16:07 30/11/2018

Chứng khoán chiều 30/11: VIC "giật" mạnh, VN-Index vẫn không xanh được

Lan Ngọc

Vài phút trước giờ kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index biến động gần 5 điểm chỉ trong 1 lần giao dịch của VIC

Thị trường chiều nay trồi sụt liên tục và có những phút "giật" mạnh ở các chỉ số. Vài phút trước giờ kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index biến động gần 5 điểm chỉ trong 1 lần giao dịch của VIC.

VIC là nguyên nhân khiến các chỉ số nhảy loạn xạ do các bước giá chênh lệch quá xa nhau và các lệnh mua bán lại vào khối lượng lớn nên quét tất cả các bước giá có thể khớp. Chẳng hạn VIC có thể nhảy giá từ 102.000 đồng xuống 98.000 đồng trong nháy mắt, rồi lại từ giá này vọt lên 101.900 đồng. Liên tục vài lần như vậy khiến chỉ số cuống cuồng chạy theo.

Đến cuối phiên VIC cũng xuất hiện giao dịch lớn tới gần 469.000 cổ phiếu nhưng cung cầu lại ổn định và mức giảm nhỏ lại chỉ còn 0,29% dưới tham chiếu. Như vậy VIC đã mạnh lên nhiều trong phiên chiều, tăng hơn 2% so với phiên sáng.

HPG cũng là cổ phiếu gây biến động lớn lúc đóng cửa khi bị quỹ ngoại xả cực mạnh. Lượng gia dịch ở đợt đóng cửa tới 2,14 triệu cổ và giá bị đánh tụt từ 33.650 đồng xuống 33.200 đồng, giảm 2,92% so với tham chiếu. HPG ảnh hưởng không mạnh lắm lên VN-Index nhưng đã kéo VN30-Index khá nhiều ở đợt này.

VHM vẫn là cổ phiếu giảm có ảnh hưởng nhất tới VN-Index khi đóng cửa mất 1,14% so với tham chiếu. Tuy nhiên VHM lại là mã có cải thiện ở đợt đóng cửa, giá được đẩy cao hơn lúc khớp lệnh liên tục tới 800 đồng.

Ở phía tăng, VNM, GAS và VCB là bộ ba mạnh nhất, dù riêng lẻ từng mã thì còn xa mới đỡ được VHM. VNM đóng cửa tăng 1,35%, GAS tăng 0,78% và VCB tăng 0,73%. Ngoài ra MBB cũng là một cổ phiếu đáng chú ý, đóng cửa tăng 3,11%. MBB chủ yếu là thanh khoản lớn còn vốn hóa thì chưa xếp được vào nhóm chi phối.

Chiều nay VN-Index trồi sụt liên tục và kết thúc bằng một nỗ lực đi lên gần thành công. Đầu phiên chiều thị trường phục hồi khá tốt nhưng ngay sau đó lại giảm gần hết. Phút cuối đợt khớp lệnh liên tục VN-Index đã vượt qua tham chiếu, tăng 0,33 điểm nhưng lại để mất lúc đóng cửa. Dù vậy chỉ số khép lại phiên cuối tuần chỉ giảm 0,03%. Vn30-Index yếu hơn, giảm 0,31% do HPG, VJC, VRE có vai trò lớn.

Điểm cũng ấn tượng là chiều nay thanh khoản rất cao, một phần do tập trung ở họat động giao dịch của quỹ lúc đóng cửa. Giá trị khớp hai sàn phiên chiều đạt 1.605,1 tỷ đồng, xấp xỉ phiên sáng và tăng 25% so với chiều hôm qua. Trong đó khoảng 430 tỷ đồng là giao dịch của HSX đợt đóng cửa.

Khối ngoại hôm nay lại bán ròng nhẹ 11,5 tỷ đồng ở hai sàn, chủ yếu do đợt khớp lệnh cuối. Trên HSX khối này bán 647,2 tỷ đồng, mua vào 631 tỷ đồng. Trên HNX bán 5,82 tỷ đồng, mua 10,46 tỷ đồng.