
Bất chấp diễn biến có phần ổn định và tích cực của thị trường chứng khoán thế giới, phiên giao dịch hôm nay vẫn rất xấu ở thị trường trong nước.
VN-Index đóng cửa đã sụt giảm 1,66% so với tham chiếu, tương đương điểm số bốc hơi 17,3 điểm. Chỉ số lại rơi về 1023,25 điểm. Sàn HSX đóng cửa chỉ có 106 mã tăng/181 mã giảm.
Như vậy rất nhiều cổ phiếu đã đưa nhà đầu tư đua mua giá trong phiên phục hồi mạnh hôm qua vào thế mắc kẹt trong ngắn hạn. HSX có 124 cổ phiếu đóng cửa giảm trên 1% hôm nay.
Các blue-chips là đối tượng bị xả mạnh nhất trong phiên. Ảnh hưởng trực tiếp đến từ GAS giảm tới 5,45% do ảnh hưởng rất xấu từ giá dầu giảm. Các trụ khác giảm tự nhiên là VIC rơi 2,47%, CTG rơi 4,85%, SAB rơi 3,35%, VNM rơi 1,6%...
Vn30-Index thậm chí đã giảm 1,68% với 24 mã giảm chỉ 6 mã tăng. Có tới 19 cổ phiếu trong số giảm này đã rơi hơn 1%, 15 mã còn giảm trên 2%. Mức giảm này là rất lớn đối với một blue-chips.
Nếu tính theo chu kỳ T 3 thì hôm nay không phải là lượng hàng bắt đáy tốt nhất về tài khoản, mà mới chỉ là các giao dịch bắt đáy hớ ở mức cao hơn như trong phiên ngày 5/2. Rất có thể nhà đầu tư đã lo ngại phiên ngày mai muốn bán sẽ phải cạnh tranh với nhà đầu tư chốt lời từ lượng hàng bắt đáy. Do đó, lực bán hôm nay có phần giảm giá khá nhiều.
Tuy vậy cũng không phải các cổ phiếu đều chịu áp lực như nhau. Hôm nay một số blue-chips lại tiếp tục tăng cao hơn, đồng nghĩa đem lại lợi nhuận tốt hơn cho nhà đầu tư bắt đáy.
Chẳng hạn HPG đóng cửa tăng 0,34% nữa, lên 59.700 đồng, trong khi giá bắt đáy tốt nhất là 53.100 đồng, tương đương lợi nhuận 12,4%. Như thế nếu như phải bán sàn HPG trong ngày mai nhà đầu tư bắt đúng đáy vẫn có lãi. HDB hôm nay tăng 2,39%, mở rộng mức lợi nhuận T 3 lên gần 12,3%...
Mặc dù vẫn có sự phân hóa khá mờ nhạt trên thị trường hôm nay nhưng phiên cuối tuần tình hình có thể khác vì khi đó nhà đầu tư bắt đáy có thể đẩy mạnh bán ra hơn nhiều so với phiên này.
Thanh khoản hôm nay cũng phản ánh tâm lý nghỉ Tết rất rõ. Ngay cả các cổ phiếu thường xuyên giao dịch cực lớn, hôm nay cũng tụt giảm thanh khoản đáng kể. Chẳng hạn HPG giảm 20% thanh khoản so với hôm qua, NVL giảm 9%, STB giảm 43%, VPB giảm 61%, VJC giảm 60%...
Tổng giá trị khớp lệnh thị trường cả phiên chỉ đạt 4.227,1 tỷ đồng, giảm 31% so với ngày hôm qua và ở mức thấp nhất kể từ đầu năm nếu không tính những phiên HSX dừng giao dịch. Thậm chí hôm nay kể cả có vài giao dịch thỏa thuận lớn của VNM, NVL, HDB thì tổng giá trị thị trường cũng chỉ tới 5.459,6 tỷ đồng, còn thấp hơn riêng một mình sàn HSX khớp lệnh trong 2 phiên đầu tuần.
Nhà đầu tư nước ngoài trở thành lực mua chính trong phiên hôm nay khi nhà đầu tư trong nước giảm giao dịch. Khối ngoại giải ngân trên toàn thị trường tới 1.382,2 tỷ đồng và bán ra 928,8 tỷ đồng.
Trên sàn khớp lệnh khối ngoại cũng giải ngân ròng rất tốt với 581,3 tỷ đồng mua vào và 340,8 tỷ đồng bán ra. Khối này bán ròng khá nhẹ và chỉ tập trung vào NVL -24,2 tỷ đồng, HSG -19,2 tỷ, HDB -12 tỷ, DIG -9,7 tỷ.
Phía mua tốt nhất là VIC 53,4 tỷ, DXG 42,1 tỷ, HPG 34,6 tỷ, MSN 33 tỷ, GAS 22,4 tỷ, BID 17,5 tỷ, HCM 14,3 tỷ, PLX 11,6 tỷ, BVH 11,4 tỷ.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.