
Một nhịp bùng tăng gấp gáp nhưng ngắn ngủi chiều nay cuối cùng cũng không đi đến đâu vì nhóm blue-chips "rã đám" rất nhanh.
Khoảng 20 phút đầu phiên chiều nay là thời điểm hấp dẫn nhất của thị trường. VN-Index leo dốc quyết liệt dưới sức kéo của nhiều trụ lớn. Chỉ số tăng lên sát 980 điểm, nghĩa là vượt qua được cả tham chiếu trước khi rơi trở lại.
Đợt tăng này khá bất ngờ và không có dấu hiệu báo trước. Tuy nhiên có khả năng đây là hiệu ứng từ việc thị trường chứng khoán Hong Kong đột nhiên tăng vọt trên 4%. Thời điểm tăng của chứng khoán Hong Kong trùng khớp với thời điểm tăng của VN-Index.
VHM là tâm điểm của nhịp tăng này khi giá từ 87.500 đồng tăng vọt lên 89.200 đồng chỉ trong khoảng chục phút, tương đương nhảy 1,94%. Các trụ khác cũng có cải thiện nhẹ trong thời gian này như VIC, VCB, GAS nên dù các mã này không vượt tham chiếu nhưng VN-Index vẫn được đẩy lên mạnh mẽ.
Trong số các trụ bật mạnh chiều nay thì đến cuối phiên chỉ có VHM và GAS là duy trì được độ cao. VHM đóng cửa vẫn tăng 1,6%, GAS tăng 0,6%. Trong đó VHM tăng so với phiên sáng tới gần 1,6%, đem lại khoảng 1,4 điểm cho VN-Index.
Rất tiếc SAB lại là đối trọng quá mạnh với VHM hôm nay. SAB buổi chiều đi ngược diễn biến chung, càng lúc càng giảm nhiều. Cuối phiên sáng SAB mới giảm 0,11% so với tham chiếu thì đóng cửa đã mất tới 3,27%. SAB vốn hóa nhỏ hơn VHM nhưng do mất giá quá nhiều, nên khiến VN-Index bốc hơi tới hơn 1,6 điểm.
Sự "bập bênh" giữa VHM và SAB khiến VN-Index không có động lực duy trì đà tăng. Thực tế ngoài VHM bị vô hiệu hóa hoàn toàn, chỉ còn MSN tăng 1,35%, TCB tăng 1,4% là đáng kể. Các mã như CTG, BVH, GAS thì tăng quá nhẹ. VN30-Index đóng cửa vẫn giảm 0,21% với 11 mã tăng/18 mã giảm. Ảnh hưởng của VIC, VCB, VPB, VJC, VRE là đáng kể hơn số tăng còn lại.
Toàn sàn HSX chốt phiên với 130 mã tăng/187 mã giảm. Độ rộng này đã khá hơn nhiều so với phiên sáng và VN-Index đóng cửa cũng nhỉnh hơn phiên sáng một chút, chỉ còn giảm 0,18% so với tham chiếu.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn chiều nay kém, kể cả khi có ROS giao dịch lớn về cuối phiên thì cũng chỉ đạt 1.408,7 tỷ đồng, nhỏ hơn buổi sáng. Do đó nếu loại trừ ảnh hưởng của ROS thì thanh khoản chung đã giảm tới 13% so với phiên sáng.
Khối ngoại hôm nay lại bán ròng tiếp gần 55 tỷ đồng trên thị trường cổ phiếu. Giao dịch chứng chỉ quỹ mua ròng được hơn 3 tỷ đồng. Như vậy khối này đã quay lại vị thế bán ròng cổ phiếu kể từ đầu tuần, dù quy mô không lớn. Hôm nay HPG, STB, VRE bị bán rất lớn. Ngoài ra là CTG, HDB, VCB, HVN, DLG, VND, PVD, DXG... Phía mua ròng có vài blue-chips là VNM, VHM, còn lại là TNA, TDH, PDR, HAG...




Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2 vừa qua đạt mức thấp nhất kể từ năm 2022, do tình trạng suy giảm đầu tư ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục ảm đạm...
Dòng tiền cực nhỏ sáng nay tiếp tục “mở đường” cho nhịp điều chỉnh kiểm tra áp lực bán. HoSE khớp cả phiên chỉ đạt 4.752 tỷ đồng, giảm mạnh 20% so với sáng hôm qua và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục hồi đầu tháng 6 vừa qua.
Lũy kế 6 tháng năm 2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam ghi nhận rút ròng gần 5 nghìn tỷ đồng, giảm 37,3% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực rút vốn của khối ETF đang dần hạ nhiệt mặc dù nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng trên thị trường.
Nhóm tổ chức trong nước và tổ chức nước ngoài ghi nhận mức giảm giá trị giao dịch mạnh nhất, lần lượt 46,2% và 29,4% so với tháng trước, cho thấy các nhà đầu tư lớn vẫn duy trì tâm lý thận trọng và chưa sẵn sàng gia tăng tỷ trọng trong bối cảnh thiếu các động lực hỗ trợ rõ ràng.
Riêng giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng thông qua thị trường chứng khoán. Đây là con số rất lớn, gấp hơn hai lần tổng lượng vốn huy động qua thị trường chứng khoán trong cả giai đoạn 2020-2025.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...