
Phải tới 23 phiên giao dịch thị trường mới lại được chứng khiến một ngày tăng trên 2% ở chỉ số VN-Index. VN30-Index còn gây sốc hơn khi tăng tới 3,01%, là mức tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 10.
Điều ấn tượng chính là đà tăng kéo dài trọn cả ngày hôm nay mà không dừng lại nghỉ. Để có được điều đó thì cổ phiếu phải tăng rất bền. Hôm nay ngoài VHM giảm nhẹ 0,13% làm phanh hạ nhiệt, còn lại tất cả các blue-chips lớn nhất đều tăng. VIC đã tăng 0,2% trong khi SAB suy yếu chỉ còn tăng 0,4%. Hai mã này cũng giúp thị trường không quá nóng.
Quả thực nếu 3 mã này đều tăng mạnh giống như số còn lại thị trường sẽ tăng cực mạnh. Nhóm ngân hàng đã quá mạnh, cộng thêm dầu khí cũng rất nóng và các trụ như VNM, MSN, HPG. Quá nhiều trụ đã đẩy chỉ số hôm nay.
Cổ phiếu ngân hàng có BID chạm tới giá trần và dư mua trần. Còn lại VCB tăng 4,69%, CTG tăng 5%, MBB tăng 2,78%, VPB tăng 6,01%, STB tăng 5,35%, TCB tăng 4,41%, HDB tăng 6,67%, TPB tăng 5,17%. Sàn HNX đóng góp thêm ACB tăng 5,03%, SHB tăng 2,67%.
GAS đóng cửa đột phá lên tận 97.000 đồng, tăng 6,83% so với tham chiếu và trở thành cổ phiếu mạnh nhất kéo VN-Index. Vốn hóa của GAS tăng gần 11.900 tỷ đồng. Tiếp đến là VNM tăng 4,38%. Cổ phiếu này lúc đóng cửa yếu đi một chút nhưng cũng không làm suy yếu bao nhiêu sức mạnh. VCB đứng thứ ba và BID đứng thứ tư do vốn hóa hơi nhỏ so với các mã kể trên.
VN30-Index đóng cửa tăng 3,01% với 14 cổ phiếu tăng giá mạnh hơn chỉ số. Những mã trụ mạnh nhất là VNM, VPB, HPG, MSN và STB.
Thanh khoản chiều nay suy giảm một chút so với phiên sáng nhưng vẫn rất ấn tượng. Hai sàn khớp thêm 1.916,8 tỷ đồng, nâng tổng giá trị khớp cả phiên lên 4.190 tỷ đồng, tăng 28% so với phiên trước và đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 11.
Độ rộng sàn HSX lúc đóng cửa ghi nhận 225 mã tăng/81 mã giảm. Rổ VN30 là 28 mã tăng/1 mã giảm. Độ rộng tiếp tục ổn định như phiên sáng cho thấy đà tăng của các chỉ số không chỉ từ mức tăng mạnh của các trụ. Gần như cả rổ VN30 tăng với các nhóm dẫn dắt tăng tốt nhất là biểu hiện của thị trường có sức lan tỏa lớn. Mặt khác hôm nay là phiên thanh khoản có sự bùng nổ đáng kể.
Khối ngoại cũng hỗ trợ thị trường bằng lực mua khá mạnh. Tổng hợp hai sàn, giá trị mua ròng phiên này xấp xỉ 124 tỷ đồng. Cụ thể, trên HSX khối này mua 592,6 tỷ đồng, bán ra 452 tỷ đồng. Trên HNX giá mua là 6,9 tỷ, bán ra 23,9 tỷ đồng.




Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Theo thống kê mới nhất từ Bộ Tài chính, hiện cả nước có 859.048 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 97%. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này, nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ.