
Những thông tin rối loạn xung quanh phiên đàm phán Mỹ - Trung sắp diễn ra khiến các thị trường biến động thất thường. Nhà đầu tư đã tự vệ bằng cách giảm giao dịch, kéo thanh khoản sáng nay xuống rất thấp.
Thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua tăng khá mạnh với kỳ vọng đàm phán thuận lợi và các phát biểu bồ câu của FED. Sau phiên giao dịch bỗng có thông tin đoàn đàm phán Trung Quốc sẽ rút ngắn thời gian, đẩy biến động trên thị trường tương lai sụt giảm mạnh cả trăm điểm.
Diễn biến đó cho thấy các thông tin có phần nhiễu loạn và báo chí cũng mỗi nơi một kiểu. Thị trường châu Á sáng nay tăng rất thận trọng, kể cả Trung Quốc.
Thị trường trong nước khá bất ngờ là số blue-chips tăng rất nhiều, nhưng điểm số tăng rất ít. VN-Index mới có 2,18 điểm, tăng 0,22% và vẫn chưa thoát lên trên ngưỡng 990 điểm. Mức cao nhất chỉ số này đạt được là 990,89 điểm và chốt phiên sáng còn 990,01 điểm.
Vn30-Index tăng nhẹ 0,13% dù có tới 20 mã tăng/7 mã giảm. Cũng không có trụ nào giảm quá lố để kéo điểm số xuống, các mã yếu nhất là VHM giảm 0,23%, HPG giảm 0,68%, NVL giảm 0,64%, VJC giảm 0,29%, MSN giảm 0,13%. Rõ ràng mức giảm chưa thể coi là gây sức ép đến mức làm méo chỉ số.
Nguyên nhân là phía tăng chỉ được cái số lượng, còn mức tăng rất làng nhàng. Nhóm trụ có GAS tăng 0,7%, VCB tăng 0,47%, VIC tăng 0,17%, VNM tăng 0,08%, SAB tăng 0,78%, BID tăng 0,24%, TCB tăng 0,21%. Đó là các mã còn tăng trong nhóm Top 10 vốn hóa.
Với sức mạnh này, VN-Index chỉ đủ tăng nhẹ. Thậm chí đến các mã đầu cơ cũng không mạnh: Midcap tăng 0,16%, Smallcap giảm 0,41%. Kể cả các mã đơn lẻ, số tăng cũng rất ít. Duy nhất ASM, DBC tăng được trên 3% với thanh khoản chấp nhận được. Lác đác vài mã tăng có thanh khoản trong khoảng 2% như TSC, PHR, HVN, BMI, PTB, còn lại đều dưới mức này. HSX ghi nhận 136 mã tăng/132 mã giảm.
Sàn HNX trái lại, đang hưởng lợi lớn ở trụ: ACB tăng 1,69% với thanh khoản đột biến trên 3,5 triệu cổ tương đương 84,2 tỷ đồng, trở thành cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường. PVS tăng 2,17%, VCS tăng 0,85%, SHB tăng 1,54%. HNX-Index nhờ đó tăng 0,87% với 47 mã tăng/58 mã giảm. HXN30 tăng 0,87% với 11 mã tăng/8 mã giảm.
Nguyên nhân khiến blue-chips sáng nay tăng quá yếu để có thể nâng đỡ chỉ số là do dòng tiền kém. Thanh khoản VN30 giảm tới 37% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 572,8 tỷ đồng. Đây là mức thấp nhất 21 phiên. ROS giao dịch giảm cũng là một nguyên nhân, nhưng kể cả khi không tính mã này thì thanh khoản của rổ vẫn giảm 28%. Tổng giá trị khớp hai sàn giảm 12%, đạt 1.410,1 tỷ đồng.
Một số cổ phiếu có giao dịch đột biến sáng nay là TCH bên HSX và ACB bên HNX. TCH khớp 2,85 triệu cổ tương đương 68,4 tỷ đồng, cao nhất sàn. TCH tăng 1,3%. ACB khớp 84,2 tỷ đồng, cao nhất thị trường và lập kỷ lục trong gần 3 tháng.
Khối ngoại vẫn tiếp tục duy trì mức bàn ròng nhẹ. Sáng nay HSX bị xả 162,3 tỷ đồng, mua vào 128 tỷ đồng. Vn30 bán 94 tỷ, mua 92,8 tỷ. HNX mua 1,3 tỷ, bán 14,2 tỷ đồng.Không có cổ phiếu nào được mua ròng đáng chú ý. Phía bán có POW, HDB là đáng kể.
Không nên xem cột mốc FTSE nâng hạng là điểm kết thúc của quá trình cải cách, mà là sự xác nhận rằng Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới.
Đây là thay đổi đáng chú ý khi tỷ lệ này đã được siết giảm theo lộ trình từ 40% xuống 30% kể từ 2020 đến nay nhằm hạn chế rủi ro kỳ hạn trong hệ thống ngân hàng.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.898,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 5.451,8 tỷ đồng.
Triển vọng nâng hạng thị trường cùng đà phục hồi lợi nhuận doanh nghiệp đang tạo thêm động lực cho chứng khoán Việt Nam. Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh nâng hạng không phải “đũa thần”, bởi khả năng thu hút dòng vốn bền vững vẫn phụ thuộc vào chất lượng tăng trưởng, môi trường đầu tư và năng lực của doanh nghiệp...
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/6), khi nhà đầu tư tiếp tục bất an vì tín hiệu cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và xu hướng mạnh lên của đồng USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.