
Thị trường chìm vào cơn hoảng loạn còn dữ dội hơn phiên sáng và kéo dài đến tận 14h. Đợt đẩy giá quyết định đối với một số mã lớn đã khiến VN-Index bật ngược lên mạnh mẽ.
VN-Index đóng cửa giảm 0,59% hay 5,66 điểm. Nếu so với giá cuối cùng của đợt khớp lệnh liên tục, chỉ số này đã nhảy tới gần 8,7 điểm. Chỉ số VN30-Index đóng cửa giảm 0,53%, tức là cũng nhảy tăng tới 11,5 điểm.
Không có đợt tăng giá thần kỳ nào có thể cải thiện điểm số nhiều như vậy. Độ rộng thị trường cơ bản vẫn rất hẹp. HSX có 171 mã giảm/111 mã tăng. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường đều được kéo mạnh trong đợt đóng cửa.
Trong 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất ở HSX là VNM, SAB, VIC, VCB và GAS, tất cả đều biến động kịch tính lúc đóng cửa. VNM tăng từ 191.900 đồng lên 195.000 đồng, thu hẹp mức giảm tổng thể xuống còn 2,01%. SAB từ 325.000 đồng tăng lên 328.000 đồng, chốt giảm nhẹ 0,61%. VIC chút được được kéo tăng trên tham chiếu, nhưng cuối cùng cũng dừng ở tham chiếu, tăng khoảng 2.700 đồng so với giao dịch cuối cùng trước đó. VCB từ 47.400 đồng tăng lên 48.000 đồng, chỉ còn giảm 0,21%. GAS vọt mạnh từ 82.500 đồng dưới tham chiếu, lên 83.300 đồng, tăng 0,73%.
Trong số này, chỉ có VIC là thanh khoản khá cao lúc đóng cửa, giao dịch 243.610 cổ phiếu. VIC chỉ còn dư khoảng 6.000 cổ phiếu nữa là có giá tăng. Nếu VIC tăng được, VN-Index thậm chí có thể về sát tham chiếu.
Nhờ nhóm vốn hóa lớn nhất nhảy giá mạnh, các chỉ số chính ở sàn HSX đồng loạt tăng dựng ngược về cuối phiên.
Nhóm blue-chip tăng giá hôm nay chỉ có mặt GAS và HPG là vốn hóa tương đối lớn, còn lại chủ đạo là các mã trung bình như HSG tăng 2,58%, BVH tăng 3,28%, PVD tăng 2,83%, STB tăng 1,92%, KBC tăng 0,71%, BMP tăng 0,77%... Rổ VN30 đóng cửa với 11 mã tăng/16 mã giảm. Tuy nhiên vốn hóa của nhóm giảm lại cao gấp nhiều lần.
Thanh khoản phiên chiều sụt giảm khá nhiều, giao dịch khớp lệnh chỉ đạt 2.597,4 tỷ đồng, thấp hơn chiều hôm qua 17%.
Khối ngoại đã có một phiên bán ra đột biến cao. Tổng giá trị mua vào tính cả thỏa thuận chỉ là 449,2 tỷ đồng nhưng bán ra tới 1.017 tỷ đồng. Đây là phiên bán ròng lớn nhất kể từ đầu năm.
Trên sàn khớp lệnh khối ngoại cũng xả ròng trên 200 tỷ đồng: Tổng giá trị mua đạt 380,3 tỷ đồng, bán ra 582,1 tỷ đồng. Hai trụ lớn nhất là VNM và VIC dẫn đầu về mức bán ròng, đạt 90,5 tỷ và 61,7 tỷ đồng. Tiếp đến là SSI -41,4 tỷ, DIG -35,2 tỷ, VJC -26,3 tỷ, ROS -18,2 tỷ, VND -17 tỷ, SAB -11,9 tỷ.
Phía mua ròng, HPG 26,4 tỷ, HCM 16,5 tỷ, VRE 16,2 tỷ, MSN 14,3 tỷ, PVD 12 tỷ.
HNX cho biết, khối lượng giao dịch bình quân phiên sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đạt 202.911 hợp đồng, tăng 20,09% so với tháng 6/2026.
Phiên hôm nay là cơ hội tốt để kiểm chứng sức mạnh khi ngay từ đầu VHM, VIC đã lao dốc nặng. Sau một chút “loạng choạng” đầu phiên sáng, dòng tiền phản ứng khá tích cực và kéo giá cổ phiếu lên dần. Tuy VNI tăng rất nhẹ 0,19% nhưng cổ phiếu thể hiện sức mạnh ấn tượng hơn nhiều.
Quán tính giảm tiếp diễn trong khoảng nửa đầu phiên sáng nay nhưng sau đó dòng tiền bắt đáy xuất hiện. Càng về cuối lực cầu càng tốt hơn bất chấp VN-Index chịu sức ép từ cổ phiếu trụ. Thanh khoản sàn HoSE ghi nhận tăng gần 17% so với hôm qua.
SSI Research cập nhật danh sách các cổ phiếu dự kiến được thêm vào danh mục FTSE GEIS, trong đó có những cổ phiếu được thêm mới như VPB, HDB, MCH, VPL, VCK, TCX, SSB, MSB, HCM trong khi các cổ hiếu không còn ở trong danh sách gồm KBC, KDH, DGC, BSR, và GEE.
Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành lên mức cao kỷ lục trong quý 2 kể từ năm 2020; xu hướng suy giảm chất lượng tài sản lan rộng tại nhiều ngân hàng và tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục giảm.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.