
Sau nhiều giằng co mạnh, thị trường chứng khoán Mỹ đã kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư trong trạng thái giảm điểm. Sự tăng giá của các nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng và y tế không đủ để đưa sắc xanh trở lại với Phố Wall, bởi cổ phiếu Amazon và một loạt cổ phiếu công nghệ lớn khác tiếp tục sụt giá phiên này.
Hãng tin Reuters cho biết cả ba chỉ số chính đều giảm điểm khi chốt phiên, nối tiếp sự giảm điểm của ngày thứ Ba, dù thị trường đã có một phiên tăng điểm mạnh vào ngày thứ Hai. Sự giằng co này phản ánh xu hướng biến động mạnh của chứng khoán Mỹ trong những tuần gần đây.
"Các nhà đầu tư nên lường trước những gì sẽ xảy ra, xét tới mức độ biến động mà chúng ta đang chứng kiến, cũng như thực tế là chúng ta đang đối mặt với tình trạng thiếu thông tin tác động đến thị trường vào thời điểm trước mùa báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý", ông Chuck Carlson, Giám đốc điều hành Horizon Investment Services, nhận định. "Thị trường đang rất cần có sự dẫn dắt".
Chốt phiên, chỉ số Dow Jones giảm 0,04%, còn 23.848,42 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,29%, còn 2.065 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 0,85%, còn 6.949,23 điểm.
Giá cổ phiếu Amazon giảm tới 7,6% trong phiên này, gây thiệt hại hơn 53 tỷ USD về giá trị vốn hóa, sau khi có tin Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu muốn có biện pháp hạn chế đối với hãng bán lẻ trực tuyến. Lúc đóng cửa, cổ phiếu Amazon giảm 4,4%.
Cổ phiếu hãng xe điện Tesla sụt 7,7%, kéo dài xu hướng giảm giá thời gian gần đây, sau khi hãng bị hạ điểm tín nhiệm và có tin cơ quan chức năng đang điều tra một vụ đâm xe và cháy xe gây chết người ở California liên quan đến xe Tesla.
Trái với sự giảm giá của cổ phiếu công nghệ, các nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu, bất động sản, viễn thông và y tế đồng loạt tăng điểm trong phiên này.
Cổ phiếu dầu lửa là nhóm mất giá mạnh nhất trong số 11 nhóm cổ phiếu chính của S&P 500, với mức giảm 1,99% do giá dầu giảm sau khi thống kê cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng.
Phiên giảm điểm của chứng khoán Mỹ diễn ra bất chấp số liệu điều chỉnh của Bộ Thương mại nước này cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý 4/2017 tăng trưởng mạnh hơn thống kê công bố ban đầu. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ tăng 2,9% trong quý, so với mức tăng 2,5% công bố lần đầu, và là mức tăng trưởng hàng quý mạnh nhất trong 3 năm.
Các nhà đầu tư ít nhiều cảm thấy lo ngại, bởi các số liệu kinh tế khả quan có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đẩy nhanh tiến độ tăng lãi suất trong năm 2018.
Ở thời điểm hiện tại, nỗi lo xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung không còn lớn như tuần trước. Giới đầu tư đang kỳ vọng hai nước có thể đàm phán lại về thuế quan và mất cân đối thương mại.
Trên sàn NYSE, tỷ lệ cổ phiếu tăng giá-giảm giá là 1,12-1. Trên sàn Nasdaq, có 1,22 cổ phiếu tăng giá thì có 1 cổ phiếu giảm giá phiên này.
Các nhà giao dịch ở Phố Wall chuyển nhượng tổng cộng 6,96 tỷ cổ phiếu trong phiên này, so với mức bình quân 7,36 tỷ cổ phiếu mỗi phiên trong 20 ngày giao dịch gần nhất.
Khoản đầu tư khổng lồ nói trên là cần thiết để tái tạo các nguồn lực và vật liệu từ Trung Quốc hiện đang được các nền kinh tế phát triển sử dụng...
Pháp phải tạm dừng hoạt động của một số lò phản ứng hạt nhân khi nắng nóng cực đoan bao trùm nước này...
Tài sản của ông Liang Wenfeng, nhà sáng lập công ty khởi nghiệp AI DeepSeek, đã tăng gấp hơn hai lần sau vòng gọi vốn mới nhất của công ty, đưa doanh nhân Trung Quốc này trở thành người giàu nhất trong số các nhà sáng lập doanh nghiệp phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI)...
Cả xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đều tăng trưởng mạnh trong tháng 6, vượt xa kỳ vọng của các nhà kinh tế...
Trái với đà tăng vững của đồng USD, đồng yên Nhật tiếp tục bị ghìm ở vùng đáy của 40 năm...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.