
Hi vọng vượt 990 điểm được củng cố trong ít phút đầu phiên chiều nay khi VN-Index vọt hẳn lên trên 991 điểm. Rất tiếc đà giảm của blue-chips lại áp đảo cả các trụ về cuối phiên, khiến chỉ số để lỡ mốc này.
SAB biến động mạnh nhất, đóng cửa giảm tới 0,98% so với tham chiếu khiến cổ phiếu này có thể bị đổ lỗi là nguyên nhân đẩy VN-Index tụt dốc. Thật ra không phải vậy. SAB chỉ đỏ ở thời điểm đóng cửa là chính còn buổi chiều chủ đạo vẫn tăng, thậm chí cuối đợt khớp lệnh liên tục còn có giá 268.000 đồng, tăng khoảng 0,87% so với tham chiếu. Mặt khác, lúc đóng cửa VN-Index cũng cao hơn một chút so với cuối đợt khớp lệnh liên tục.
Đà suy giảm thể hiện rõ hơn ở chỉ số VN30-Index trong phiên chiều. Chỉ số này giảm từ đỉnh đầu phiên chiều khoảng 0,4%. Nguyên nhân là có tới 26/30 cổ phiếu tụt giá so với đỉnh cao đầu phiên chiều. So với phiên sáng rổ cũng có 18 mã giảm giá và 10 mã tăng cao hơn. Nói cách khác, mặt bằng giá VN30 chiều nay kém hơn hẳn phiên sáng và kém hơn rõ rệt so với đỉnh cao khoảng 1h13 chiều nay.
Trong nhóm trụ buổi sáng, VNM tăng thêm 400 đồng, chốt tăng 1,93% so với tham chiếu. VCB tăng thêm 600 đồng, chốt tăng 2,03%. VIC đứng im không tăng được. Như thế duy nhất SAB là thay đổi bất lợi trong nhóm "tứ trụ" phiên sáng. Tuy nhiên rộng hơn, GAS, MWG, VHM, BID, CTG, BVH, VJC, TCB cũng yếu hơn phiên sáng. Đó mới là lý do tại sao các chỉ số chiều nay lại kém như vậy.
Một nguyên nhân nữa là đã không có dòng tiền đủ mạnh chạy vào các blue-chips để giữ giá. Rổ Vn30 buổi chiều giao dịch khoảng 1.047 tỷ đồng khớp lệnh thì ROS chiếm cỡ 38%. Cả phiên ROS chiếm gần 27% cả rổ. Thậm chí ROS chiếm 15,9% giá trị khớp cả hai sàn trong ngày.
Đây là một tỷ trọng quá lớn và càng thể hiện thanh khoản phiên hôm nay yếu. Riêng chiều nay giá trị khớp tăng thêm 1.649,5 tỷ đồng vẫn khiến cả phiên sụt giảm gần 13% so với ngày hôm qua.
Ngoài ROS, phiên chiều chỉ có VNM, FPT, MWG là giao dịch đáng kể, vượt 50 tỷ đồng giá trị khớp và tính cả phiên cũng xấp xỉ 100 tỷ đồng trở lên. VNM là mã duy nhất giao dịch lớn buổi chiều có giá tăng. MWG để mất tới 2000 đồng so với phiên sáng tương đương 1,61%, đó cũng là mức giảm chung cuộc. FPT để mất 500 đồng tương đương 0,88%, đóng cửa giảm 0,53% so với tham chiếu.
Khối ngoại hôm nay quay lại bán ròng nhẹ trên thị trường cổ phiếu khoảng 17 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là HSX. Giao dịch của khối này cũng rất nhỏ, là một trong những nguyên nhân khiến thanh khoản giảm. HSX chỉ được mua 360,8 tỷ đồng với cổ phiếu, giảm 55% so với hôm qua, mức bán ra đạt 377,1 tỷ đồng, giảm 52%.
Số ít cổ phiếu được mua ròng nhẹ hôm nay là VNM, PVD và PDR. Phía bán ròng có HPG, VRE, KDH, DPR, BID, MSN, POW, STB.
Đợt xả rất mạnh từ khoảng 2h chiều nay thúc đẩy khối lượng cổ phiếu tháo chạy khá lớn. Đó có thể là nhịp ép trụ “test” cung cầu nhưng cũng có thể vì “lý do” nào đó mà phần đông thị trường chưa biết.
Mỗi khi thị trường biến động mạnh, nhà đầu tư thường tìm đến những nơi trú ẩn quen thuộc: trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng yên Nhật Bản và vàng. Nhưng trong năm 2026, chiến lược này không còn phát huy tác dụng như trước...
Phố Wall đang liên tục nâng dự báo về tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, với tốc độ tăng nhanh nhất kể từ giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19...
Phần lớn các cổ phiếu bán lẻ trong nhóm hiện đang giao dịch với chỉ số P/E và P/B nằm dưới mức trung bình và trung vị của giai đoạn từ năm 2023 (hậu dịch Covid) đến nay.
Thị trường bỗng nhiên xuất hiện một đợt bán tháo dữ dội từ khoảng 2h chiều trở đi. Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí bị xả cực mạnh tạo sức ép lớn lên điểm số. VN-Index có lúc giảm tới 1,8% tương đương -33 điểm.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…