
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Lan Ngọc
10/09/2019, 12:04
Sau nửa phiên sáng nay lặp lại tình trạng uể oải đi ngang, từ 10h30 trở đi, thị trường bất ngờ rơi vào một đợt bán mạnh, đẩy VN-Index có lúc xuyên qua mốc 970 điểm
Sau nửa phiên sáng nay lặp lại tình trạng uể oải đi ngang, từ 10h30 trở đi, thị trường bất ngờ rơi vào một đợt bán mạnh, đẩy VN-Index có lúc xuyên qua mốc 970 điểm.
Chỉ số giảm sâu nhất 0,43% xuống 969,95 điểm trước khi phục hồi nhẹ lên 970,98 điểm trước giờ nghỉ thu hẹp một chút mức giảm xuống 0,32%. VN30-Index giảm sâu nhất 0,39% và hiện còn giảm 0,23% so với tham chiếu.
Thị trường đa biến động mạnh hơn trong phiên sáng và có lẽ tâm lý ức chế đã dẫn tới một đợt bán cắt lỗ khá mạnh. Trong ngắn hạn 5-7 phiên gần đây, trừ vài mã đầu cơ nhỏ, rất ít cổ phiếu có lãi. Nhất là nhóm blue-chips và nhóm thanh khoản cao, mức lỗ đã xuất hiện khá lớn. Nhà đầu tư có thể mong muốn cắt sớm hơn trước khi tình trạng èo uột hiện tại dẫn tới mức giảm sâu hơn.
Điểm khá tích cực là việc bán hạ giá đã kéo thanh khoản tăng. Hai sàn khớp thành công 1.604,4 tỷ đồng, tăng 53% so với sáng hôm qua. Mức giao dịch này cũng không có gì là lớn, nhưng vẫn là tốt nhất 9 phiên.
Độ rộng đang thu hẹp rất nhanh cũng cho thấy áp lực bán gia tăng và thanh khoản tăng xuất phát từ hoạt động bán giảm giá chứ không phải mua nhiều lên. HSX chỉ có 89 mã tăng/197 mã giảm với 120 mã đang giảm quá 1%. VN-Index giảm thì ít, nhưng cổ phiếu đang giảm mạnh trên diện rộng. VN30 cũng chỉ có 8 mã tăng/18 mã giảm.
Trụ duy nhất đang chống đỡ là VCB, tăng 1,04% so với tham chiếu. Bản thân VCB cũng chịu áp lực rất cao. Khi VN-Index đạt đỉnh buổi sáng, VCB tăng 2,59% nhưng đã trả lại đáng kể. Mặt khác mới riêng buổi sáng thanh khoản của VCB đã ở mức cao nhất 4 phiên.
Vài bue-chips rơi rớt tăng đều không có nhiều ảnh hưởng: VIC tăng 0,08%, MSN tăng 0,95%, MBB tăng 0,22%, FPT tăng 0,19%, VJC tăng 0,3%. Hiệu ứng có chăng là các mã này khá lớn đối với Vn30-Index và giúp chỉ số này giảm nhẹ hơn so với VN-Index.
Các cổ phiếu giảm giá cũng chưa quá xấu. SAB đang kéo điểm số xuống nhiều nhất khi mất 1,13%. Tiếp đến là VHM giảm 0,57%, VNM giảm 0,72%, BHN giảm 6,66%. BHN vốn hóa không lớn nhưng bất ngờ giảm cực mạnh, thậm chí là kỷ lục trong gần 5 tháng. Cổ phiếu này cũng đang quay trở lại đáy tháng 5, sau khi giảm gần 22% kể từ đỉnh.
Nhóm blue-chips nhỏ hơn điều chỉnh mạnh có BVH giảm 1,6%, GMD giảm 1,8%, HDB giảm 1,18%, PNJ giảm 1,99%, ROS giảm 3,18%.
Nhóm Midcap và Smallcap trên HSX sụt giảm lớn, các chỉ số giảm tương ứng 0,87% và 0,77%. Nhiều mã đang mất điểm nghiêm trọng như TGG giảm 6,79%, VOS giảm 6,45%, SZL giảm 6,32%, D2D giảm 5,52%, SZC giảm 5,38%, PHR giảm 5,09%, SJF giảm 4,74%, HDC giảm 4,24%... Các mã này đều có thanh khoản khá cao, thể hiện áp lực tháo chạy không nhỏ.
Sàn HNX đang chứng kiến rổ HXN30 lao dốc giảm 1,37% ở chỉ số khi chỉ có 2 mã tăng/22 mã giảm. ACB sập tới 0,91%, PVS giảm 2,97%, VCS giảm 1,18%, VCG giảm 0,76%. Cả sàn cũng chỉ có 53 mã tăng/75 mã giảm khiến HNX-Index giảm 0,78%.
Tính về mức giảm của chỉ số thì diễn biến sáng nay cũng không phải là quá tiêu cực. Tuy nhiên có hai yếu tố bất lợi là nhà đầu tư đã mạnh tay bán ra hơn hẳn so với các phiên trước. Đó có thể là hành động giải tỏa tâm lý ức chế. Thứ hai là VN-Index đã tiếp tục đà giảm của 4 phiên tuần trước và xuống thấp nhất 18 phiên với mốc 970 điểm là ngưỡng hỗ trợ tâm lý.
Không có thỏa thuận nào cải thiện vị thế, khối ngoại sáng nay lại bán ròng, với 167,5 tỷ đồng bán ra ở HSX, mua vào 142,9 tỷ đồng. VN30 bị bán 79,4 tỷ, mua vào 78,5 tỷ đồng. HNX mua 3,9 tỷ, bán 42,6 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng nhiều là STB, GTN, PHR, HPG, HDB, PVD, SSI, HQC. Phía mua ròng có PC1, KBC, PLX, NVL.
Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh các quy định sửa đổi trong Luật Doanh nghiệp 2025 không chỉ làm rõ trách nhiệm của người đại diện theo pháp luât; mở rộng ngoại lệ đối với cán bộ, công chức, viên chức về góp vốn, mua cổ phần mà còn minh bạch quyền sở hữu doanh nghiệp nhằm ngăn chặn trốn thuế, rửa tiền…
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 14/10/2025
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 2157.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 1711.0 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mang tính bản lề, khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell công bố nâng hạng lên nhóm “Thị trường mới nổi thứ cấp”, có hiệu lực từ tháng 9 năm 2026, phản ánh quá trình cải cách sâu rộng của Việt Nam trong nhiều năm qua, bao gồm việc triển khai hệ thống giao dịch KRX, dỡ bỏ yêu cầu tiền ký quỹ trước và tăng cường minh bạch hoạt động thị trường.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: