
Đợt bán muộn sau 14h đã kéo các chỉ số quay lại điểm xuất phát, thậm chí thấp hơn cả đáy buổi sáng. Đợt bán này gây áp lực chủ yếu lên một số blue-chips lớn.
VN-Index đóng cửa giảm 0,69% so với tham chiếu, thấp hơn điểm chốt phiên sáng (giảm 0,46%). Chỉ số trượt dốc mạnh nhất từ sau 14h và rơi xuống đáy 890,86 điểm. Tuy nhiên, cuối phiên VN-Index cũng hồi nhẹ lên 891,75 điểm. VN30-Index đóng cửa giảm 0,54%, cũng là giảm mạnh hơn phiên sáng.
Diễn biến của VN-Index gần như khớp với diễn biến của VN30-Index nhưng lại khác nhau khá nhiều ở độ rộng. Rổ Vn30 có 7 mã tăng/19 mã giảm so với tham chiếu, trong đó 19 mã trượt giá so với cuối phiên sáng, 11 mã tăng cao hơn. Như vậy, blue-chips có sự phân hóa nhẹ. Trong khi đó, cả sàn HSX lại có 138 mã tăng/136 mã giảm, tốt hơn so với phiên sáng.
Diễn biến tích cực hơn ở độ rộng chung cho thấy nhiều cổ phiếu đã phục hồi khá trong buổi chiều và còn vượt luôn cả tham chiếu. Chỉ có điều số này nằm nhiều trong các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thay vì blue-chips. Chỉ số Midcap thu hẹp mức giảm đáng kể, chỉ còn dưới tham chiếu 0,32%, Smallcap giảm 0,12%.
Cơ cấu biến động giá cổ phiếu cũng không phải là kém. HSX chỉ có khoảng 70 mã giảm trên 1% lúc đóng cửa và cũng có trên 80 mã tăng hơn 1%. So với phiên sáng thì cổ phiếu phục hồi tốt hơn.
Như vậy, vấn đề còn lại chỉ là các trụ lớn. Đầu tiên phải kể tới là GAS, cổ phiếu này đã rơi thêm tới 2,35% so với thời điểm cuối phiên sáng, tương đương 2.000 đồng. GAS đóng cửa giảm 3,26% so với tham chiếu và phần lớn mức giảm là trong buổi chiều. Gần 5.400 tỷ đồng vốn hóa bốc hơi khỏi GAS khiến cổ phiếu này trở thành gánh nặng lớn nhất đối với VN-Index.
Thứ hai là VHM, cổ phiếu chỉ giảm thêm 400 đồng nữa chiều nay, nhưng mức giảm chung cuộc là 2,04%, làm bốc hơi cũng trên 5.000 tỷ đồng vốn hóa.
Còn lại cổ phiếu cũng không có nhiều mã yếu thêm đáng kể, đa số là giảm từ sáng. Mức giảm ở vài blue-chips còn lại có ảnh hưởng kém xa hai trụ nói trên. Chẳng hạn CTG đóng cửa giảm 2,03%, TCB giảm 1,52%, MSN giảm 1,25%, ROS giảm 6,43% cũng chỉ tương đương với GAS.
Các blue-chips còn lại biến động không lớn và mức giảm cũng nhẹ như VNM giảm 0,48%, VIC tham chiếu, VCB tăng 0,19%, SAB tăng 0,85%, HPG giảm 0,33%...
Thanh khoản chiều nay đã cải thiện, tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 1.441,4 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với phiên sáng. Dù mức tăng tương đối thì tốt, nhưng con số tuyệt đối cũng chỉ ở mức thấp so với bình thường.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay giao dịch lại khá sôi động, không có vẻ ảm đạm như nhà đầu tư trong nước. Khối này cũng quay lại mua ròng gần 116,7 tỷ đồng. Cụ thể, trên HSX giá trị giải ngân đạt 515,4 tỷ đồng và bán ra 396,4 tỷ đồng. HNX mua 7,5 tỷ, bán 9,7 tỷ đồng. Khối này đã mua ròng khá mạnh các blue-chips HPG, BID, HDB, CII, CTD, MSN, thêm HNG, KDH, PVD, PC1, DXG, VCI. Phía bán ròng là CTG, HSG, GMD, HBC, VRE, GAS, VIC, NVL và chứng chỉ quỹ.
Phiên cuối tuần ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở MCH với 9.641,2 tỷ đồng được nhà đầu tư nước ngoài bán cho nhà đầu tư trong nước.
"Chúng ta đang chứng kiến kiểu thị trường biến động giằng co, do tâm lý nhà đầu tư liên tục đảo chiều xoay quanh vấn đề Iran", một nhà phân tích nhận định...
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/10), khi nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 10...
Quá nửa thời gian giao dịch của phiên chiều nay VN-Index đã vượt tham chiếu, nhưng đến cuối vẫn chấp nhận giảm 0,22%. Nhóm cổ phiếu lớn nhất tăng giảm đan xen thiếu đồng thuận khiến lực kéo điểm số không đủ.
Một nhịp phục hồi khá tốt của VN-Index trong nửa sau của phiên sáng nay cùng với mức thanh khoản khớp lệnh ghi nhận tăng gần 34% so với sáng hôm qua, tạo ấn tượng về hoạt động bắt đáy mạnh. Tuy nhiên giao dịch thực chất dồn vào số ít mã và đại đa số cổ phiếu vẫn giảm sâu.
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào, cho rằng cần xây dựng chính sách hướng tới nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức đầu tư, giúp giảm chi phí vay không chỉ cho Nhà nước mà cả những doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng từ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.