
Cuối cùng thì cũng lộ diện tổ chức mua đấu giá VNM ở mức 186.000 đồng và sáng nay có thể tổ chức này tiếp tục gom. VNM vẫn nhận được lực cầu lớn.
Khối ngoại được ghi nhận đã mua thêm 34,73 triệu VNM và bán ra xấp xỉ 33,5 triệu. Trong số này có hơn 33,5 triệu là thỏa thuận nội bộ. Như vậy khối ngoại mua trực tiếp qua khớp lệnh khoảng 1,2 triệu cổ.
Đây vẫn là lượng mua rất lớn, chiếm khoảng 40% lượng giao dịch của VNM trên sàn. Điều quan trọng hơn là nhà đầu tư trong nước vẫn nhìn thấy có khối ngoại mua thêm VNM. Do đó sức mua của nhóm nhà đầu tư trong nước đã tăng lên.
VNM chốt phiên sáng tăng 3,68%, tiếp tục là lực đỡ chính cho VN-Index. Thêm vào đó, VRE đã tăng kịch trần sang ngày thứ hai, vốn hóa tăng thêm khoảng 5.703 tỷ đồng, trong khi VNM tăng vốn hóa 9.289,3 tỷ đồng. VIC cũng tăng 1,52%, vốn hóa tăng khoảng 2.637,7 tỷ đồng.
Đây là bộ ba cổ phiếu chính đẩy VN-Index sáng nay, cộng cho chỉ số này khoảng 5 điểm hay 0,76%. Trong khi đó chỉ số chốt phiên sáng tăng 0,55% hay 4,79 điểm. Như vậy nếu không có bộ ba cổ phiếu nói trên, chỉ số đã giảm rất nặng.
Quả thực, độ rộng quá hẹp sáng nay đã đẩy HSX vào cảnh "xanh vỏ đỏ lòng".
Sàn này chỉ có 89 mã tăng/156 mã giảm. VN30 cũng chỉ có 15 mã tăng/14 mã giảm mà chỉ số vẫn tăng 0,55%. SAB đang sử dụng 10 cổ phiếu để hỗ trợ đáng kể các chỉ số trong khi ROS tăng khá nhẹ 0,63%, ảnh hưởng không lớn.
Sàn HNX cuối cùng cũng phải có các chỉ số đỏ. Độ rộng hẹp với 98 mã giảm/60 mã tăng và HNX-Index giảm 0,06% là nhẹ. PVI tăng 5,63%, VCS tăng 2,22%, VCG tăng 3,51% là những cổ phiếu chính nâng đỡ. HNX30 đang tăng 0,41% với 10 mã tăng/16 mã giảm.
Như vậy tổng hợp hai sàn, số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 1,7 lần số tăng giá. Thị trường vẫn đang chủ yếu tăng nhờ các cổ phiếu lớn.
Thanh khoản phiên sáng nay cũng gia tăng khổng lồ với các giao dịch thỏa thuận ở nhiều mã lớn. VNM dẫn đầu với khoảng 6.238,4 tỷ đồng giá trị thỏa thuận. Tiếp đến là NVL với 211,2 tỷ đồng, MSN với 110,9 tỷ đồng, VRE với 90,5tỷ đồng.
Giá trị khớp lệnh cũng tăng rất cao sáng nay do VNM được khớp tới trên 541,4 tỷ đồng, chiếm gần 18% giá trị thị trường. Ngoài ra FPT, FLC, BMP cũng giao dịch đột biến cao. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 3.084,7 tỷ đồng, tăng 31% so với sáng phiên trước.
Nhà đầu tư nước ngoài thỏa thuận rất lớn đã đẩy quy mô giao dịch của khối này lên cao. HSX được mua 6.479,3 tỷ đồng, bán ra 6.270 tỷ đồng. VNM chiếm phần lớn giao dịch này. Sàn HNX chỉ được mua 7,2 tỷ đồng, bán ra gần 5 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ trên cả hai sàn nhìn chung đều yếu. Các chỉ số Midcap và Smallcap đang lao dốc mạnh. Nhiều mã đầu cơ đang sụt giảm lớn như AMD, KSA, HAI, KSH, FLC, KLF, SPI…
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.