
Khả năng duy trì mốc tâm lý 1200 điểm đang bị nghi ngờ khi thị trường thiếu lực đỡ của hầu hết các cổ phiếu lớn. Chốt phiên sáng nay VN-Index chỉ còn 1189,92 điểm.
Nhóm cổ phiếu lớn đang tạo áp lực đáng kể lên đà giảm chung của thị trường. VN-Index đầu phiên vẫn dập dình quanh ngưỡng 1200 điểm nhưng đó là khi VIC cố gắng xanh. Về cuối phiên không chỉ VIC mà nhiều blue-chips khác bắt đầu tăng tốc giảm.
VIC sau phiên chốt lời mạnh hôm qua bất ngờ phục hồi trong nửa đầu phiên sáng nay. Giá cao nhất VIC chạm tới là 133.500 đồng, tăng 1,91% so với tham chiếu. Thế nhưng sau đó cổ phiếu này trượt rất nhanh và những phút cuối cùng của phiên sáng đã chính thức đỏ, giảm 0,08%.
Mức giảm của VIC là chưa đáng kể. VIC mới mất độ cao và trả lại hết đà tăng đầu phiên. Tuy vậy hiện tượng sụt giảm dần với tốc độ lớn cho thấy vẫn đang có nhà đầu tư chốt lời tranh thủ khi giá hồi kỹ thuật.
Các trụ khác không tăng được nhiều để có thể đổi ngôi cho VIC. SAB là mã tiềm năng khi cố gắng duy trì mức tăng 1,26% trong cả phiên sáng. Thanh khoản của SAB quá nhỏ và cung cầu cũng kém tin cậy. Nhà đầu tư nước ngoài đang bán nhẹ ở SAB.
GAS tăng 0,39% cuối phiên sáng thực chất là lao dốc khá nặng vì ban đầu tăng tới 2,32%. BVH, MWG, BID, HPG cũng đang tăng nhưng quá nhẹ và đều hạ độ cao dần về cuối phiên.
Ngược lại, nhóm cổ phiếu ngân hàng rất kém. VCB đã giảm tới 1,61%, STB giảm 1,85%, MBB giảm 1,92%, CTG giảm 1,34%, HDB giảm 1,38%, VPB giảm 1,32%. Các cổ phiếu này diễn biến đều giống nhau, bắt đầu cắm đầu lao dốc rất nhanh từ sau 10h.
VNM cũng đang rơi nhẹ 0,25%, MSN giảm 2,1%, PLX giảm 1,33%, ROS giảm 6,6%, SSI giảm 1,6%. Toàn những cổ phiếu "to đầu" đang điều chỉnh mạnh nên sức ép đang gia tăng trên thị trường.
Mặt khác, mặt bằng giá là rất xấu. VN-Index mới giảm khá nhẹ 0,68% nhưng chỉ có 76 mã tăng và 199 mã giảm. Gần 130 cổ phiếu đang giảm trên 1% và độ rộng của HSX rất hẹp kể cả khi VN-Index còn xanh.
Trong các nhóm vốn hóa của HSX thì VN30 có vẻ khá hơn cả, mới giảm 0,71%. Midcap rơi tới 1,15%, Smallcap giảm 0,93%.
Sàn HNX cũng đang chịu tác động mạnh của các trụ. ACB giảm tới 1,58%, SHB giảm 0,73%, VCG giảm 2,62%, VGC giảm 3,69%. Hai trụ tăng đáng kể là PVS tăng 1,94% và VCS tăng 1,67%. HNX-Index đang giảm 1,13% chỉ với 51 mã tăng nhưng có tới 105 mã giảm. HNX30 giảm 1,26% với 4 mã tăng/19 mã giảm.
Mặc dù cổ phiếu đang giảm khá nhiều nhưng thanh khoản phiên sáng nay không tăng lên như ngày hôm qua. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn mới đạt 4.643,4 tỷ đồng, giảm 14% so với sáng hôm qua. ROS tăng giao dịch nên nếu không tính mã này thì thanh khoản giảm 15%.
Trong 10 cổ phiếu có giá trị khớp lệnh cao nhất thị trường (chiếm 39,2% thị trường) thì duy nhất HPG là tăng giá, còn lại toàn giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch cân bằng ở phiên sáng, với 433,8 tỷ đồng mua vào và 416,5 tỷ đồng bán ra trên HSX. Rổ VN30 mua 216,5 tỷ đồng, bán ra 204,3 tỷ đồng. HNX mua 44,5 tỷ, bán 20,3 tỷ.
Nhóm được mua ròng lớn nhất là HDB, STB, GEX, VRE, SSI, VNM. Phía bán ròng là VCB, NVL, DXG, VJC, CII, GAS, HPG, HSG.
Khối ngoại mua ròng phiên thứ ba liên tiếp với giá trị khoảng 476,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 491,6 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 6/8/2026.
Dù VNI chỉ giảm rất nhẹ chưa tới 1 điểm nhưng gần trăm cổ phiếu điều chỉnh quá 1% xác nhận thị trường hôm nay điều chỉnh khá rộng. Biên độ tăng ngắn hạn tốt đang khiến tâm lý trở nên “bấp bênh” hơn giữa việc bảo toàn lợi nhuận hay tiếp tục nắm giữ.
Áp lực bán dưới tham chiếu đã mạnh lên rõ rệt trong phiên chiều nay, nhất là ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận thanh khoản tăng 25% so với phiên sáng và sắc đỏ lan rộng…
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 41,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng cao trong quý thứ năm liên tiếp. Động lực chính tiếp tục đến từ khối phi tài chính (+57,6%), trong khi khối tài chính tăng 24,4% so với cùng kỳ.
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Lương cơ sở chính thức tăng hơn một tháng, kéo theo áp lực giá cả tăng theo. Trong bối cảnh đó, Chính phủ triển khai hàng loạt các chính sách giãn, hoãn, miễn giảm thuế phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.