
Thị trường đã có một phiên chiều không hề dễ dàng. Các đợt chốt lời khiến chỉ số trồi sụt liên tục, nhưng cuối cùng thì các trụ đã đủ mạnh để ổn định chỉ số. VN-Index đóng cửa ở đỉnh cao nhất.
VN-Index chốt phiên hôm nay lên tận 1.019,75 điểm, tăng 1,4% hay 14,08 điểm. Mức tăng này đã vượt qua phiên đầu năm (tăng 11,53 điểm).
Cổ phiếu có thể bình ổn được thị trường chiều nay là GAS. Đợt đẩy giá cuối cùng có nhiều ý nghĩa. GAS từ 101.500 đồng tăng lên 102.000 đồng, đóng cửa trên tham chiếu 4,72%.
Mức tăng mạnh này đưa GAS trở thành cổ phiếu trụ có diễn biến tốt nhất phiên chiều, đồng thời kiến tạo điểm số nhiều nhất. GAS tăng so với phiên sáng tới 3,03%. Cả phiên GAS giúp VN-Index có 2,2 điểm hay gần 0,33%.
Riêng với GAS, nhờ đợt đóng cửa ở mức 102.000 đồng, cổ phiếu này đã vượt đỉnh giá lịch sử tháng 8/2014. Thực ra nếu tính theo biến động tối đa thì chưa, nhưng mức đóng cửa hôm nay của GAS là cao nhất lịch sử niêm yết.
GAS từng là tội đồ của thị trường khi lao dốc thảm hại năm 2014-2015 do ảnh hưởng của giá dầu thế giới. Trong 17 tháng GAS sụt giảm 74,4% giá trị và tính đến hôm hay là mất 23 tháng để quay lại đỉnh cũ.
Mức tăng giá rất tốt trong quý 3/2017 đã đưa GAS trở lại nhóm cổ phiếu có vốn hóa trên dưới 200.000 tỷ đồng. Vốn hóa của GAS hiện hơn 195,2 ngàn tỷ đồng, chỉ thấp hơn VCB khoảng 2% nhưng lại cao hơn SAB gần 14%.
Nói cách khác, GAS đã trở lại vị trí vững chắc trong "tứ trụ" của VN-Index.
Thị trường chiều nay có nhiều biến động khá mạnh và đợt điều chỉnh nhanh kéo dài tới sau 14h đã kết thúc bằng việc các cổ phiếu lớn phục hồi mạnh. Đợt đóng cửa là cú đẩy chót kéo VN-Index lên đỉnh cao nhất ngày hôm nay. Toàn sàn HSX có 198 mã tăng/102 mã giảm, trong đó 128 mã tăng trên 1%.
Rổ VN30 cơ bản vẫn là lực đẩy chính ở phiên chiều. Ngoài GAS, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng khá mạnh. Tuy nhiên so với phiên sáng các mã ngân hàng cải thiện chỉ ở mức độ trung bình.
Duy nhất CTG là mạnh khác biệt khi tăng 600 đồng so với phiên sáng, tương đương 2,39%. Cả phiên CTG tăng 3,63% so với tham chiếu, trở thành mã mạnh nhất trong nhóm.
Rổ VN30 tiếp tục ghi nhận diễn biến giá tích cực về chiều. Rổ này có 19 mã tăng thêm và 7 mã tụt giá. Số tụt giá có VIC, MWG là tương đối ảnh hưởng. Chỉ số VN30-Index bị hai mã này tác động nhiều hơn, trong khi GAS rất khỏe lại kéo không hết sức được. Do đó chỉ số này đóng cửa chỉ sát đỉnh cũ, tăng 0,94% so với tham chiếu.
Điều bất ngờ là thanh khoản chiều nay khá chậm. Giao dịch khớp lệnh chỉ tăng thêm 2.699,6 tỷ đồng, giảm 8% so với chiều hôm qua. Buổi chiều chỉ có 3 mã giao dịch được trên 100 tỷ đồng giá trị là STB, VIC và ACB.
Trong số này STB dịch đột biến với 16,57 triệu cổ phiếu, tương đương 226,1 tỷ đồng. Cả phiên STB giao dịch gần 26,5 triệu cổ, tương đương 360 tỷ đồng. Đây là thanh khoản kỷ lục trong vòng 3 năm qua của cổ phiếu này.
Khối ngoại hôm nay giải ngân tăng gần 16%, đạt 1.063,6 tỷ đồng hai sàn, trong khi bán ra gần 761,4 tỷ đồng. Mức mua ròng 302,2 tỷ đồng là lớn nhất kể từ đầu tuần cả 3 phiên đã mua ròng gần 847,1 tỷ đồng.
Riêng trên sàn khớp lệnh hôm nay, khối ngoại mua 685,7 tỷ đồng, bán 542,3 tỷ đồng. SSI bị bán ròng lớn nhất -37,9 tỷ, SCR -30,2 tỷ, CTD -16,2 tỷ, MSN -15,2 tỷ, GAS -14,3 tỷ, VRE -13,2 tỷ.
Phía mua lớn nhất là VIC 55,9 tỷ, KDC 25,4 tỷ, PLX 23,2 tỷ, BID 20,8 tỷ, VCB 20,2 tỷ, VJC 20,1 tỷ, HPG 19,5 tỷ, VNM 17,1 tỷ.
Một số doanh nghiệp bắt tay với các quỹ đầu tư để rút khỏi sàn, trong khi số khác không đáp ứng được các tiêu chuẩn mới…
Quá nửa cổ phiếu trong rổ VN30 chiều nay lên giá so với phiên sáng, bao gồm cả trụ lớn nhất thị trường là VIC. Thanh khoản rổ blue-chips này cũng tăng gần 71% so với buổi sáng. Sự ổn định của nhóm cổ phiếu lớn giúp đà phục hồi cũng lan tỏa khá rộng.
Việt Nam đã tăng 10,3% trong 11 tháng qua, cao nhất trong nhóm so sánh, còn thanh khoản tháng 8/2026 ở 0,59 lần mặt bằng 12 tháng trước, nên dư địa còn lại nằm ở khối lượng giao dịch sẽ tăng nhiều hơn là về điểm số.
Dòng vốn rút ròng tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ nước ngoài, trong khi nhóm quỹ trong nước gần như đi ngang.
Về bản chất toàn bộ thị trường hầu như tích lũy trong 3 tháng vừa qua. Tích lũy tháng 6, tháng 7, tháng 8 và hầu như không tăng giá trong 3 tháng vừa qua...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà gần như liên tục tăng, thậm chí có nhiều “cơn sốt”. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra nhưng căn bản nhất là từ sự mất cân bằng cung và cầu. Đưa giá nhà trở về với khả năng thanh toán, khả năng tiếp cận của đại bộ phận người dân là bài toán không hề đơn giản.