
Các chỉ số chiều nay lên xuống theo biến động của VIC. Nhóm ngân hàng cũng cố gắng đảo chiều nhưng đa số thất bại. Cuối cùng thì cũng chỉ có vài trụ là nhuộm xanh được chỉ số.
VN-Index đóng cửa may còn tăng, dù mức tăng chỉ là 0,34 điểm. Mức tăng này chủ yếu nhờ VIC đóng cửa có thêm 500 đồng nữa để lên 124.500 đồng, tăng 1,22% so với tham chiếu.
Trong phiên VIC xanh đỏ bất chợt và các chỉ số cũng đánh võng theo. Nhà đầu tư trong nước "nai lưng" ra đỡ VIC cho khối ngoại xả. Đây là vai trò đáng ghi nhận vì nếu khối ngoại cứ xả "tự nhiên" thì giá VIC đã sụp đổ và thị trường cũng sụp đổ theo.
Chiều nay VIC giao dịch thêm 207,5 tỷ, một mình chiếm 11,5% giá trị thị trường. Cho tới tận 14h VIC vẫn bị xả rất mạnh và giá luẩn quẩn dưới tham chiếu. Trong 30 phút còn lại cầu trong nước đẩy bật tăng và đóng cửa nhồi thêm cú chót. Giá VIC tăng đóng góp 0,2% cho VN-Index và 0,15% cho VN30-Index. Chỉ cần VIC tham chiếu, cả hai chỉ số sẽ đỏ.
Cổ phiếu ngân hàng nhiều mã cũng bị khối ngoại xả dữ dội, nhưng không được đỡ như VIC. Đúng ra nếu thật sự muốn mua giá rẻ, không ai lại đi đỡ giá cao để cho người khác bán như thế. Khi tổ chức xả hàng thì giá nên được thả trôi để mua tốt nhất. Chỉ có giao dịch của VIC là kỳ lạ, còn các mã ngân hàng thì bị ép đảo chiều rất rõ.
VCB đóng cửa giảm 1,01%, khối ngoại bán 1,74 triệu cổ. BID giảm 3,56%, khối ngoại bán gần 573.000 cổ. CTG giảm 1,72%, khối ngoại mua bán cân bằng. STB giảm 1,82%, khối ngoại xả 1,07 triệu cổ…
Trong số các trụ thay thế nhóm ngân hàng thì chiều nay nổi lên VJC và SAB. Hai mã này mạnh thêm đáng kể so với phiên sáng. VJC đóng cửa tăng 2,31%, SAB tăng 0,78%, cao hơn phiên sáng tương ứng 700 đồng và 1.700 đồng. GAS đóng cửa tăng 1,55% nhưng thực tế chiều nay yếu, giá thụt lùi so với phiên sáng 400 đồng.
VN30-Index đóng cửa cũng chỉ tăng 0,54 điểm với 10 mã tăng/19 mã giảm. Như vậy, mặt bằng giá của rổ blue-chips đã đảo ngược so với phiên sáng, gia tăng số mã giảm. Nhờ có một vài cổ phiếu lớn còn trụ được nên chỉ số vẫn tăng.
Sàn HSX vẫn duy trì được độ rộng tương tự phiên sáng, với 157 mã tăng/137 mã giảm. Nhóm Midcap tăng 0,69%, Smallcap tăng 0,21%. Biến động giá của hai nhóm này thực tế không tốt hơn blue-chips nhưng vì vốn hóa quá tâm trung. Thanh khoản ở hai nhóm này cũng rất kém.
Thanh khoản yếu là tình trạng chung và chiều nay lần đầu tiên kể từ đầu năm, giá trị khớp lệnh không tới 2.000 tỷ. Thị trường biến động mạnh, giao dịch có vẻ "hì hục" ở nhiều cổ phiếu nhưng tổng giá trị lại chỉ có 1.807 tỷ đồng, giảm tới 32% so với chiều hôm qua.
Cả sáng lẫn chiều giao dịch quá kém nên hôm nay giá trị khớp lệnh giảm tới 31% so với hôm qua, chỉ đạt 4.028,8 tỷ đồng. Thanh khoản còn tệ hơn cả những ngày gần Tết nguyên đán, khi nhà đầu tư chọn giải pháp nghỉ ngơi.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tiếp tục bán ròng rất lớn. Trên HSX, tổng giá trị bán đạt 1.648,7 tỷ đồng, mua vào 995,4 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại bán 326 tỷ đồng, mua vào 316,9 tỷ đồng.
HNX cho biết, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 202.911 hợp đồng, tăng 20,09% so với tháng 6/2026.
Phiên hôm nay là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh khi ngay từ đầu VHM, VIC đã lao dốc nặng. Sau một chút “loạng choạng” đầu phiên sáng, dòng tiền phản ứng khá tích cực và kéo giá cổ phiếu lên dần. Tuy VNI tăng rất nhẹ 0,19% nhưng cổ phiếu thể hiện sức mạnh ấn tượng hơn nhiều.
Quán tính giảm tiếp diễn trong khoảng nửa đầu phiên sáng nay nhưng sau đó dòng tiền bắt đáy xuất hiện. Càng về cuối lực cầu càng tốt hơn bất chấp VN-Index chịu sức ép từ cổ phiếu trụ. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận tăng gần 17% so với hôm qua.
SSI Research cập nhật danh sách các cổ phiếu dự kiến được thêm vào danh mục FTSE GEIS, trong đó có những cổ phiếu được thêm mới như VPB, HDB, MCH, VPL, VCK, TCX, SSB, MSB, HCM trong khi các cổ hiếu không còn ở trong danh sách gồm KBC, KDH, DGC, BSR, và GEE.
Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành lên mức cao kỷ lục trong quý 2 kể từ năm 2020; xu hướng suy giảm chất lượng tài sản lan rộng tại nhiều ngân hàng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục giảm.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.