
Thị trường phiên chiều khó có thể nói là tích cực vì giá đa số cổ phiếu lẫn chỉ số trượt dần về cuối phiên. Chỉ tới lúc đóng cửa đột nhiên vài trụ bất ngờ mạnh, đẩy chỉ số lên đỉnh cao nhất của ngày.
VN-Index đóng cửa tăng 0,63% so với tham chiếu, lên mức 825,24 điểm. Mức tăng này là đột biến vì nhịp trượt dốc chậm chiều nay đã đẩy chỉ số tụt xuống đáng kể, có lúc chỉ còn tăng 2 điểm, nhưng đóng cửa vẫn tăng 5,2 điểm. VN-Index được kéo mạnh trong nhịp cuối và đóng cửa tại đỉnh cao nhất phiên hôm nay.
Bởi vì ROS đã kịch trần và không thể tăng thêm được nữa, nên biến động đóng cửa phải trông cậy vào các cổ phiếu lớn khác. SAB đương nhiên là một ứng cử viên nặng ký. Tuy nhiên khối ngoại đang chặn bán SAB trong cả ngày hôm nay, giao dịch lặng lẽ mà cũng bán được hơn 20.000 đơn vị.
Lúc đóng cửa SAB dồn được hơn 20.000 cổ phiếu vào mua và ban đầu đẩy giá khá mạnh, nhưng sau đó khối ngoại lại bán ra tiếp. SAB giao dịch 20.170 cổ lúc đóng cửa thì hầu hết là khối ngoại bán. SAB tăng giá 0,18% đã hạn chế phần nào mức độ đột biến của chỉ số.
GAS và VNM là hai trụ lớn "nổ" đúng thời điểm. VNM đóng cửa tăng thêm 800 đồng so với giao dịch cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục, chốt trên tham chiếu 0,68%. GAS nhảy cao hơn 700 đồng và chốt tăng 2,35%.
Ngoài ra cũng có thể kể tới MSN được giật về tham chiếu, MWG tăng thêm 1.400 đồng đợt đóng cửa, HPG nhảy cao hơn 350 đồng…
Như vậy đột biến của VN-Index lúc đóng cửa loanh quanh vẫn là các mã có sức ảnh hưởng lớn. Tổng giá trị đợt đóng cửa của HSX chỉ là 185,5 tỷ đồng, thấp chưa từng thấy trong nhiều tháng gần đây, nhưng VN-Index có chuyển động rõ rệt.
Không chỉ đợt, đóng cửa cả thị trường chiều nay đều giao dịch rất chậm và thanh khoản rất kém. Diễn biến các chỉ số đều giống nhau là trượt dốc thoai thoải về cuối phiên. Tổng giá trị khớp lệnh thị trường buổi chiều chỉ có 1.278,8 tỷ đồng, giảm tới 40% so với chiều hôm qua.
Điều khá tích cực là thị trường lại có được độ rộng khá tốt về cuối phiên. Mặc dù cho tới tận lúc kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, độ rộng vẫn hẹp và số mã giảm nhiều hơn. Chỉ tới lúc đóng cửa, tình thế thay đổi cân bằng hơn. Hai sàn ghi nhận 223 mã tăng/220 mã giảm.
Mặc dù khá nhiều cổ phiếu có ghi nhận tăng giá nhưng sức mạnh thật sự của phiên phục hồi hôm nay vẫn chỉ tập trung ở các blue-chip. VN30-Index đóng cửa tăng trên tham chiếu 0,73%, trong khi Midcap tăng 0,38% và Smallcap tăng 0,22%.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giao dịch rất lớn, nhưng chủ đạo là thỏa thuận. Do các giao dịch thỏa thuận nội bộ là chính, nên cân bằng lại thì vẫn là bán ròng. Cụ thể, khối ngoại mua 3.132,5 tỷ đồng, bán ra 3.158,3 tỷ đồng.
Trên sàn khớp lệnh, khối ngoại cũng bán ròng, thậm chí cả ở VNM.
Cụ thể, tổng giá trị mua đạt 259,8 tỷ đồng, bán ra 271,3 tỷ đồng. VNM dẫn đầu phía bán ròng với -12,8 tỷ đồng; SAB -11,5 tỷ; DXG -10,7 tỷ; KBC -10,3 tỷ; HPG -8,5 tỷ. Phía mua chỉ có PDR 20,6 tỷ là đáng kể. Hai mã kế tiếp là GAS, CTD chỉ loanh quanh 6 tỷ đồng.




Dù hưng phấn có “nguội” đi một chút sau 2 ngày nghỉ cuối tuần nhưng thị trường hôm nay vẫn khá tích cực. Độ rộng xác nhận diễn biến tăng lan tỏa và thanh khoản duy trì khá. Điều còn thiếu là sự đồng thuận ở nhóm trụ.
Với mức 0,49%, Việt Nam chỉ cao hơn Philippines. Trong khi đó, một số quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và Thái Lan vẫn có tỷ trọng cao hơn Việt Nam trong rổ chỉ số này.
Sau phiên sáng giao dịch khá tích cực, dòng tiền có tín hiệu chững lại chiều nay, thanh khoản sụt giảm nhẹ và thị trường không mạnh thêm. Nhóm blue-chips ghi nhận hiện tượng trượt giá khá nhiều và nếu không có VIC, VHM nâng đỡ, VN-Index đã suy yếu. Loạt cổ phiếu bất động sản tầm trung cũng có diễn biến khá tích cực.
Ngày 24/8, Tập đoàn BIG (UPCoM: BIG) công bố đính chính báo cáo tài chính quý 2/2026 của cho thấy doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực đáng kể vào việc M&A các quỹ đất đắc địa.
Trong kịch bản tích cực, quy mô phân bổ của các cổ phiếu đều tăng đáng kể. VIC đứng đầu với khoảng 653,93 triệu USD, tiếp đến VHM 242,06 triệu USD và VCB 74,41 triệu USD.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Không chỉ mở rộng, giao thêm thẩm quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn giao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam là đơn vị chủ lực thay mặt cho Nhà nước để quản lý hợp đồng về dầu khí. Đó là những thay đổi rất lớn từ Luật Dầu khí (sửa đổi) hiện nay.