
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm chóng mặt trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, khi thương chiến Mỹ-Trung leo thang mạnh bằng việc hai bên áp thêm thuế lên hàng hóa của nhau và Tổng thống Donald Trump kêu gọi các công ty Mỹ rút khỏi Trung Quốc.
Theo tin từ Reuters, cả ba chỉ số chính cùng kết thúc phiên trong trạng thái chìm sâu trong sắc đỏ, hoàn tất tuần giảm thứ tư liên tục của Phố Wall.
Những động thái "ra đòn" mới nhất của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong thương chiến kéo dài đã châm ngòi cho một phiên bán tháo trên diện rộng. Trong đó, bị bán mạnh hơn cả là cổ phiếu của những công ty có mức độ phụ thuộc cao vào thị trường Trung Quốc, như các hãng sản xuất con chip và công nghệ.
Cổ phiếu Intel và Apple, hai thành viên của chỉ số công nghiệp Dow Jones, giảm tương ứng 3,9% và 4,6%.
Trung Quốc ngày 23/8 tuyên bố áp thuế quan bổ sung lên 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ để trả đũa việc ông Trump áp thuế lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Vài giờ sau, ông Trump đáp trả bằng tuyên bố tăng thuế bổ sung áp lên 550 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
Diễn biến căng thẳng và kịch tính của thương chiến đã lấn át bài phát biểu được chờ đợi của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell. Trong bài phát biểu này, ông Powell nhắc lại cam kết rằng FED sẽ "hành động phù hợp" để hỗ trợ nền kinh tế, nhưng không cam kết sẽ cắt giảm lãi suất nhanh chóng và liên tục như ông Trump yêu cầu.
Trong một dòng trạng thái (tweet) trên mạng xã hội Twitter, ông Trump đã gọi ông Powell là "kẻ thù" của nước Mỹ.
"Ông Trump có vẻ như đang rất bực với phản ứng của Trung Quốc. Về cơ bản, ông ấy giận dữ với tất cả mọi thứ", Giám đốc đầu tư David Katz thuộc Matrix Asset Advisors nhận định. "Ông ấy nổi giận với Trung Quốc, ông ấy đổ lỗi cho ông Powell về tình trạng của thị trường và nền kinh tế".
"Nhưng ở thời điểm này, rõ ràng là những vấn đề của nền kinh tế Mỹ đều liên quan đến thương mại và hầu như chẳng liên quan gì đến FED", ông Katz nói với Reuters.
Ông Bernard Baumohl, Giám đốc điều hành Economic Outlook Group, đồng tình với quan điểm trên.
"Sai lầm lớn nhất là việc tin rằng giảm lãi suất 0,25 hoặc 0,5 điểm phần trăm sẽ giúp phục hồi kinh tế", ông Baumohl nói. "Đừng bảo FED cứu nền kinh tế, vì họ sẽ không thể làm được điều đó vào thời điểm này.
Thương chiến Mỹ-Trung leo thang là nhân tố gây giảm điểm lớn nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ trong những tuần gần đây.
Phiên giảm ngày thứ Sáu là phiên thứ ba có mức giảm trên 2% của chỉ số S&P 500 trong tháng 8 này. Trong vòng 4 tuần trở lại đây, chỉ số đã giảm 5,8%.
Đường cong lợi suất giữa trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm một lần nữa đảo ngược - một dấu hiệu kinh điển của suy thoái kinh tế. Trong 3 ngày qua, đường cong này thường xuyên rơi vào trạng thái đảo ngược.
Lúc đóng cửa, Dow Jones mất 623,34 điểm, tương đương giảm 2,37%, còn 25.628,9 điểm. S&P 500 sụt 2,59%, còn 2.847,11 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 3%, "bốc hơi" 3%, còn 7.751,77 điểm.
Toàn bộ 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500 cùng chốt phiên trong trạng thái giảm. Cổ phiếu năng lượng và công nghệ là hai nhóm giảm mạnh nhất, với mức giảm trên 3%.
Chỉ số Philadelphia SE Semiconductor, một thước đo của cổ phiếu con chip, sụt 4,4%.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 4,52 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 5,27 lần.
Có tổng cộng 8,07 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công ở Phố Wall phiên này, so với mức 7,58 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.




Thị trường cuối tuần qua đón nhận số liệu vĩ mô quý 2/2026 với mức tăng trưởng GDP rất ấn tượng 8,39%, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cũng quay đầu giảm so với tháng 5, lượng vốn FDI giải ngân cao… Tuy nhiên phản ứng của giới đầu tư lại khá thất vọng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.240 tỷ đồng/phiên, giảm 4,11% so với tuần trước và thấp hơn 8,17% so với trung bình 5 tuần. Đây là vùng thanh khoản thấp nhất kể từ tháng 1/2025, cho thấy dòng tiền vẫn duy trì trạng thái thận trọng.
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Khối ngoại vẫn có góc nhìn tiêu cực về thị trường chứng khoán Việt Nam, hôm nay bán ròng thêm 780,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 811 tỷ đồng.
Nhiều công ty chứng khoán đầu ngành đang giao dịch dưới mức P/B bình quân lịch sử, mở ra dư địa tăng giá khi giá trị giao dịch duy trì ở mức cao và tiến trình nâng hạng thị trường diễn ra thuận lợi.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.