
Chiều nay đến lượt VCB và VIC bùng nổ thêm, thị trường tăng ầm ầm bất chấp ROS vẫn giảm. Đến khi SAB nhảy vọt sau 14h, VN-Index leo tuốt lên 863,07 điểm.
Đà tăng của VN-Index có phần nhiễu loạn từ sau 14h do các trụ lớn phập phù, nhưng nhìn chung các trụ ổn nhất thì vẫn tăng cao hơn. VIC, VCB, VNM, GAS, BID đều rất khỏe. Chỉ có SAB và ROS đóng cửa hãm đà VN-Index, khiến chỉ số này cuối cùng lại không dừng chân trên 860 điểm được.
VN-Index chốt phiên vẫn tăng 1,1% lên 859,7 điểm, nhưng không phải là đỉnh cao nhất. SAB quay đầu giảm 1,26%, ROS giảm 6,83% là nguyên nhân chính.
ROS cũng là nguyên nhân khiến chỉ số không ổn định được đà tăng. Cổ phiếu này biến động quá mạnh, có lúc phục hồi lên 199.000 đồng một cách chớp nhoáng rồi lại tụt xuống. ROS chỉ còn được đỡ ở giá rất thấp nên đã không tạo được hiệu quả như mong đợi.
Trong khi đó các trụ truyền thống vẫn rất tốt: VIC đóng cửa tăng 5,65%, VNM tăng 1,52%, VCB tăng 2,71%, CTG tăng 2,05%, GAS tăng 2,54%, BID tăng 4,16%. Đây là nhóm lôi kéo chính đối với VN-Index. Mặt bằng cổ phiếu trong rổ VN30 nhìn chung manh hơn phiên sáng, có 19 mã tăng cao hơn và 7 mã giảm. VN30-Index đóng cửa tăng 0,89% nhưng cũng chỉ có 18 mã tăng/9 mã giảm so với tham chiếu.
Thanh khoản phiên chiều rất mạnh, giao dịch khớp lệnh đạt tới 1.892,5 tỷ đồng, cao hơn chiều hôm qua 29%. Có tới 59% quy mô giao dịch buổi chiều tập trung ở rổ VN30. Thậm chí cả phiên rổ này còn chiếm trên 62% giá trị thị trường. Như vậy hôm nay nhà đầu tư đã chấp nhận một thực tế là blue-chips "ngon ăn" hơn các cổ phiếu khác và đổ ào tiền vào đây.
Quả thực nhìn những cổ phiếu như VIC, tăng gần 12% chỉ từ đầu tháng 11 đến nay, trong khi rất nhiều cổ phiếu khác hầu như không tăng, thì sức cám dỗ rất lớn. Các chỉ số đang được nhóm trụ kéo lên mạnh mẽ nhưng đến hôm nay VN30 mới đạt mức giao dịch kỷ lục kể từ đầu năm.
Bản thân độ rộng ở sàn HSX cũng chỉ tích cực rõ rệt trong rổ VN30. Rổ này đóng cửa với 18 mã tăng/9 mã giảm, toàn sàn HSX là 144 mã tăng/125 mã giảm. Tuy nhiên toàn thị trường lại chỉ có 241 mã tăng/205 mã giảm. Sàn HNX vẫn bị bỏ rơi.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng nhưng rất nhẹ trong ngày hôm nay. Tổng giá trị mua đạt 649,2 tỷ đồng tính cả thỏa thuận. Tổng giá trị bán đạt 603,7 tỷ đồng.
Trên sàn khớp lệnh khối này xả ròng nhẹ, chủ đạo bên sàn HSX. Sàn này chỉ được mua khớp lệnh 254,4 tỷ đồng, bán ra 288,6 tỷ đồng. Bán ròng lớn nhất là CII -51,1 tỷ, HPG -37,2 tỷ, SAB -18,8 tỷ, MSN -14,1 tỷ.
Phía mua có VNM 92,7 tỷ, BID 33,1 tỷ, NKG 18,1 tỷ, DXG 17,1 tỷ, NT2 14 tỷ, HSG 10,6 tỷ, GAS 8,6 tỷ.
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.