
Giao dịch sáng nay diễn ra rất chậm và các chỉ số trồi sụt với độ rộng cân bằng. Nửa sau của phiên thị trường dần phục hồi dù không có sự dẫn dắt của blue-chips nào thật sự mạnh.
Thanh khoản sụt giảm tới 20% so với sáng hôm qua khiến thị trường rơi vào trạng thái dao động hẹp và yếu tới. Mức dao động tối đa của VN-Index sáng nay không quá 0,4%. Thị trường bất ngờ có một nhịp lùi nhẹ nửa đầu phiên nhưng mức giảm sâu nhất của chỉ số chỉ là 0,3% so với tham chiếu. Nửa sau của phiên các cổ phiếu phục hồi dần, VN-Index đã vượt tham chiếu 0,59 điểm, tương đương tăng 0,06%.
Vn30-Index chốt phiên cũng mới tăng 0,06% và chỉ có 13 mã tăng/12 mã giảm. Độ rộng không áp đảo được và vốn hóa cũng vậy. Nhóm tăng không có cổ phiếu trụ lớn nào tiên phong nhưng phía giảm cũng điều chỉnh rất nhẹ.
Tăng tốt nhất đang là VCB, chốt trên tham chiếu 0,9%. Hôm qua VCB cũng là trụ tăng 1,7%. Chỉ tiếc rằng mức tăng của VCB chưa có gì ấn tượng, đồng thời cổ phiếu này cũng không tạo được sức lan tỏa ra cả nhóm một cách rõ rệt. Mức tăng ở các mã còn lại quá nhẹ: BID tăng 0,63%, CTG tăng 0,24%, MBB tăng 0,49%, EIB tăng 0,55%, TCB tăng 0,47%, VPB tăng 0,28%.
Các trụ khác lại nằm ở phía giảm: VNM giảm 0,47%, VHM giảm 0,61%, SAB giảm 1,28%, MSN giảm 0,46%, GAS giảm 0,19%. Trong số này SAB đang ảnh hưởng khá nghiêm trọng vì vốn hóa mã này lớn. SAB bốc hơi khoảng 2.308 tỷ đồng sáng nay và vô hiệu hóa hết mức tăng của VCB. VN30-Index còn tăng được trên tham chiếu là nhờ GAS và SAB khá nhỏ trong chỉ số.
Độ rộng của sàn HSX nhỉnh hơn một chút về phía tăng khi có 136 mã tăng/132 mã giảm. Nhóm cổ phiếu tốt nhất trong bối cảnh lình xình này là nhóm vốn hóa tầm trung. Chỉ số Midcap đang tăng 0,39%. Nhóm này tập trung lớn ở vùng tăng từ 1,6% đến 4%. Tuy nhiên ngay cả các mã đầu cơ cũng nhạt, không có cổ nào kịch trần.
Sàn HNX đang có chỉ số HXN30 phục hồi qua được tham chiếu, tăng nhẹ 0,05% chủ đạo nhờ PVS tăng 0,44% và VCS tăng 2,58%. Rổ này chỉ có 9 mã tăng/11 mã giảm. HNX-Index vẫn giảm 0,15% với 48 mã tăng/61 mã giảm.
Thanh khoản đột ngột sụt giảm mạnh sáng nay sau khi tăng tốt ngày hôm qua cho thấy nhà đầu tư có phần thận trọng trước khả năng điều chỉnh giảm kỹ thuật. Thực tế thị trường cũng đã giảm ở thời điểm giữa phiên và đi lên rất chậm. Thanh khoản duy trì yếu với 1.231 tỷ đồng, giảm 20% so với sáng hôm qua. Kể cả khi không tính đến sự suy giảm thanh khoản của ROS thì số còn lại vẫn giảm gần 17%.
Thanh khoản nhỏ cho thấy nhà đầu tư bán ra không nhiều nhưng mua cũng ngần ngại. MWG, FPT, HPG đang có thanh khoản tốt nhất và đó là những mã được sử dụng làm cơ sở cho sản phẩm CW tới đây. MWG tăng giá 1,69% với 73,4 tỷ đồng giá trị giao dịch và chính thức vượt đỉnh 7 tháng. FPT tăng 0,8% và đang tiệm cận đỉnh 2019. Duy nhất HPG vẫn đang loanh quanh đáy.
Khối ngoại đã đẩy mạnh giao dịch trong sáng nay giữa bối cảnh nhà đầu tư trong nước giảm mua. Khối này cũng mua ròng khá tốt với 381 tỷ đồng giải ngân trên HSX nhưng chỉ bán 216,7 tỷ đồng. VN30 được mua 254,5 tỷ đồng và bán 154 tỷ đồng. HNX mua 3,3 tỷ, bán 2 tỷ đồng.
Khối này tiếp tục thỏa thuận mua ròng lớn ở chứng chỉ quỹ E1 và VRE. Ngoài ra HQC, CRE, POW, PTB cũng được mua ròng nhẹ. Phía bán ròng có VNM, HDB, HPG, TRA, DXG, HSL.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.