16:10 06/08/2019

Chứng khoán chiều 6/8: VIC "đổi màu" thành công, PNJ, KBC thanh khoản kỷ lục

Lan Ngọc

Đà trượt dốc chiều nay đã được đảo vào phút cuối khi một số trụ bật tăng

Thị trường chiều nay kém sôi động hơn phiên sáng do thanh khoản suy yếu. Tuy vậy đà phục hồi ở cổ phiếu vẫn tiếp diễn, nhiều cổ phiếu còn tăng cực mạnh khi được dòng tiền chú mà tiêu biểu là PNJ và nhóm bất động sản khu công nghiệp.  

Nếu không tính diễn biến bất ngờ ở đợt đóng cửa, chiều nay thị trường chủ đạo là suy yếu. VN-Index tăng theo đà cuối phiên sáng chỉ khoảng 15 phút sau khi mở cửa trở lại, lên 966,15 điểm. Toàn bộ thời gian còn lại chỉ số trượt giảm và đến cuối đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index đã đứng ngấp nghé ngưỡng 960 điểm.

Rất may lúc đóng cửa thị trường tốt lên nhờ các mã trụ. Cổ phiếu quyết định là VIC, đóng cửa vọt tăng 1,53% so với tham chiếu dù kết thúc đợt khớp lệnh liên tục, giá chỉ tham chiếu. VIC giao dịch đóng cửa chưa tới 36.000 cổ phiếu nhưng vẫn kéo được giá tăng rất mạnh. Nhờ có VIC, mức giảm 2% của VHM trở nên vô hiệu.

Việc cân bằng lẫn nhau là điều quyết định giúp VN-Index thoát khỏi mốc 960 điểm và bật lại 964,61 điểm, gần sát đỉnh cao nhất trong ngày. Tuy vậy độ rộng vẫn chỉ là 101 mã tăng/208 mã giảm và gần 130 mã giảm quá 1%. Như vây mặt bằng giá cổ phiếu chiều nay cơ bản cũng không có cải thiện nhiều, chỉ có nhóm blue-chips và một số mã khác là tích cực.

Ấn tượng mạnh chiều nay là giao dịch rất lớn của KBC. Riêng phiên chiều, KBC thanh khoản chỉ đứng sau ROS với 58,9 tỷ đồng và thực tế là giao dịch lớn nhất ở số còn lại. Riêng chiều giá KBC cũng tăng thêm 3,22% nữa và nhảy sát giá trần ở mốc 16.000 đồng. KBC đang ở mức giá cao nhất 25 tháng và cả phiên thanh khoản tới 100,8 tỷ đồng, mức cao kỷ lục kể từ tháng 4/2018.

Cổ phiếu lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp đang nóng vì được cho là hưởng lợi từ gia tăng căng thẳng Mỹ - Trung. Không chỉ KBC, nhiều cổ phiếu cùng ngành khác cũng tăng cao như ITA tăng kịch trần 6,94%, LHG tăng 2,14%...

PNJ cũng là cổ phiếu nóng trong trào lưu căng thẳng Mỹ - Trung nhưng ở góc độ giá vàng tăng đột biến. Chiều nay PNJ cũng tăng thêm 600 đồng nữa nâng mức tăng tổng thể lên 3,84% so với tham chiếu lúc đóng cửa. Thanh khoản riêng phiên chiều của PNJ không quá cao, chỉ khoảng 37,2 tỷ đồng nhưng cả phiên, PNJ giao dịch 117,6 tỷ đồng, là mức kỷ lục 10 tháng.

Như vậy nhiều cổ phiếu vẫn đang thu hút thanh khoản tốt và nằm trong trào lưu đầu cơ chung nhờ các biến cố được làm mới lại. Tuy nhiên điều đó cũng không có nghĩa là thanh khoản tốt chung, chiều nay hai sàn đã giảm giao dịch khoảng 9% so với phiên sáng, đạt 1.945,1 tỷ đồng. Tuy nhiên đó là nhờ ROS giao dịch tới 271,4 tỷ đồng trong buổi chiều, nên thực chất thanh khoản ở số còn lại giảm 19%. Nhóm VN30 nếu không tính giao dịch của ROS thì chiều nay cũng giảm thanh khoản tới 20% so với phiên sáng.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục gây áp lực lớn khi duy trì bán ròng mạnh trên thị trường cổ phiếu. Khoảng 235 tỷ đồng lại bị rút ròng khỏi cổ phiếu hôm nay và chỉ hai phiên đầu tuần, mức bán ròng đã vượt 478 tỷ đồng. Tính cả 5 phiên tuần trước khi khối này bắt đầu đổi chiều giao dịch, mức bán ròng riêng với cổ phiếu trên hai sàn là 952 tỷ đồng.

Hôm nay danh sách bán ròng bao gồm rất nhiều blue-chips. HPG vẫn là cổ phiếu đáng chú ý nhất với trên 2,7 triệu cổ bị bán ròng. DXG, POW, MSN, KBC, HCM, VRE, VHM, VJC cũng là các cổ phiếu bị bán ròng rất lớn. Phía mua ròng có TDM, BID, PVD, GEX, ITA, VGC là đáng kể.