
Không có nhịp đẩy lên cao hơn nào nữa lúc đầu phiên như thường lệ, chiều nay các trụ bị đánh dập xuống ngay lập tức, càng lúc càng mạnh.
Dường như đã có một lượng cổ phiếu lớn đang chờ chực để bán ra, rình lúc thị trường mạnh nhất. VN-Index vượt 1.000 điểm hẳn là điều kích thích tâm lý tốt nhất. Chiều nay không chỉ các trụ mà hầu hết blue-chips đều đảo chiều và độ rộng cũng hẹp đáng kể.
Nhóm trụ bị đánh nặng nhất. VHM đang từ 110.500 đồng cuối đợt khớp lệnh liên tục bị đánh dập xuống 104.000 đồng. Cổ phiếu này từ người hùng thành tội đồ trong một nốt nhạc! VHM buổi sáng kiếm cho VN-Index 0,3% điểm tăng thì buổi chiều đóng cửa giảm 3,17% làm mất 0,28%. Gần 9.111 tỷ đồng bốc hơi khỏi cổ phiếu này là cú đánh nặng nhất vào chỉ số.
Thực ra buổi sáng cũng chỉ mình VHM gánh chỉ số là chính thì buổi chiều trả lại cho thị trường cũng là điều bình thường. Tuy nhiên chiều nay lại có hàng loạt cổ phiếu khác cũng bị đánh thiệt hại nặng nên VN-Index đóng cửa sập luôn xuống 989,54 điểm, giảm 0,85% so với tham chiếu. Ngưỡng 1.000 điểm chẳng thấy đâu mà chỉ số thủng luôn 990 điểm.
Các cổ phiếu quay đầu rơi rất mạnh lúc đóng cửa là VCB giảm 2,04%, MSN giảm 2,06%, PLX giảm 1,45%, GAS giảm 1,9%, CTG giảm 1,63%, MBB giảm 1,66%, PNJ giảm 2,74%, SSI giảm 2,02%, VRE giảm 1,5%, BID giảm 1,43%. Các trụ còn tăng được là VPB tăng 1,57%, VNM tăng 0,13%, HPG tăng 0,76%.
Độ rộng của HSX lúc đóng cửa chỉ còn 129 mã tăng/155 mã giảm trong khi phiên sáng là 136 mã tăng/121 mã giảm. VN30 còn 6 mã tăng/19 mã giảm. Riêng rổ VN30 ghi nhận tới 23 mã giảm giá so với phiên sáng và tới 18 mã giảm trên 1%. Chỉ trong vài chục phút mà giá tụt trên 1% là rất lớn.
Thanh khoản phiên chiều cũng gia tăng đột biến lên 2.416 tỷ đồng, cao hơn phiên sáng hoảng 6%. Đây là phiên chiều giao dịch lớn nhất 12 phiên. Thanh khoản lớn buổi chiều là do nhà đầu tư xả mạnh hơn vì tất cả các mã thanh khoản cao nhất đều giảm giá mạnh so với phiên sáng, dù vài mã như VPB, HGP, VIC chưa đến mức bị ép qua tham chiếu.
Nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh giao dịch hôm nay nhưng lại khá cân bằng. Tổng giá trị bán ròng ở hai sàn cổ phiếu chỉ khoảng 16,3 tỷ đồng. Tại HSX, khối này bán vọt lên 1.126,8 tỷ đồng nhưng cũng mua vào 1.079,4 tỷ đồng. HNX được mua 37,8 tỷ và bán 6,8 tỷ đồng.
Giao dịch của khối ngoại lớn là do VHM. Khối này mua 3,04 triệu VHM và bán 3,28 triệu cổ. VRE cũng giao dịch cực lớn, bán 2,28 triệu cổ, mua 1,54 triệu cổ. VNM cũng gây choáng với 1,77 triệu cổ bán ra và 1,47 triệu cổ mua vào. VIC cũng được mua bán hàng trăm ngàn đơn vị. Mặc dù vậy có vẻ như các tổ chức nước ngoài sang tay lẫn nhau là chính vì chênh lệch không lớn và chủ yếu là thỏa thuận.
Nhóm cổ phiếu được mua ròng tốt hôm nay là HPG, KDC, SSI, HDB, MSN. Phía bán ròng có VRE, VIC, VNM, VHM, VCB, PC1, DXG, GEX, PVD, HQC.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.