![[Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/06/27/0d243c3d27794968b9cd5ec41401bf10-100625.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh cao lịch sử mới trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, khi các số liệu thống kê cho thấy nền kinh tế nước này trong trạng thái vững vàng và nhà đầu tư tiếp tục lạc quan thận trọng về khả năng Mỹ-Trung sớm đạt một thỏa thuận thương mại.
Theo tin từ Reuters, dữ liệu điều chỉnh về tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3 của Mỹ cho thấy nền kinh tế tăng tốt hơn so với số liệu công bố lần đầu. Ngoài ra, tiêu dùng tháng 10 của người Mỹ tăng vững, một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới nhiều khả năng duy trì được sự tăng trưởng vừa phải trong quý 4.
"Trên phương diện vĩ mô, có thể thấy nền kinh tế giữ được sự tăng trưởng nhưng tiếp tục là tăng trưởng chậm", Giám đốc đầu tư Bill Northhey thuộc US Bank Wealth Management nhận xét. "Tuy nhiên, điều đó cũng đủ để xoa dịu mối lo rằng nền kinh tế đang trong một xu hướng giảm tốc như chúng ta đã chứng kiến trong quý trước".
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,15%, đạt 28.164 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,42%, đạt 3.153,65 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,66%, đạt 8.705,18 điểm.
Cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu tăng 0,83%, dẫn đầu tất cả các nhóm cổ phiếu ngành.
Thống kê công bố cùng ngày cùng cho thấy số đơn đặt mua máy móc thiết bị do Mỹ sản xuất trong tháng 10 tăng mạnh nhất trong 9 tháng.
Trước đó, vào hôm thứ Ba, Tổng thống Donald Trump nói rằng Mỹ đang hoàn tất "những công việc cuối cùng" nhằm đi đến một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
Tháng 11 này đã chứng kiến xu hướng liên tục lập kỷ lục của các chỉ số chứng khoán Mỹ, nhờ chất xúc tác là kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ-Trung, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 tốt hơn dự báo, và động thái cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm 2019 của Cục Dự trữ Liên bang (FED) hồi cuối tháng 10. Trong vòng 9 phiên giao dịch vừa qua, S&P 500 đã có 5 phiên lập kỷ lục.
Khối lượng giao dịch chứng khoán Mỹ phiên ngày thứ Tư giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm do nhiều nhà giao dịch nghỉ sớm để chuẩn bị cho Lễ Tạ ơn. Vào ngày thứ Sáu, thị trường sẽ đóng cửa nghỉ lễ.
Hạn chế đà tăng của Dow Jones phiên này là mức giảm 1,48% của cổ phiếu Boeing sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) tuyên bố cơ quan này là đơn vị duy nhất cấp phép bay trở lại cho 737 Max, loại máy bay đang bị đình bay.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 1,76 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,98 lần. Có tổng cộng 5,57 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, so với mức bình quân 7,06 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.