
Thị trường ngay sát kỳ nghỉ Tết vẫn thu hút được khá nhiều nhà đầu tư giao dịch và cổ phiếu tăng giá trên diện rộng. Thanh khoản tuy hơi đuối, nhưng điều đó chỉ mang tính thời điểm.
Tổng giá trị khớp lệnh sáng nay giảm 31% so với phiên trước, đạt 2.568,9 tỷ đồng. Mức thanh khoản thấp này không xuất hiện trong điều kiện thị trường bình thường. Chỉ còn phiên hôm nay và ngày mai là thị trường sẽ tạm đóng cửa cho kỳ nghỉ dài. Điều này không khuyến khích nhiều nhà đầu tư tham gia.
Thị trường chứng khoán toàn cầu đã khởi sắc trở lại ở phiên cuối tuần trước đã hỗ trợ tâm lý đáng kể. Sáng nay thị trường trong nước tăng khá đều với độ rộng tích cực. HSX lúc trước giờ nghỉ ghi nhận 178 mã tăng/82 mã giảm.
Chỉ số VN-Index chốt phiên sáng đang tăng 0,99% so với tham chiếu. Mức tăng này thực ra là hơi kém vì đầu phiên, chỉ số tăng tới 1,53%. Đã có nhiều blue-chips đang hạ độ cao đáng kể, khiến chỉ số thu hẹp mức tăng.
VN30-Index lúc cao nhất trên tham chiếu 1,68% và kết thúc phiên sáng tăng 1,22%. Rổ này có 22 mã tăng/5 mã giảm. Mức tụt của VN30-Index chậm hơn VN-Index là do không chịu ảnh hưởng của VRE.
Khối ngoại đang bán rất lớn ở VRE gây sức ép nghiêm trọng. Cổ phiếu này đang giảm 2,51% so với tham chiếu và khối ngoại bán ra tới gần 1,13 triệu cổ phiếu trong tổng số 1,47 triệu cổ giao dịch. Lực mua vào chỉ có hơn 55.000 cổ phiếu.
Khối ngoại đã bán hạ giá VRE đáng kể vì từ đỉnh cách đây 15 phiên, VRE đã giảm giá tới gần 24%. Thêm nữa tỷ trọng bán ra của khối ngoại gần như tuyệt đối trong giao dịch của VRE. Cổ phiếu này đầu phiên vẫn tăng, nhưng bị xả dồn dập trong khoảng 15 phút cuối phiên sáng và giá rơi rất nhanh.
Trong rổ VN30, chỉ có VNM và NVL là sụt giảm và có ảnh hưởng khá nhiều. VNM giảm 0,21% với lượng bán của khối ngoại là 157.740 cổ phiếu trong tổng số 201.080 cổ phiếu giao dịch, tức là tỷ trọng cũng rất cao. NVL giảm 0,88% với khối lượng bán ra của khối ngoại 206.190 cổ phiếu trong tổng số 1,86 triệu đơn vị giao dịch.
Phía ngược lại, thị trường cơ bản là tích cực với độ rộng tốt. Blue-chips tăng khá nhiều với các mã mạnh như MSN tăng 1,46%, BID tăng 1,39%, CTG tăng 4,69%, MBB tăng 3,11%, PLX tăng 2,19%, SAB tăng 1,38%, STB tăng 3,01%, VIC tăng 3,2%.
Mặc dù vậy không có cổ phiếu nào trong nhóm trên duy trì được đà tăng tốt nhất buổi sáng. Tất cả đều bị tụt xuống ở mức độ khác nhau khi áp lực bán có phần tăng lên.
Sàn HNX cũng đang tăng rất tốt với nhiều cổ phiếu trụ mạnh. HNX-Index tăng 1,73% với 78 mã tăng/59 mã giảm. HNX30 tăng 2,17% với 15 mã tăng/7 mã giảm. ACB tăng 2,51%, VCS tăng 5,66% trong ngày chốt quyền, SHB tăng 4,1%, PVS tăng 2,91%, VCG tăng 2,31%...
Thanh khoản hơi đuối sáng nay chủ yếu do còn ít nhà đầu tư muốn tham gia thị trường ở thời điểm cận Tết. Thông thường các năm, thị trường thường giảm mạnh thanh khoản ở những phiên cuối cùng như vậy.
Khối ngoại đang bán ròng rất mạnh và hầu hết là bán thẳng qua khớp lệnh. Tổng giá trị bán trên HSX lên tới 537,3 tỷ đồng trong khi chỉ mua vào 262,9 tỷ đồng. HNX mua chưa tới 5 tỷ nhưng bán 13,6 tỷ đồng.
Hai cổ phiếu bị xả cực mạnh là VRE và HPG. HPG bị bán ra 2,04 triệu cổ trong tổng giao dịch 2,87 triệu cổ. Tuy nhiên khác VRE, HPG vẫn đang trụ được ở tham chiếu dù lúc 11h đã phải tụt xuống khá nhiều.
Ngoài ra, danh sách bán ròng rất dài với SSI, HSG, CII, KBC, NVL, VCB, SBT, DXG, SCR, DIG, DPM, BID… Phía mua chỉ có STB là đáng chú ý, còn chứng chỉ quỹ E1VFMVN30 vẫn theo thông lệ, được thỏa thuận ròng 1 triệu đơn vị.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.