
Thị trường không thật sự bứt phá hay sôi động trong sáng nay bất chấp VN-Index đã leo lên trên 1130 điểm trong phần lớn thời gian giao dịch.
Dòng tiền có mạnh hơn ở các blue-chips nhưng tổng thể thanh khoản tăng không đáng kể.
VN-Index chốt phiên sáng nay ở 1130,93 điểm, tăng 0,67% so với tham chiếu. Mức thấp nhất của chỉ số này khi xuất hiện cú rơi đầu phiên cũng vẫn trên 1130 điểm. Về mặt kỹ thuật, VN-Index đã vượt đỉnh cao nhất hồi tháng 1/2018, nhưng thị trường lại không tỏ ra hào hứng.
Đầu tiên là diễn biến của chỉ số rất khó chịu. Sau khi vượt lên cao nhất 1135,48 điểm lần đầu tiên ngay khi mở cửa, VN-Index có lần tăng mạnh thứ hai lúc sau 10h và đạt tới 1135,43 điểm.
Đó là hai diễn biến có thể xem là kịch tính nhất sáng nay, còn toàn bộ thời gian sau đó, thị trường lình xình trượt dần và giao dịch rất chậm.
Điểm thứ hai là thanh khoản không tăng lên được. Tổng giá trị khớp lệnh thị trường sáng nay chỉ tương đương sáng phiên trước với 3.961 tỷ đồng. Dấu ấn thuộc về các blue-chip trong rổ VN30, sáng nay đã tăng giao dịch khoảng 12%.
Rổ VN30 cũng là nền tảng cho động lực của thị trường khi dòng tiền có biểu hiện rút khỏi các cổ phiếu vừa và nhỏ. Midcap đang giảm 0,39%, Smallcap giảm 0,24% trong khi VN30-Index tăng 0,58%.
Độ rộng của VN30 khá tốt nhờ 17 mã tăng/9 mã giảm, nhưng sức ép của VIC quá lớn nên không thể đột phá hơn.
VIC là lực cản lớn nhất của các chỉ số hôm nay khi giảm 2,42%. VIC khiến VN-Index mất 0,22% còn với VN30-Index, chỉ cần VIC tham chiếu, chỉ số sẽ tăng 0,86% chứ không phải 0,58% như hiện tại.
Thanh khoản của VIC cũng dẫn đầu thị trường với hơn 2,2 triệu cổ phiếu giao dịch tương đương 224,2 tỷ đồng giá trị. Nhà đầu tư nước ngoài xả không đáng kể và hầu như toàn bộ lực bán do nhà đầu tư trong nước thực hiện. Ngược lại, khối ngoại mua đỡ 573.350 VIC sáng nay, chiếm hơn 26% lượng giao dịch.
Ngoài VIC giảm sâu, thị trường hầu như không bị thêm blue-chip nào quá lớn gây sức ép. GMD giảm 5,6%, HSG giảm 1,9%, BMP giảm 4,7% nhưng quy mô vẫn còn quá nhỏ. HDB giảm 0,35%, VPB giảm 0,94% nằm ngoài rổ Vn30.
Chỉ số VN-Index còn chịu một sức ép khác, là độ rộng không tốt. HSX đang có 118 mã tăng/136 mã giảm. Điều này tiếp tục cho thấy nhịp tăng đột ngột của các cổ phiếu nhỏ, cổ phiếu đầu cơ tuần trước tắt lịm rất nhanh và vẫn chưa hồi trở lại. Các blue-chip đang lấy lại vị thế giữ nhịp cho các chỉ số.
Sàn HNX lại trái ngược với HSX, sức mạnh nổi bật của các trụ đã đẩy chỉ số rất nhiều. HNX-Index tăng 1,23% chỉ với 76 mã tăng/92 mã giảm là do ACB tăng 3,42%, SHB tăng 3,23%, PVS tăng 0,84%. HNX30 đang tăng 1,01% với 14 mã tăng/13 mã giảm.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng quay lại nổi bật sáng nay đúng lúc các cổ phiếu lớn khác suy yếu. VNM tăng nhẹ 0,48%, SAB tăng 0,27%, VRE tăng 0,36%, VJC tăng 0,43% đã không làm gì được nhiều.
Duy có MSN tăng 1,28%, GAS tăng 3,21% là đáng chú ý, còn lại vai trò thuộc nhóm ngân hàng lớn với VCB tăng 2,25%, CTG tăng 3,24%, BID tăng 3,22%, MBB tăng 1,79%, STB tăng 3,9%.
Trong nhóm 10 cổ phiếu có giá trị khớp lệnh lớn nhất, chiếm 45% giá trị thị trường sáng nay thì khối ngân hàng đóng góp 7 mã là CTG, STB, VPB, SHB, ACB, MBB và VCB.
Nhà đầu tư nước ngoài đang mua ròng trên HSX sáng nay với giá trị mua đạt 382,4 tỷ đồng, bán ra 281,2 tỷ đồng. Rổ VN30 được mua 205 tỷ đồng, bán ra 137,5 tỷ đồng. HNX mua 9,8 tỷ và bán 12,5 tỷ.
Các giao dịch mua ròng lớn nhất thuộc về STB, VRE, VIC, SSI, DIG, HPG, VSC, HAG. Phía bán ròng có HDB, VCB, DXG, HSG, GMD, FLC, NT2.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Định giá vẫn ở mức hỗ trợ, với P/E dự phóng năm 2026 ở mức trên 10 lần, cho thấy các cơ hội chọn lọc vẫn còn hiện hữu...
Thị trường thay đổi hoàn toàn trong phiên chiều nay khi bên mua bất ngờ nâng giá tích cực. Áp lực bán suy yếu đáng kể khiến thanh khoản rất nhỏ cũng khiến giá đảo chiều tăng hàng loạt. VN-Index đóng cửa leo lên mức 1806,63 điểm.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.