
Căng thẳng thương mại bất ngờ leo thang đã làm vỡ vụn những nỗ lực phục hồi yếu ớt của thị trường. Chứng khoán châu Á đỏ rực và VN-Index đang bốc hơi 1,83%.
Chỉ số chính của thị trường chứng khoán Việt Nam chốt phiên sáng chỉ còn 894,45 điểm, đang rơi sát về đáy cũ. Thực ra nếu tính theo điểm đóng cửa thì VN-Index đã thủng đáy rồi vì mức đóng cửa ngày 5/7 vừa qua là 899,4 điểm. Tuy vậy mức điểm thấp nhất của nhịp giảm hiện tại là 884,99 điểm của phiên 6/7.
Các thị trường chứng khoán trong khu vực đang phản ứng cực mạnh với thông tin Mỹ sẽ áp thêm thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Đây là động thái leo thang mới mặc dù trước đó Mỹ đã có thông tin trước. Tuy nhiên vẫn nhiều người hi vọng rằng sau đợt áp thuế đầu tiên, hai bên sẽ ngồi lại với nhau để hạ nhiệt. Chứng khoán Trung Quốc đang giảm 1,87%, Chứng khoán Hồng Kông giảm 1,51%, Chứng khoán Nhật giảm 0,95%. Khu vực Đông Nam Á chỉ có chứng khoán Philippine là tăng nhẹ 0,63%.
Điều khiến thị trường có thể lo ngại hơn là các hợp đồng tương lai của chứng khoán Mỹ đang sụt giảm mạnh, báo hiệu khả năng đêm nay chứng khoán Mỹ sẽ lao dốc.
Phiên hôm nay cũng là ngày T 3 của khối lượng cổ phiếu bắt đáy hôm 6/7 nên nhà đầu tư đã đẩy mạnh bán ra. Lực bán đến rất sớm và mạnh, cộng với khả năng mua đang quá hạn chế mấy ngày nay. Do đó cổ phiếu đồng loạt lao dốc.
VN-Index đã giảm 1,83% nhưng chỉ có 49 mã tăng/204 mã giảm, trong đó 147 mã giảm trên 1%. Vn30-Index giảm 1,77% với duy nhất BVH tăng 0,28% còn lại 27 mã giảm, 2 mã đứng giá là VIC và KDC. Có tới 16 mã trong nhóm VN30 giảm trên 2%.
Không có bất kỳ trụ nào nâng đỡ các chỉ số ở phiên sáng. Nếu tính tới VIC chưa tham gia vào việc vít cổ chỉ số xuống thì cũng không thật chắc chắn vì mã này chỉ được chặn mua tham chiếu rất nhỏ. VNM mới giảm 0,24% nhưng cũng khó hi vọng lật ngược tình thế vì thanh khoản đang rất kém.
Ngược lại số giảm giá thì quá nhiều và quá mạnh. Đầu tiên là nhóm ngân hàng, dao động cực lớn liên tục gần đây, khi tăng thì 2-3% là bình thường và khi giảm cũng chẳng kém. VCB đang mất 3,2%, TCB giảm 6,15%, CTG giảm 4,92%, BID giảm 5,5%, MBB giảm 4,37%, HDB giảm 5,41%, VPB giảm 3,96%, TPB giảm 1,29%. Nhóm ngân hàng nằm trong số ít cổ phiếu bắt đáy đến hôm nay bán ra vẫn có lãi. Do đó sức ép tăng rất nhanh. Gần như tất cả cổ phiếu ngân hàng đều sụt giảm ngay khi mở cửa vì bán sớm sẽ có lời hơn.
Nhóm trụ còn lại đều giảm rất nhiều: VHM giảm 0,9%, VRE giảm 1,24%, GAS giảm 2,13%, VJC giảm 2,77%, SAB giảm 0,91%, PLX giảm 3,46%, HPG giảm 2,25%...
Sàn HNX đang rơi mạnh hơn nhiều vì cả ngân hàng lẫn dầu khí đều mất giá nghiêm trọng: ACB giảm 4,13%, SHB giảm 2,63%, PVS giảm 1,26%, VCG giảm 5,13%, VCS giảm 1,19%. HNX-Index đang giảm 2,18% với 24 mã tăng/79 mã giảm. HNX30 giảm 1,87% với 3 mã tăng/16 mã giảm.
Áp lực bán tăng vọt sáng nay đã đẩy thanh khoản lên cao. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 1.578 tỷ đồng, tăng 27% so với sáng hôm qua. Giao dịch tập trung chủ yếu vào nhóm ngân hàng, những mã vốn vẫn được ưa chuộng gần đây. Trong 10 cổ phiếu khớp lệnh lớn nhất sáng nay thì có tới 6 mã ngân hàng và tổng giá trị khớp lệnh của 6 mã này chiếm 30% thị trường.
Khối ngoại giao dịch khá cân bằng ở phiên sáng. Trên HSX, khối này bán 309,9 tỷ đồng, mua 298,2 tỷ đồng. Riêng rổ VN30 bị bán 207,1 tỷ đồng và mua 162,5 tỷ đồng. HNX mua 20,3 tỷ đồng và bán 3 tỷ đồng.
Trong số các blue-chips thì chỉ duy nhất HPG là được mua ròng khá lớn, còn lại là các mã lặt vặt như ANV, KBC, DXG PVT, DPM và chứng chỉ quỹ. Phía bán ròng lại có nhiều blue-chips: SSI, VCB, BID, HDB, MSN, CII...
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày nói rằng những chuyển động gần đây của đồng yên là "khá ổn định" và không giống như những biến động hỗn loạn đã dẫn đến đợt can thiệp vào tháng trước...
Định giá thị trường đang hấp dẫn trong vòng 5 năm. P/E dự phóng lùi về mức 9,1 lần không bao gồm nhóm cổ phiếu Vingroup, số liệu tính đến ngày 31/07/2026.
Mức tăng trong tháng không hoàn toàn phản ánh sự cải thiện đồng đều của toàn thị trường, khi động lực chính vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.
Kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, lợi suất trái phiếu chính phủ trên toàn cầu đã tăng mạnh, kéo theo chi phí vay nợ của các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới tăng thêm hàng chục tỷ USD...
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2.006,5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1.149,3 tỷ đồng qua khớp lệnh. Bên cạnh đó là tự doanh...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...