
Chiều nay thị trường không thuận lợi như phiên sáng, áp lực bán tăng lên nhiều hơn và các trụ bị ảnh hưởng nhiều. Thanh khoản hôm nay đạt kỷ lục mới với hơn 15.900 tỷ toàn thị trường.
Đợt xả xuất hiện sau khi thị trường được kéo lên cao hơn trong khoảng 13 phút đầu tiên của phiên chiều. Từ đỉnh cao 1.117,08 điểm, VN-Index cắm đầu giảm xuống 1.102,69 điểm, trước khi đi ngang về cuối phiên và chốt ở 1.104,57 điểm. Chỉ số này vẫn tăng tới 1,58% so với tham chiếu.
Nhịp điều chỉnh trong phiên chiều khiến VN-Index tụt mất khoảng 1,15%. Biến động chủ đạo là do các trụ lớn rung lắc mạnh. VCB từ giá kịch trần có lúc bị xả bay rất nhanh và giá ép xuống đáng kể. BID cũng có lúc mất giá trần. HDB, VPB tụt chóng mặt. Đặc biệt là VIC, VNM, PLX lao dốc.
VNM lại là cổ phiếu hãm đà của thị trường hôm nay với mức giảm 2,17% so với tham chiếu. Trụ này cũng diễn biến tệ nhất chiều nay, khi cùng nhịp giảm của VN-Index, VNM từ 211.800 đồng giảm về tận 207.800 đồng, tương đương mất 1,9%. Sau đó VNM lại tụt thêm nhịp nữa và đóng cửa ở mức thấp nhất.
Tuy nhiên nhiều cổ phiếu lớn khác vẫn trụ vững trước các rung lắc lớn: VCB, BID sau khi mất giá trần lại quật ngược trở lại và đóng cửa tăng hết biên độ. GAS, VJC vững vàng ở giá cao nhất. Các mã này đã bổ khuyết kịp thời cho VNM tụt giảm.
Mặt khác, rổ VN30 đa số cổ phiếu lớn rất mạnh. Chỉ số đóng cửa vẫn tăng 1,18% với 19 mã tăng/10 mã giảm. Trong đó nhóm ngân hàng vẫn là nòng cốt với CTG tăng 3,9%, STB tăng 2%, MBB tăng 6,1%. Ngoài ra MSN cũng tăng tới 5,1%, BVH tăng 1,7%, DPM tăng 6,1%.
Phía giảm ngoài tổn hại lớn từ VNM, cũng có HPG rơi tới 3,3%, SAB giảm 1,1%, ROS giảm 3,6%.
HPG tuy không ảnh hưởng xấu như VNM nhưng rất đáng chú ý khi thanh khoản lên tới gần 13,8 triệu cổ phiếu, tương đương 864,8 tỷ đồng giá trị, lớn nhất thị trường. Khối ngoại xả tới hơn 7 triệu HPG và chỉ mua vào 3,6 triệu cổ. HPG đã tăng gần 83% chỉ từ đầu tháng 11/2017 tới nay.
Thanh khoản phiên chiều có phần chậm lại, hai sàn chỉ khớp thêm 4.937 tỷ đồng nữa. Tuy nhiên như vậy cũng đã đủ để tạo nên một phiên quy mô tới 15.952,6 tỷ đồng toàn thị trường. Riêng khớp lệnh tới 13.725,4 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch lớn chưa từng có từ trước tới nay.
Nhà đầu tư nước ngoài nhập cuộc trở lại bằng một phiên giao dịch khổng lồ. Tổng giá trị mua bao gồm cả thỏa thuận hôm nay lên tới 2.917,2 tỷ đồng, chỉ đứng sau phiên kỷ lục gần 3.993 tỷ đồng hôm 22/12 năm ngoái. Tuy nhiên do có nhiều thỏa thuận nội khối nên giá trị bán ra cũng rất cao, đạt 2.170,1 tỷ đồng.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.