
Tâm lý hưng phấn bùng nổ sáng nay và tiền đổ vào thị trường cuồn cuộn sau khi VN-Index vượt qua ngưỡng 1.000 điểm. Tuy nhiên nhóm cổ phiếu ngân hàng lại không thật sự mạnh đều, điểm số đang trông cậy phần lớn vào VHM.
Ngân hàng vẫn đang có VPB tăng 2,33%, TCB tăng 2,05%, STB tăng 1,57%, MBB tăng 0,67%, CTG tăng 2,49%, BID tăng 0,28%, HDB tăng 0,97%, TPB tăng 0,47%. Trong khi đó EIB tham chiếu, VCB giảm 0,46%.
Nhóm ngân hàng cơ bản là mạnh, nhưng sức tăng tốt nhất vẫn chỉ tập trung vào số dẫn dắt trừ BID và VCB. Tính về vốn hóa thì cũng chỉ có TCB thuộc Top 10 nên ảnh hưởng đến VN-Index không thật sự mạnh. Đặc biệt VCB lại giảm, BID tăng quá nhẹ khi cổ phiếu này còn lớn hơn cả TCB.
Dù vậy đà tăng của các mã ngân hàng cũng là nòng cốt của rổ VN30 sáng nay, các mã còn lại tăng rất ít hoặc quá ít ảnh hưởng. Điểm số đang được dẫn dắt bằng VHM là chính. Cổ phiếu này tăng 2,71%. Điểm số do VHM đem lại bằng tất cả nhóm ngân hàng cộng lại.
Các cổ phiếu lớn khác không mạnh: VIC chỉ tăng nhẹ 0,25%, VNM tăng 0,22%, MSN tăng 0,11%, GAS tăng 0,2%, SAB tham chiếu.
VN-Index chốt phiên sáng đang tăng 0,56% lên 1006,93 điểm với 141 mã tăng/127 mã giảm. Đỉnh cao nhất của chỉ số này là 1009,77 điểm. VN30-Index tăng 0,72% với 19 mã tăng/7 mã giảm.
Nguyên nhân khiến các chỉ số tăng không ấn tượng như phiên trước là do blue-chips mạnh không đều. Đại đa số điểm đến từ vài mã như VHM, VRE, TCB và CTG. Tuy nhiên độ rộng khá tốt cho thấy thị trường vẫn đang trong đà tăng lan tỏa, chỉ là mức độ tăng không lớn: Midcap chỉ tăng 0,07%, Smallcap tăng 0,21%.
HSX cũng không có giao dịch nóng nào đáng kể. DCL, FIT, DLG là các mã duy nhất đang tăng trần với thanh khoản chấp nhận được. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đã không lợi dụng được đà đi lên chung của các chỉ số.
Sàn HNX là bất ngờ lớn. Duy nhất ACB đang tăng 2,27% gò lưng kéo chỉ số. Còn lại SHB giảm 1,23%, VCG giảm 0,69%, VGC giảm 0,46%. PVS tăng khá nhẹ 0,46% không tác động được nhiều. HNX30 chỉ tăng 0,06% do chỉ có 8 mã tăng/12 mã giảm. HNX-Index tăng 0,66% với 62 mã tăng/70 mã giảm.
Thị trường hôm nay đã có cơ hội bùng nổ thật sự và trong phiên VN-Index hoàn toàn biến động trên ngưỡng 1.000 điểm, thậm chí đỉnh cao còn sát 1.010 điểm. Tuy vậy càng về cuối phiên các trụ càng có vẻ chịu nhiều sức ép hơn. Lấy ví dụ VIC ban đầu tăng 1,18%, VHM tăng 4,01%, TCB tăng 2,08%, GAS tăng 1,47%, MSN tăng 1,13%... Tất cả sau đó đều thoái lui dần.
Điểm nổi bật của phiên sáng là thanh khoản cực cao. Hai sàn khớp tới 3.092,7 tỷ đồng, tăng 35% so với sáng hôm qua và lần đầu tiên sau 6 tháng, phiên sáng khớp lệnh mới vượt mức 3.000 tỷ đồng.
Các giao dịch lớn nhất có đóng góp của CTG, VHM, VRE, TCB và ACB. Đây là 5 mã khớp vượt 100 tỷ đồng sáng nay và đóng góp 22% giá trị thị trường. Thanh khoản ở rổ VN30 cũng tăng 69% so với sáng hôm qua, đạt 1.615,4 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ và cũng không đỡ giá nhiều vì tỷ trọng mua nhỏ so với thanh khoản chung. Trên HSX khối này giải ngân 310,5 tỷ đồng, bán ra 240,9 tỷ đồng. VN30 mua 191,8 tỷ đồng, bán 139,8 tỷ đồng. HNX giao dịch nhỏ.
Nhóm mua ròng tốt nhất là CTG, CII, VRE, BID, BWE, STB, HDB, VCB. Có thể thấy một số trong nhóm này tăng rất tốt, nhưng khối nội mới là đối tượng mua áp đảo như CTG, VRE. Phía bán ròng có VNM, HBC, HSG, DPM.




VGC, MSN, PHR, NT2 và FRT là những doanh nghiệp được dự báo dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận quý 3/2026 trong danh sách doanh nghiệp được SSI Research theo dõi, với mức tăng lần lượt 183%, 125%, 118%, 100% và 99% so với cùng kỳ.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 400 tỷ đồng tập trung xả VPB, HPG, ACB, VIC, VHM và mua vào PVT. Đây là lí do cổ phiếu này hôm nay bật tăng hơn 6% với khối lượng giao dịch bùng nổ 16 triệu cổ được sang tay.
Báo cáo thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2026, VietNam Holding Limited (VNH) cho biết năm qua vẫn là một năm đáng thất vọng xét về hiệu suất tương đối.
Mặt bằng lãi suất tăng cao từ đầu năm do thanh khoản hệ thống chưa cải thiện khi tăng trưởng tín dụng luôn duy trì ở mức cao hơn so với tăng trưởng huy động.
Mặc dù thanh khoản phiên chiều có tăng hơn 30% so với buổi sáng nhưng vẫn chưa đủ để thị trường thay đổi trạng thái lình xình. Khả năng duy trì phân hóa đã là kết quả tốt nhất trong bối cảnh không có thông tin hấp dẫn nào, trừ yếu tố giá dầu neo cao đang kéo giá nhóm dầu khí, cao su.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam hiện đã hoàn tất kết nối thanh toán QR xuyên biên giới với 6 quốc gia trong khu vực và châu Á, đang triển khai kết nối với Đài Loan (Trung Quốc), Ấn Độ và tiếp tục triển khai mở rộng dịch vụ với các quốc gia khác trong thời gian tới.