên của phiên chiều này là một đợt bán ra ở các blue-chips. VN-Index rơi xuống 925,29 điểm, giảm 2,96% trước khi có phục hồi.
Cả thời gian còn lại của phiên chiều, thị trường cố gắng phục hồi nhưng mức độ cũng có giới hạn. VN-Index đóng cửa vẫn giảm 1,45%, nghĩa là chỉ lấy lại được 1,51% kể từ đáy.
Vẫn có rất nhiều cổ phiếu sụt giảm khiến chỉ số không thể đi lên cao hơn được. GAS giảm 2,32%, VCB giảm 2,28%, VNM giảm 1,83%, TCB giảm 3,47%, PLX giảm 3,97% là 5 cổ phiếu tác động lớn nhất lên chỉ số và đều có vốn hóa bốc hơi trên 3.000 tỷ đồng. 5 mã này lấy đi 0,7% từ VN-Index.
Trụ lớn giảm nhiều mã cũng chỉ khiến chỉ số giảm 0,7% có nghĩa là rất nhiều cổ phiếu khác cũng giảm cực mạnh. Riêng nhóm ngân hàng, còn có HDB giảm 1,37%, STB giảm 3,09%, CTG giảm 3,27%. Trụ lẻ có VRE giảm 1,33%, MSN giảm 2,15%, HPG giảm 1,5%, VJC giảm 1,55%...
Sàn HSX đóng cửa với 80 mã tăng/232 mã giảm và 150 mã giảm mạnh hơn VN-Index. VN30-Index đóng cửa giảm 1,6% với 3 mã tăng/27 mã giảm và 18 mã giảm mạnh hơn chỉ số.
SAB đột ngột được đẩy tăng 0,41% so với tham chiếu lúc đóng cửa là cứu cánh bất ngờ. Thực ra SAB đã biến động tới 1,23% giữa hai thời điểm cuối đợt khớp lệnh liên tục và lúc đóng cửa. 1,23% này là tương đương với trên 1.700 tỷ đồng vốn hóa, gần đủ để cân bằng với mức giảm của MSN.
Đợt bán ra chiều nay tuy diễn ra ngắn ở chỉ số nhưng đối với cổ phiếu lại kéo khá dài. Mãi đến sau 14h VN-Index mới thoát lên trên mức đáy của phiên ngày 12/10. Đợt giảm này đã chứng kiến áp lực bán rất lớn, đẩy thanh khoản cả phiên chiều lên mức 2.590,9 tỷ đồng, tăng gần 23% so với phiên sáng.
Các blue-chips vẫn là nhóm có thanh khoản cao nhất. Rổ VN30 khớp khoảng 1.350 tỷ đồng riêng phiên chiều. HPG, VPB, MBB, MSN, VNM, CTG, VCB, SSI là những cổ phiếu thanh khoản lớn nhất.
Diễn biến phục hồi này đã níu giữ hi vọng về khả năng thị trường sẽ tiếp tục phục hồi cao hơn ở phiên kế tiếp. Phiên này 12/10 thị trường sụt giảm sâu hơn nhưng rồi cũng quay đầu đi lên rất mạnh ngay từ sáng. Các blue-chips cũng vẫn là những mã được bắt đáy mạnh nhất.
Khối ngoại vẫn duy trì cường độ bán ra khá lớn ở phiên này mặc dù buổi chiều cũng đã quay lại mua tốt hơn phiên sáng. Khoảng 73 tỷ đồng bị rút ròng khỏi 2 sàn cổ phiếu, tăng so với ngày hôm qua. Cụ thể, HSX bị bán ra 673,2 tỷ đồng và mua vào 597,3 tỷ đồng. HNX được mua 21,5 tỷ đồng và bán 18,6 tỷ đồng.
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.