
Chiều thị trường yếu và chỉ diễn biến một chiều là trượt dốc. Các nhóm cổ phiếu dẫn dắt khác đã không đủ mạnh giúp thị trường thoát khỏi ảnh hưởng của nhóm ngân hàng.
VN-Index nhích lên một chút trong khoảng 2 phút đầu phiên chiều nay, chỉ số đạt đỉnh trong ngày ở 962,7 điểm, tăng khoảng 0,27% so với tham chiếu. Toàn bộ thời gian còn lại chỉ số trượt giảm và đóng cửa sụt hẳn xuống dưới tham chiếu, để mất 1 điểm.
Đà lao dốc này đến từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là các cổ phiếu ngân hàng giảm quá nhiều. Thứ hai là các blue-chips khác tăng không đáng kể, thậm chí còn thu hẹp mức tăng hoặc giảm, nên không thể cân bằng được với áp lực của nhóm giảm.
Cổ phiếu ngân hàng chiều nay có "tội" lớn khi gây sức ép lên cả hai chỉ số. Đối với VN-Index, VCB sụt giảm tới 2,62% so với tham chiếu là gánh nặng rất lớn. VCB vốn hóa lớn thứ 3 sau VIC và VHM. Trên 7.000 tỷ vốn hóa bốc hơi khỏi VCB.
Chốt phiên sáng VCB mới đỏ nhẹ 0,28% so với tham chiếu. Sang phiên chiều VCB lao dốc giảm thêm 1.700 đồng nữa, tương đương giảm tiếp 2,34% nữa.
TCB, cổ phiếu lớn thứ 3 trong nhóm ngân hàng đối với VN-Index, chiều nay cũng sụt giảm thêm khoảng 0,73%, nâng mức giảm cả phiên lên 1,69%.
Đối với VN30-Index, TCB ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với VCB khi đứng thứ hai trong rổ chỉ sau VNM. Chưa hết, VPB lao dốc 1,03% và riêng chiều nay giảm 0,78% cũng vít cổ VN30-Index xuống. MBB, cổ phiếu cũng nằm trong TOP 10 của VN30-Index đóng cửa cũng giảm 1,18%. MBB cuối phiên sáng đang tăng 0,24% và có nghĩa là phiên chiều MBB đã lao dốc tới 1,42%.
Một số cổ phiếu lớn khác cũng giảm so với phiên sáng - đồng nghĩa với kéo chỉ số xuống phiên chiều – là HPG, VHM, SAB. Trong số này chỉ có SAB là đóng cửa còn trên tham chiếu 0,07%, còn lại HPG giảm 0,87%, VHM giảm 0,63%.
Ngân hàng chỉ duy nhất BID là tăng 1,25% so với tham chiếu, nhưng phiên chiều là đứng im. CTG đóng cửa giảm 0,71%, EIB giảm 0,81%, HDB giảm 0,37%, STB giảm 1,29%, TPB giảm 0,87%. Nếu tính thêm HNX thì ACB giảm 0,68%, SHB giảm 1,43%.
Gần như toàn bộ nhóm ngân hàng giảm giá mạnh hôm nay trong khi VNM, SAB tăng quá yếu, VIC chỉ tăng 0,43%. GAS đóng cửa tuy tăng 1,16% so với tham chiếu nhưng toàn bộ mức tăng là nhờ phiên sáng, chiều nay đứng im. MSN buổi chiều tăng thêm được 0,7%, nâng mức tăng cả phiên lên 1,79%.
Tính về cơ cấu tác động lên VN-Index và VN30-Index thì các mã tăng là quá yếu hoặc quá nhỏ để có thể sang bằng được mức giảm của nhóm ngân hàng cộng thêm VHM, HPG. Chỉ riêng mức giảm của VCB đã xóa sạch mức tăng của quá nửa số blue-chips còn tăng trong nhóm VN30.
VN-Index đóng cửa hôm nay đã mất đủ để giảm xuống dưới ngưỡng 960 điểm, chỉ còn 959,13 điểm. Thanh khoản tăng không đáng kể so với phiên trước và chỉ có thỏa thuận là lớn. Giá trị thỏa thuận hôm nay tới trên 3.000 tỷ đồng, chiếm gần 52% tổng giá trị giao dịch.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua ròng hơn 149 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu HSX, cộng thêm gần 10 tỷ mua ròng chứng chỉ quỹ. Đây là mức mua ròng của HSX tốt nhất trong gần 4 tuần qua. BID, PVD, HSG, VRE, VIC, VHM, VGC, DXG, BVH, GEX, SSI, MSN, NVL, STB là những mã được mua tốt nhất. Phía bán có FLC, HPG, DPM, YEG, VNM, POW, VCB.
Dòng tiền có tín hiệu quay trở lại nhóm cổ phiếu blue-chips trong phiên chiều nay. Mặc dù VIC lùi giá có lúc khiến VN-Index mất 1,04% nhưng kết phiên vẫn tăng 0,34%. Tới 25/30 cổ phiếu trong rổ VN30 ghi nhận tăng giá so với mức chốt buổi sáng.
Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) vừa có phản hồi về thông tin không chính xác liên quan đến tình hình hoạt động của công ty.
Trong tháng 9 vừa qua, lượng dầu thô và khí ngưng tụ xuất khẩu từ Vùng Vịnh không bao gồm Iran đã quay trở lại mức trước xung đột...
"Nhưng đó có thể chỉ là vấn đề rất ngắn hạn, bởi Việt Nam vẫn có tăng trưởng lợi nhuận và định giá đã ở mức thấp. Nếu điều đó xảy ra, thị trường cũng có khả năng nhanh chóng phục hồi", ông Petri Deryng nhấn mạnh.
Theo SSI Research, câu hỏi quan trọng trong giai đoạn 2026- 2028 là liệu có thể phát triển kênh huy động vốn ngoài ngân hàng để phục vụ đầu tư hạ tầng hay không, hay ngân hàng vẫn sẽ tiếp tục đóng cả hai vai trò là đơn vị cấp vốn và chịu phần lớn rủi ro.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, du khách quốc tế đã có thể dễ dàng thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại Việt Nam. Giải pháp thanh toán quốc tế VietQR Global hiện đang được triển khai rộng rãi tại nhiều trung tâm du lịch và khu mua sắm lớn trên cả nước.