
Thị trường đột ngột mạnh lên ở đợt đóng cửa nhờ một số cổ phiếu vốn hóa lớn có cầu mạnh đẩy giá rất tốt. Hiệp đồng ở nhóm trụ đã nhấc VN-Index tăng 2,58 điểm trong khi cuối đợt khớp lệnh liên tục chỉ số này may còn xanh 0,07 điểm.
Tác động lớn nhất hôm nay là VCB. Cổ phiếu này bật tăng thêm tới 700 đồng so với cuối đợt liên tục và chốt tăng 2,53% so với tham chiếu. Cổ thứ hai là VIC, tăng thêm 500 đồng đợt cuối và cả phiên tăng 1,53%.
So với 2 mã này về tổng thể VNM kém hơn, nhưng nếu chỉ tính riêng đợt đóng cửa, đây lại là trụ mạnh nhất. VNM bật tăng 1.400 đồng từ 170.100 đồng lên 171.500 đồng, chốt tăng 0,94% so với tham chiếu. Với 1.400 đồng tăng thêm nghĩa là VNM tăng vốn hóa 2.032 tỷ đồng chỉ trong 1 lần giao dịch.
Ngoài ra những mã lớn có thay đổi giá tích cực ở thời điểm đóng cửa là SAB cải thiện 2.000 đồng, GAS cải thiện 500 đồng, VJC tăng thêm 800 đồng. HPG, CTG, MBB cũng có thay đổi nhỏ về giá.
Ở chiều ngược lại thì VHM, TCB, VRE là những mã lớn sụt giảm thêm lúc đóng cửa, kiềm chế cơ hội nhảy cao hơn ở chỉ số. Tuy nhiên mức tụt giảm không nhiều bằng lực tăng ở nhóm còn lại. Gần nhưt toàn bộ mức tăng của VN-Index cuối ngày là do VCB, VIC, VNM tạo ra.
Mặc dù yếu tố kéo trụ là khá rõ ở cuối phiên, nhưng độ rộng của HSX cũng có thay đổi tốt. Sàn này đóng cửa với 126 mã tăng/154 mã giảm trong khi phiên sáng chỉ có 98 mã tăng/162 mã giảm. Rổ VN30 từ chỗ chỉ có 7 mã tăng/19 mã giảm, chiều nay đã là 14 mã tăng/12 mã giảm.
Như vậy cổ phiếu nhìn tổng thể là có cải thiện giá trong phiên chiều. Điều còn thiếu là thanh khoản không tăng được mà giảm mạnh. Hai sàn khớp buổi chiều chỉ có 1.644,9 tỷ đồng, thấp hơn phiên sáng 19% và thấp hơn chiều hôm qua 12%.
Ngoài ra cũng phải kể tới thanh khoản lớn từ hoạt động xả hàng ồ ạt ở FLC và HAG. Hai mã này giao dịch rất lớn, nằm trong nhóm 5 mã thanh khoản nhất thị trường. Lực xả mạnh khiến FLC giảm 3,85%, HAG giảm 6,88%.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhỏ nhưng cũng là hỗ trợ thị trường. Quy mô bán ra ở sàn HSX đã giảm khoảng 25%, chỉ còn 490,5 tỷ đồng. Đây là con số bán tuyệt đối thấp nhất trong vòng 2 tuần qua. Phía khối ngoại tăng giải ngân gần 14% so với hôm qua, đạt 514,7 tỷ đồng. Sàn HNX giao dịch nhỏ, mua 11,2 tỷ đồng, bán ra 6,9 tỷ đồng.




Báo cáo của Chứng khoán Yuanta cho biết dòng vốn vào các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Mỹ đã đảo chiều, hút ròng trở lại gần 2,5 tỷ USD trong tuần qua. Dữ liệu mới nhất cho thấy dòng tiền quay lại nhóm công nghệ nhờ kỳ vọng tích cực đối với trí tuệ nhân tạo - AI.
Ngày 15/7/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa công bố đưa cổ phiếu TCX của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vào rổ chỉ số VN30 (có hiệu lực từ ngày 03/08/2026).
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động và thị trường trong nước chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) không chỉ duy trì được đà tăng trưởng ổn định mà còn ghi nhận những kết quả đột phá về lợi nhuận, đặc biệt là sự hồi sinh mạnh mẽ của mảng sản xuất ô tô.
Dựa trên các tiêu chí của FTSE và dữ liệu tính đến ngày 30/06/2026, Chứng khoán ACBS ước tính có 19 cổ phiếu đạt tiêu chí chọn lọc của FTSE GEIS, trong đó có 4 cổ phiếu vốn hóa lớn, 1 cổ phiếu vốn hóa vừa, và 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ.
“Bốc hơi” 1,36% (-24,51 điểm) hôm nay, VN-Index chính thức có phiên đóng cửa thấp hơn đáy ngắn hạn đầu tháng 6 vừa qua. Khác phiên chiều qua, thị trường đã không xuất hiện dòng tiền bắt đáy nâng đỡ.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...