
Diễn biến phiên chiều bất ngờ xuất hiện một đợt bán tháo ngắn trong khoảng 15 từ sau 2h. Tuy nhiên mức độ giảm của chỉ số thì rất lớn do các blue-chips đồng loạt giảm sâu.
VN-Index rơi tõm xuống 939,35 điểm trong chưa đầy 15 phút, để mất tới hơn 12 điểm hay 1,27% so với tham chiếu. Các trụ bị ép xuống rất sâu: VNM giảm 1,25%, VHM giảm 2,11%, VIC giảm 1,29%, VCB giảm 2,55%, SAB giảm 2,19%, HPG giảm 6,09%, TCB giảm 1,88%, BID giảm 1,59%...
Chỉ số VN30-Index ở thời điểm đó cũng lao dốc 1,41% phản ánh sức ép cực lớn đến từ blue-chips. Trong khi đó như Midcap chỉ giảm có 0,67%, Smallcap giảm 0,7%.
Một đợt bán tháo ngắn đã xuất hiện đẩy VN-Index xuống dưới mức 940 điểm trong khi hôm nay lại là ngày khối lượng cổ phiếu bắt đáy về tài khoản. Ở điểm giá thấp nhất hầu như không còn ai có lãi bất kể là bắt được giá tốt nhất hôm 3/6. Vì thế nhu cầu bán ra cũng tăng theo.
Cầu bắt đáy cũng khá mạnh ở thời điểm thị trường lao dốc nặng nhất. Hầu hết cổ phiếu sau đó được kéo phục hồi trở lại và bớt giảm. VN-Index quay lại 948 điểm và chỉ còn giảm 0,34% so với tham chiếu. Vn30-Index còn giảm 0,28%.
Không có nhiều blue-chips đủ sức phục hồi xanh. Số mạnh nhất là CTG đóng cửa tăng 1%, FPT tăng 2,06%, TCB tăng 0,23%, VPB tăng 0,56%, VRE tăng 0,29%, MSN tăng 0,24%. Đây là những mã đảo ngược thành công đáng chú ý nhất trong nhóm Vn30. Mức độ dao động trong ngày của các mã này là rất cao.
VN30 kết thúc phiên với 9 mã tăng/15 mã giảm. Số giảm còn VNM mất 0,78%, VHM giảm 0,37%, VCB giảm 1,2%, MBB giảm 0,25%, HPG giảm 4,62%, GAS giảm 2,16%, BID giảm 0,32%.
Độ rộng của HSX cũng còn kém với 111 mã tăng/163 mã giảm, trong đó 78 mã giảm trên 1%. Như thế so với phiên sáng mặt bằng giá cổ phiếu cũng không yếu đi nhiều. Hầu hết cổ phiếu thoát khỏi nhịp lao dốc mạnh nhất.
Thanh khoản rất khá chiều nay cũng phản ánh lực cầu bắt đáy tốt. Hai sàn khớp 1.442,6 tỷ đồng, tăng 46,3% so với phiên sáng. ROS giao dịch rất mạnh 216,9 tỷ đồng chiều nay có đóng góp lớn. Tuy nhiên các mã còn lại cũng tăng thanh khoản tốt. Nhóm VN30 nếu không tính ROS thì chiều nay thanh khoản cũng cao gấp đôi phiên sáng.
Rổ này cũng ghi nhận 17 cổ phiếu đóng cửa cao hơn phiên sáng, trong khi 10 mã khác tụt giá. Số tăng bao gồm nhiều trụ như VNM, VIC, VHM, TCB, SAB.
Điều khá bất lợi là khối ngoại lại bán ròng tương đối mạnh. Khoảng 139 tỷ đồng bị rút ròng khỏi thị trường chưa tính UpCom. Cụ thể, HSX bị bán 715,3 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với hôm qua trong khi mua vào là 580,2 tỷ đồng. Sàn HNX bị bán ròng nhẹ 3,7 tỷ đồng.
Khối ngoại xả cực lớn HPG với tổng bán trên 2,4 triệu cổ và bán ròng 1,5 triệu cổ. HPG sụt giảm 4,62% và chỉ từ đầu tháng 6 tới giờ đã đánh mất hơn 8% giá trị. Tính từ đầu tháng 5, HPG đã giảm 13,6% và giá chỉ còn cách đáy 2019 khoảng 8,1%.
NBB, PHR, VNM, SSI, HDB, VHM, CTG, BMI, VCB, GAS là các blue-chips khác bị xả ròng mạnh. Trong khi đó phía mua ròng chủ đạo tập trung vào chứng chỉ quỹ E1. Blue-chips được mua chỉ có VRE và PLX.



SpaceX, công ty hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI) do tỷ phú Elon Musk sáng lập và điều hành, vừa mất 400 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch...
Ngày thứ Hai (22/6), Mỹ đã cho phép Iran bán dầu trở lại trên thị trường quốc tế, qua đó nới lỏng các lệnh trừng phạt đã kéo dài nhiều thập kỷ...
BSC Research không loại trừ kịch bản ETF Fubon có thể sẽ tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng cho đến kỳ chuyển đổi nâng hạng chặng 1 của FTSE vào ngày 21/09/2026, điều này sẽ tạp áp lực bán lên 30 cổ phiếu trong danh mục hiện tại của quỹ.
Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/6) trong trạng thái không đồng nhất của ba chỉ số chính, khi cổ phiếu công nghệ bị xả mạnh và trong lúc nhà đầu tư chờ một báo cáo lạm phát quan trọng sắp được công bố trong tuần này...
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 23/6/2026
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.