
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Bảy, 08/11/2025
Bình Minh
04/08/2018, 12:20
Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang và số liệu việc làm Mỹ kém khả quan hạn chế sự tăng điểm của thị trường
Thị trường chứng khoán thế giới, trong đó có chứng khoán Mỹ, tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu nhờ thông tin lợi nhuận khả quan.
Loạt báo cáo tài chính từ các công ty sản xuất hàng tiêu dùng đưa Phố Wall đi lên, dù căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang và số liệu việc làm Mỹ kém khả quan hơn dự báo hạn chế sự tăng điểm của thị trường.
Theo hãng tin Reuters, thị trường việc làm Mỹ trong tháng 7 tăng trưởng kém hơn dự báo, do số lượng việc làm trong ngành vận tải và dịch vụ công cộng giảm xuống. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng dữ liệu này không làm thay đổi kỳ vọng về một đợt nâng lãi suất trong tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tháng trước, khu vực phi nông nghiệp của nước này có thêm 157.000 công việc mới, so với mức dự báo 190.000 công việc mới mà giới phân tích đưa ra trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,1 điểm phần trăm, còn 3,9%, do có thêm người tìm kiếm việc làm.
"Tiền lương vẫn tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái… nên một đợt tăng lãi suất thứ ba trong năm nay vào tháng 9 là điều gần như chắc chắn", chuyên gia kinh tế trưởng Heidi Learner thuộc Savills Studley ở New York phát biểu.
Thị trường vẫn tập trung vào cuộc chiến thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Bắc Kinh ngày 3/8 tuyên bố áp sẽ áp thuế lên 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ để trả đũa kế hoạch của Mỹ về nâng thuế lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc thay vì mức 10% như dự kiến ban đầu.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,54%, đạt 25.462,58 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,46%, đạt 2.840,35 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,12%, đạt 7.812,02 điểm.
Nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng thuộc S&P 500 tăng 1,2%. Trong đó, dẫn đầu là cổ phiếu hãng thực phẩm đóng gói Kraft Heinz tăng 8,6% nhờ lợi nhuận và doanh thu vượt dự báo.
Tuần này, cả S&P 500 và Nasdaq cùng tăng điểm, trong khi Dow Jones gần như đi ngang.
Chỉ số MSCI All Country World Index của chứng khoán toàn cầu tăng 0,35% trong phiên ngày thứ Sáu, trong khi chỉ số FTSEurofirst 300 của chứng khoán châu Âu tăng 0,67%.
Theo Bespoke Investment Group, số lần đề cập đến thuế quan trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của các công ty thuộc S&P 500 đã tăng gấp đôi so với trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 1.
Đồng Nhân dân tệ đã tăng giá trở lại so với USD sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) nâng tỷ lệ dự trữ kỳ hạn đối với giao dịch ngoại hối nhằm mục đích ổn định tỷ giá đồng nội tệ. Khi kết thúc ngày giao dịch, đồng USD giảm giá 0,52% so với Nhân dân tệ giao dịch tại thị trường ngoài Trung Quốc đại lục.
Trước đó, trong ngày thứ Sáu, nỗi lo chiến tranh thương mại có lúc đẩy tỷ giá Nhân dân tệ so với USD xuống mức thấp nhất 15 tháng.
Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác kết thúc ngày giao dịch cuối tuần ở ngưỡng 95,15 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số này giảm dưới 95 điểm. Tính chung cả tuần, Dollar Index tăng 0,5%.
Giá vàng hồi phục trong phiên ngày thứ Sáu nhờ đồng USD xuống giá, sau khi chạm đáy 17 tháng vào phiên ngày thứ Năm. Chốt phiên tại New York, giá vàng giao ngay tăng 6,1 USD/oz, tương đương tăng 0,5%, đạt 1.214,3 USD/oz.
Giá dầu giảm trở lại sau phiên hồi phục vào ngày thứ Năm. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao sau tại New York giảm gần 0,7%, còn 68,49 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tại thị trường London chốt ở 73,21 USD/thùng, giảm hơn 0,3%.
Kỷ niệm 50 năm hiện diện tại Singapore - trung tâm tài chính năng động hàng đầu khu vực - Ngân hàng Hoàng gia Canada (Royal Bank of Canada - RBC) tiếp tục khẳng định vị thế một trong những định chế tài chính toàn cầu có tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất, đồng thời đẩy mạnh chiến lược mở rộng trong lĩnh vực quản lý tài sản và thị trường vốn tại châu Á.
Các nước châu Âu đang có những kế hoạch chi tiêu công quy mô lớn, đặt ra rủi ro nợ nần ngày càng gia tăng...
Tuần này, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục có những hiệu dịu đi, khi hai bên chính thức công bố các biện pháp đã được nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh vào cuối tháng 10...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: