
Nếu SAB có thêm được vài trăm cổ phiếu mua nữa, có khi VN-Index hôm nay đóng cửa xanh!
Thị trường diễn biến càng lúc càng khó lường vì bất kỳ lúc nào các cổ phiếu trụ có thể gây đột biến. Trong khi ROS miệt mài tăng thì vài cổ phiếu như SAB có thể khiến VN-Index biến động bất ngờ.
Chỉ số chính của sàn HSX chiều nay đã để mất mốc 830 điểm. Mức rơi sâu nhất chiều nay tới tận 823,92 điểm nhưng đóng cửa vẫn là 830,11 điểm. VN-Index chỉ giảm có 0,07% so với tham chiếu như là sự chiếu cố tới hàng trăm mã giảm giá.
SAB đóng vai trò quan trọng giúp VN-Index trụ lại trên 830 điểm. Lúc đóng cửa, cổ phiếu này được đẩy lên 282.000 đồng, tăng tới 0,93% mặc dù giá mua tốt nhất còn lại có thể khiến SAB giảm. Thậm chí, chỉ cần bên mua có thêm 820 cổ phiếu nữa, SAB có thể tăng 1,61%, nghĩa là VN-Index có thể đóng cửa trên tham chiếu.
Hiện tượng kéo trụ đã tạo ra tình trạng nhiễu loạn đáng kể trên thị trường. Nếu chỉ nhìn vào mức giảm của VN-Index thì không thể hình dung sự thiệt hại của nhà đầu tư. Hôm nay hai sàn đóng cửa với 298 mã giảm và 137 mã tăng.
Có tới 205 cổ phiếu giảm giá trên 1%, tức là chiếm 28% tổng số cổ phiếu niêm yết hôm nay giảm giá với mức độ lớn. Chỉ có chưa tới 19% cổ phiếu niêm yết tăng giá. Câu hỏi đặt ra sẽ là nhà đầu tư thuộc về bên nào, trong số 19% hưởng lợi tăng giá, hay 81% chẳng được lợi lộc gì hoặc 40% thua lỗ?
Thanh khoản chiều nay đã tăng tới 26% so với chiều hôm qua với 1.652,8 tỷ đồng, nhưng là kết quả của sự thất vọng. Với đa số cổ phiếu giảm giá, nhà đầu tư đã bán ra nhiều hơn. Quả thực trong nhóm các cổ phiếu thanh khoản lớn nhất thị trường hôm nay, ngoài ROS giao dịch khó hiểu, chỉ có được hai cổ phiếu tăng là VNM, HSG.
Số rất lớn cổ phiếu giảm giá và những mã giảm mạnh đều có thanh khoản lớn. Đó là FLC giảm 4,64%, HBC giảm 4,38%, MWG giảm 0,76%, HPG giảm 0,94%, SSI giảm 0,85%, MBB giảm 0,88%, PIV giảm 9,75%, DST giảm 9,92%, ACB giảm 1,25%, SHB giảm 2,47%...
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tổng thể là mua ròng. Vị thế được đảo ngược nhờ một vài giao dịch thỏa thuận. Cụ thể, tổng giá trị mua vào đạt 458,1 tỷ đồng, bán ra 346,5 tỷ đồng. MSN, VNM là hai cổ phiếu được thỏa thuận ròng lớn.
Tuy nhiên trên sàn khớp lệnh khối ngoại lại bán ròng khá mạnh. Tổng giá trị mua khớp lệnh chỉ là 140,3 tỷ đồng, bán ra tới 225,1 tỷ đồng. HSG bị xả ròng lớn nhất với 43 tỷ, tiếp đến là HPG -18,4 tỷ, KBC -10,1 tỷ, HBC -7,4 tỷ.
Phía mua cũng chỉ có 3 cổ phiếu đáng kể là VNM 85,6 tỷ, FCN 12,3 tỷ và VJC 12,1 tỷ đồng.
Phản ứng phục hồi đầy hào hứng tại ngưỡng hỗ trợ tương ứng đường trung bình 200 ngày (MA200) của VN-Index vẫn chưa thể khiến nhà đầu tư an lòng. Mốc 1800 điểm một lần nữa không được giữ vững trong phiên cuối tuần, còn dòng tiền thì quá kém.
Đáng chú ý, một số quỹ thuộc VinaCapital vẫn duy trì trạng thái vào ròng, cho thấy lượng vốn huy động mới đã được giải ngân thay vì tích lũy dưới dạng tiền mặt.
Giá trị phân bổ tài sản vào chứng khoán ở Việt Nam chỉ bằng khoảng 1/10 giá trị phân bổ vào bất động sản.
Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), dự kiến được Quốc hội thông qua vào đầu tháng 8, chính thức đưa các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào nhóm đối tượng báo cáo theo pháp luật về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố...
Tội phạm lừa đảo tài sản mã hoá thường tạo ra các dự án với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng lớn, đồng thời thuê người nước ngoài mạo danh các chuyên gia quốc tế, thậm chí giả mạo hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan chức năng để tạo dựng lòng tin với nhà đầu tư...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Trong bối cảnh nông nghiệp tuần hoàn và sản xuất hữu cơ trở thành xu hướng, mô hình luân canh tôm càng xanh - lúa tại Thanh Hóa đang cho thấy hiệu quả kép: nâng giá trị trên cùng diện tích đất, giảm chi phí sản xuất và mở ra hướng phát triển bền vững cho vùng chiêm trũng.