
Nhà đầu tư đã đẩy mạnh chốt lời ở phiên chiều, gây sức ép đáng kể lên toàn thị trường trong đó blue-chips suy yếu rõ nhất. Dù vậy VN-Index chỉ giảm rất nhẹ và độ rộng vẫn tích cực.
Chỉ số chính của sàn HSX kết thúc phiên với mức giảm 0,11% và xuống dưới ngưỡng 1.010 điểm. Độ rộng của sàn là 178 mã tăng/127 mã giảm, tốt hơn phiên sáng với 163 mã tăng/115 mã giảm. Tuy nhiên độ rộng này là so với tham chiếu, không phản ánh đúng tình trạng đa số cổ phiếu tụt giá, chỉ là chưa tụt đến mức đỏ.
Các chỉ số của HSX chiều nay đều yếu hơn phiên sáng, thậm chí Midcap từ tăng 1,01% còn 0,61%. VN30-Index suy giảm rõ rệt, đóng cửa giảm 0,07% và độ rộng cũng hẹp lại: 15 mã tăng/15 mã giảm.
Mặt bằng giá blue-chips kém hơn phiên sáng đáng kể: có 21 cổ phiếu giảm giá, 9 mã cải thiện. Trong số các trụ lớn nhất, trừ VJC, VRE tăng cao hơn phiên sáng và SAB đứng im, còn lại tất cả đều giảm. Nhiều mã biến động giảm lớn so với phiên sáng như HPG giảm 0,85%, VPB giảm 1,33%, MWG giảm 0,8%, VCB giảm 1,24%, STB giảm 1,17%, PNJ giảm 1%, GAS giảm 0,85%, CTG giảm 1,07%, PLX giảm 0,96%. Chỉ từ sáng qua chiều, các blue-chips biến động như vậy là rất mạnh.
VN-Index vẫn chỉ có thể dựa vào duy nhất 2 cổ phiếu từ phiên sáng là TCB và VRE. Cả hai mã này đều mạnh lên: TCB tăng cao thêm 900 đồng so với phiên sáng, chốt tăng 3,21% so với tham chiếu. VRE tăng thêm 150 đồng, chốt tăng 2,26%. VPB đã không thể duy trì được sức tăng, chiều nay lao dốc rất nhanh nhưng may mắn đóng cửa vẫn còn trên tham chiếu 0,39%. Chỉ có điều mức tăng này không còn tác dụng nâng đỡ bao nhiêu cho chỉ số.
Số giảm giá tăng cả về số lượng và kéo theo mức thu hẹp đà tăng rất đáng kể. Hàng loạt blue-chips tụt áp từ 0,8% đến trên 1% như liệt kê phía trên cũng đủ khiến các chỉ số mất đi lực đỡ rất lớn so với phiên sáng. VCB giảm 0,93% so với tham chiếu trở thành cổ phiếu lấy đi điểm số nhiều nhất. Ngoài ra VIC, VHM, GAS, MSN, PLX, BVH đều đóng cửa giá đỏ, bốc hơi trên ngàn tỷ đồng vốn hóa hôm nay.
Thanh khoản phiên chiều giảm khoảng 11% so với phiên sáng, đạt 2.491,8 tỷ đồng. Tuy yếu hơn buổi sáng nhưng đây vẫn là mức giao dịch lớn. Trừ phiên chiều ETF giao dịch cuối tuần trước, mức khớp lệnh chiều nay là cao nhất kể từ đầu tháng 7. Điều này cho thấy nhà đầu tư cũng đã chốt lời nhiều hơn và lực cầu mua cũng rất tốt.
Khối ngoại hôm nay giảm giao dịch đáng kể, nhưng vẫn tiếp tục mua ròng. Trên HSX, khối này chỉ giải ngân 273,7 tỷ đồng và bán ra 247,4 tỷ đồng. Sàn HNX bị bán 20,1 tỷ đồng, mua vào hơn 5 tỷ đồng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
"Sự phân hóa giữa VN-Index và phần còn lại của thị trường đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong bối cảnh đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn cổ phiếu thay vì kiếm lời từ xu hướng chung của chỉ số", NSI nhấn mạnh.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.