
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Lan Ngọc
27/11/2017, 17:02
Khá nhiều blue-chip đã tụt dốc chiều nay khiến các chỉ số suy yếu, nhưng SAB có tác dụng lớn nhất
Khá nhiều blue-chip đã tụt dốc chiều nay khiến các chỉ số suy yếu, nhưng SAB có tác dụng lớn nhất.
Cổ phiếu này rơi khỏi đỉnh cao lịch sử bằng một phiên giảm tới 4,96% so với tham chiếu. Mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm này của SAB đã tước khỏi VN-Index tới 0,4% điểm tăng. Vì thế SAB trở thành phanh hãm chỉ số rất hiệu quả hôm nay.
Độ rộng của rổ VN30 vẫn khá tích cực cho tới lúc đóng cửa, với 19 mã tăng/9 mã giảm. Thậm chí rổ này còn có tới 13 cổ phiếu tăng trên 1%. Tuy nhiên số tăng giá đã không đủ vốn hóa để chống đỡ lại SAB.
Một vài trụ lớn nhất còn tăng giá là VIC tăng 2,01%, VCB tăng 1,05%, GAS tăng 1,12%. Ngoài ra MSN tăng 5,75% cũng rất mạnh. Tuy nhiên, điểm chung của những mã này là suy yếu dần về cuối phiên và không giữ được độ cao khi VN-Index đạt đỉnh trên 947 điểm.
Với đà tăng mạnh mẽ từ sáng, các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn mạnh thêm trong chiều nay. Từ chỗ mới có 26 mã kịch trần phiên sáng, chiều nay hai sàn ghi nhận 42 mã kịch trần lúc đóng cửa. Rõ ràng là đã có thêm nhiều nhà đầu tư đua theo trào lưu đầu cơ cổ phiếu vừa và nhỏ.
Chỉ số Midcap ở sàn HSX đóng cửa tăng 1,36% so với tham chiếu, cao hơn một chút so với phiên sáng (1,26%). Smallcap đóng cửa tăng 1,32%, tốt hơn đáng kể so với phiên sáng (1,05%). Cơ hội tăng giá ở các mã rất nhỏ thường dễ dàng hơn khi tiền tăng thêm dù chỉ một chút.
Danh sách dài lê thê các cổ phiếu tăng hết biên độ và một số thanh khoản cực cao như ITA, HQC, OGC. Hiện tượng này có thể tiếp tục bùng phát thêm trong những phiên tới.
Mặc dù xuất hiện thanh khoản khá cao ở các cổ phiếu nhỏ nhưng thị trường vẫn đang trông cậy chủ yếu vào nhóm blue-chip để duy trì là chính. Chiều nay tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 2.384,9 tỷ đồng, thì nhóm HPG, MWG, VRE, VIC, FPT, MBB, VNM chiếm tới 24%. Đó là các cổ phiếu giao dịch trên 50 tỷ đồng trở lên.
Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng rất lớn phiên hôm nay. Tổng giá trị mua vào tính cả thỏa thuận đạt 642,3 tỷ đồng, bán ra 340,2 tỷ đồng. Cả mức mua vào lẫn bán ra đều giảm mạnh so với tuần trước, nhưng dòng vốn lại vào ròng.
Trên sàn khớp lệnh, khối ngoại cũng mua ròng mạnh. Tổng giá trị mua đạt 585 tỷ đồng, bán ra 301,6 tỷ đồng. Khối này mua ròng lớn nhất tại HPG với 59,2 tỷ đồng. Tiếp đến là VNM 41,4 tỷ, SSI 28,5 tỷ, VIC 15,8 tỷ, DXG 11,9 tỷ, EIB 10,8 tỷ, GAS 10,3 tỷ.
Phía bán ra chỉ có duy nhất BMP là trên 10 tỷ đồng, với -15,4 tỷ đồng ròng. Còn lại VSC, MSN là hai mã duy nhất trên 5 tỷ đồng ròng.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 486.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 718.3 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 584.4 tỷ đồng.
Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: