
Một nhịp xả trụ cực mạnh đã ép các chỉ số đỏ rực, nhưng thị trường đã phục hồi rất nhanh. Thanh khoản rất lớn đã đảm bảo thị trường không thể điều chỉnh được lâu.
VN-Index từ đỉnh cao 943,15 điểm lúc 13h24 đã cắm đầu rơi xuống tận 927 điểm, tương đương giảm 1,81% chỉ trong vòng 6 phút.
Song một lần nữa, thị trường lại cho thấy khả năng phục hồi cực tốt và không hề có hoảng loạn.
Nguyên nhân chính của đợt rung lắc dữ dội này là các cổ phiếu lớn biến động quá mạnh. VCB từ đỉnh 48.900 đồng giảm xuống 46.850 đồng, tương đương giảm 4,2%. GAS từ 85.200 đồng giảm xuống 80.200 đồng, tương đương mất gần 6%. VIC từ 77.400 đồng rơi xuống 75.200 đồng, giảm 2,8%. BID từ 26.400 đồng giảm xuống 25.300 đồng, mất 4,2%. CTG từ 24.100 đồng xuống 22.800 đồng, giảm 5,4%...
Đó là các trụ biến động dữ dội nhất và tác động lớn nhất lên các chỉ số trong vòng 6 phút "điên loạn" chiều nay. Trong 6 phút đó, VN-Index lẫn VN30-Index hình thành một nhịp điều chỉnh gần như rơi thẳng đứng.
Độ rộng thị trường cũng biến đổi chóng mặt. Riêng HSX trong 6 phút này số mã giảm giá gấp 2 lần số mã tăng giá. Tuy nhiên chính các trụ lớn nhất lại phục hồi cực nhanh, biến nhịp điều chỉnhh thành ra một nhịp rung lắc ngắn ngủi, dù cường độ rất mạnh.
Hàng loạt cổ phiếu đã được bắt đáy mạnh mẽ, kéo giá phục hồi. Tuy không phải tất cả các cổ phiếu đều có thể tăng vượt trở lại qua tham chiếu, nhưng tất cả đều thoát đáy. Đến cuối phiên, thậm chí một số cổ phiếu còn tăng khá mạnh.
Những trụ rất khỏe đến cuối phiên là CTG đóng cửa tăng 4,64%, VIC tăng 0,66%, VNM quay lại tham chiếu, MBB tăng 2,07%, SAB tăng 0,19%, VPB tăng 1,01%, VJC tăng 3,1%...
VN-Index đóng cửa cũng đã kịp vượt qua tham chiếu, tăng 0,11%. Mức tăng không mạnh nhưng là kết quả của nỗ lực bắt đáy thành công. Độ rộng của sàn này cũng cải thiện rất nhiều với 145 mã tăng/129 mã giảm. VN30 tăng 0,08% với 11 mã tăng/14 mã giảm.
Các chỉ số thực ra đã có thể tăng mạnh hơn nếu như VNM có lệnh mua sớm hơn một chút. Cổ phiếu trụ này đóng cửa ở tham chiếu nhưng có lệnh mua trên tham chiếu vào muộn. VCB thiếu một chút cầu nữa là có thể tham chiếu. MSN nếu thêm 10 cổ nữa đã có thể tăng giá...
Đây đều là những cổ phiếu vốn hóa rất lớn và có thể thay đổi cục diện của chỉ số.
Lực cầu bắt đáy cực mạnh chiều nay đã đẩy thanh khoản lên rất cao. Riêng phiên chiều hai sàn giao dịch tới 2.814,6 tỷ đồng và cả phiên giao dịch 5.712,3 tỷ đồng khớp lệnh. Tính cả thỏa thuận tổng giá trị khoảng 6.533,6 tỷ đồng.
Trong 4 phiên giao dịch của tuần này, thanh khoản duy trì được ở mức cực lớn. Bình quân mỗi ngày giá trị khớp lệnh lên tới 5.378 tỷ đồng.
Hầu hết các trụ lớn nhất đều đang tăng mạnh nhất thị trường: BID đã tăng 6,9% so với tuần trước, BVH tăng 9,3%, CTG tăng 13,8%, GAS tăng 3,4%, MSN tăng 10,3%, SAB tăng 10,4%, VCB tăng 8,6%, VIC tăng 6,7%.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay tăng bán ròng nhẹ. Tổng giá trị mua vào tính cả thỏa thuận là 612,8 tỷ đồng, bán ra 662,4 tỷ đồng.
Trên sàn khớp lệnh, khối ngoại cũng bán ròng khoảng 52 tỷ đồng. Tổng giá trị mua đạt 428,3 tỷ đồng, bán ra 480,8 tỷ đồng. DIG bị xả ròng lớn nhất với -42,7 tỷ, VIC -29,8 tỷ, MSN -26,9 tỷ, BMP -22,1 tỷ, GAS -13,4 tỷ, NVL -11,6 tỷ. Phía mua có VJC 33,2 tỷ, VRE 23,1 tỷ, SSI 18,5 tỷ, HCM 11,7 tỷ.
"Nếu đồng yên tiếp tục mạnh lên, quá trình giảm đòn bẩy từ từ có thể biến thành một đợt tháo chạy nhanh chóng và tự khuếch đại", một. chiến lược gia nhận định....
Với cùng lộ trình giải ngân 10% - 20% - 35% - 35%, tổng dòng vốn thụ động dự kiến đạt khoảng 4,455 tỷ USD, gần gấp đôi so với kịch bản cơ sở.
Đà tăng của thị trường quanh sự kiện nâng hạng theo FTSE là cơ hội để hiện thực hóa lợi nhuận và giảm bớt tỷ trọng các cổ phiếu có hệ số beta cao...
Các chính phủ trên thế giới đang đối mặt với áp lực tài khóa ngày càng lớn khi tiền lãi nợ công tăng cao, cạnh tranh trực tiếp với các hạng mục chi tiêu thiết yếu khác trong ngân sách...
Một thị trường quy mô lớn hơn, thanh khoản cao hơn và thu hút nhiều dòng vốn quốc tế hơn chỉ có thể phát triển bền vững khi đi cùng với sự nâng lên tương ứng về chất lượng của các chủ thể tham gia thị trường.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Chi phí bình quân người lao động Việt Nam phải chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% trong giai đoạn 2021-2025, trong khi thu nhập bình quân ngay trong tháng làm việc đầu tiên tăng 25,4%.