
Việc FED đêm qua tỏ ý rõ ràng sẵn sàng giảm lãi suất kích thích tăng trưởng đã tạo điều kiện cho các thị trường chứng khoán toàn cầu tăng. Thị trường Việt Nam không hào hứng lắm, nhưng đi lên vững chắc với nền tăng giá ổn định của blue-chips.
Diễn biến thị trường khá chậm nhưng độ rộng duy trì ổn định phía tăng. VN-Index kết thúc phiên sáng với mức tăng 0,4% và có 155 mã tăng/108 mã giảm. Đặc biệt, VN30 duy trì được 21 mã tăng/7 mã giảm và chỉ số tăng 0,37% so với tham chiếu.
VIC và MSN là hai trụ duy nhất đang cản lối VN-Index. VIC giảm nhẹ 0,26% và MSN giảm 1,19%. VIC tuy giảm không nhiều nhưng vốn hóa lại lớn. Đây là 2 mã duy nhất giảm vốn hóa trên 1.000 tỷ đồng sáng nay.
Điểm chung của cả hai mã này là thanh khoản khá thấp nhưng bị khối ngoại bán chiếm ưu thế. VIC mới khớp được hơn 207.000 cổ thì khối ngoại bán chiếm 76%. MSN giao dịch gần 212.000 cổ, khối ngoại xả chiếm trên 94%. MSN giảm mạnh cộng với VJC tụt 0,68% là nguyên nhân chính khiến VN30-Index tăng yếu hơn VN-Index dù độ rộng hoàn toàn áp đảo ở phía tăng.
Giao dịch nổi bật sáng nay là nhóm cổ phiếu ngân hàng lấy lại đà tăng ấn tượng. VCB đang trụ mạnh mẽ nhất khi tăng 1,1% so với tham chiếu. VCB đã bước sang phiên tăng thứ 3 liên tiếp và đã lập đỉnh cao nhất 2019 trong sáng nay khi vượt qua đỉnh cao tháng 6. Cổ phiếu này đang hướng tới đỉnh cao nhất trong lịch sử hồi tháng 3/2018 và nếu tính theo giá đóng cửa thì khoảng cách chỉ còn vài trăm đồng lẻ nữa.
Nhóm ngân hàng còn lại tăng tốt: BID tăng 2,01%, TCB tăng 1,21%, VPB tăng 0,52%, CTG tăng 1,9%, HDB tăng 0,77%, MBB tăng 0,95%, STB tăng 0,44%, EIB tăng 0,54%. Duy nhất TPB giảm 0,22%.
Các trụ chưa tham gia đẩy chỉ số rõ nét là VHM mới tham chiếu, VNM tăng nhẹ 0,24%, SAB tăng 0,7%. GAS sáng nay tăng chậm và cả nhóm dầu khí cũng không khỏe giống ngân hàng. Trụ này mới trên tham chiếu 0,85%, PLX tăng 0,78%.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn bị "bỏ rơi": Midcap tăng có 0,12%, Smallcap tăng 0,29%.
Sàn HNX có lợi thế là ACB cực mạnh tăng 2,03%, PVS tăng 1,24%. ACB mới từ đầu tuần tới giờ đã tăng 3,4% và đang ở mức cao nhất 2 tháng. PVS mạnh nhất trong nhóm dầu khí và từ đầu tuần tới nay cũng đã tăng 4,7%, đang hướng tới đỉnh cao nhất 2019 lập được trong tháng 5.
HNX-Index chốt phiên sáng tăng 0,75% với 61 mã tăng/65 mã giảm. HNX30 tăng 0,8% với 11 mã tăng/8 mã giảm.
Tổng thể độ rộng hai sàn đều cho thấy xu hướng tăng giá trên cổ phiếu là chủ đạo. Đặc biệt nền giá của nhóm blue-chips rất tốt. Tốc độ tăng của các chỉ số có chậm là do những trụ lớn nhất chưa bùng nổ mạnh. Tuy nhiên giao dịch ở nhóm vốn hóa lớn cũng góp phần hạ nhiệt thị trường, tạo điều kiện cho các mã khác tăng tốt hơn mà không làm tăng "nhiệt" chung.
Thanh khoản vẫn duy trì tương đương sáng hôm qua, khớp lệnh 1.538,4 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ 3%. ROS giảm giao dịch một chút nên thanh khoản thực tế chỉ giảm 1,6%. Dòng tiền tiếp tục giao dịch mạnh ở các mã vốn hóa không quá lớn hoặc tầm trung như CTG, AAA, VJC, MWG. Trong khi đó các trụ có tác động mạnh nhất tới VN-Index như VNM, VIC, VHM... lại thanh khoản rất nhỏ. Rất có thể dòng tiền chưa xoay sang các mã này và vẫn hãm đà tăng của chỉ số chung.
Khối ngoại mua ròng nhẹ và cũng không giao dịch sôi động. HSX được giải ngân 141,1 tỷ đồng, bán ra 120,7 ỷ đồng. Vn30 mua 95,6 tỷ, bán 723 tỷ đồng. HNX mua 10,7 tỷ, bán 6,3 tỷ đồng. HPG, MSN, HBC là những cổ phiếu bị bán ròng đáng kể nhất, trong khi phía mua ròng có CTG, VCB, VRE, VGC.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.