
Thị trường có phiên giao dịch chậm và tăng nhẹ sáng nay, nhưng mọi chú ý lại dồn vào ROS. Sau khi giảm sàn đầu phiên chạm tới mệnh giá, ROS đã được "trục vớt" và đẩy ngược tăng kịch trần.
Tổng giao dịch của ROS sáng nay xấp xỉ 13 triệu cổ, tương đương gần 149,4 tỷ đồng giá trị. Quan trọng nhất là ROS lại xuất hiện cầu đỡ "khủng" khi 3 giá mua cao nhất đang có hơn 47,8 triệu cổ phiếu chặn mua tương đương mức vốn cần có lên tới 574 tỷ đồng. Riêng giá trần có 22,2 triệu cổ mua, trị giá 267,6 tỷ đồng.
Cục chặn mua này vẫn còn thua xa phiên ngày 7/1 vừa qua với hơn 1.000 tỷ đồng chặn mua 3 giá cao nhất. Tuy nhiên từ đó đến nay ROS đã giảm gần 20% giá trị.
Câu hỏi lớn nhất của nhà đầu tư lúc này là "liệu lần này có khác"? Lần trước lực cầu khủng thị uy bên bán thành công đến hết phiên, nhưng sang hôm sau lại mất hút. Điều đó khiến nhà đầu tư có cảm giác hụt hẫng và mất niềm tin.
ROS thoát khỏi giá sàn khoảng 9h27, sau khi giao dịch hơn 2,9 triệu cổ phiếu. Như vậy vẫn có tầm 10 triệu cổ phiếu xả trên đường ROS phục hồi. Cổ phiếu này được chặn mua giá trần khoảng 10h7 sau khi giao dịch 11,94 triệu cổ. Điều đó có nghĩa là chỉ thêm 1 triệu cổ túc tắc xả ra thêm.
Giao dịch ROS nóng trở lại không hỗ trợ nhiều cho nhóm cổ phiếu đầu cơ nói chung. Quay đầu tăng mạnh chỉ có CLG, GAB. Còn lại đa số như AMD, HDC, FLC chỉ tăng dưới 3% tới quanh 2%.
Nhóm blue-chips sáng nay chứng kiến phiên phục hồi không rõ ràng ở cổ phiếu ngân hàng, trong khi các trụ khác giao dịch bình thường. BID quay đầu tăng nhẹ 0,6%, CTG tăng 1,72%, HDB tăng 0,36%, MBB tăng 1,17%, VPB tăng 1,94%. VCB vẫn đang giảm nhẹ 0,11%, các mã khác tham chiếu.
VHM cực mạnh hôm qua, hôm nay chững lại, chỉ còn tăng 0,35%. VNM tăng không đáng kể 0,43%. VIC, GAS tham chiếu và SAB giảm 0,38%. Vn30-Index tăng 0,46% với 15 mã tăng/9 mã giảm. VN-Index tăng 0,23% với 143 mã tăng/134 mã giảm.
Sàn HNX đang có đà tăng mạnh của ACB, tăng 1,75%. Cổ phiếu này kéo HNX-Index tăng tới 0,76% với 44 mã tăng/45 mã giảm. HNX30 không được hưởng lợi nhiều, chỉ tăng 0,15% với 12 mã tăng/11 mã giảm. SHB cũng tăng 1,39%, nhưng VCG giảm 1,56%, PVS giảm 1,67%.
Thị trường đang ghi nhận mức thanh khoản khá tốt, nhưng chủ yếu do ROS tăng giao dịch. Tổng giá trị khớp hai sàn đạt 1.360,9 tỷ đồng, tăng 14% so với sáng hôm qua. Nếu loại bỏ giao dịch của ROS, thanh khoản tăng nhẹ 4,3%.
Nhóm blue-chips của HSX ngoài ROS tăng giao dịch gần 9% nhờ HPG, CTG, MBB đạt thanh khoản lớn. HPG mới phiên sáng đã khớp 5,84 triệu cổ, trị giá 143,8 tỷ đồng, vượt cả ngày hôm qua. Giá tăng mạnh 2,89% đẩy HPG lên đỉnh cao nhất 8 tháng.
Nhà đầu tư nước ngoài có mua ròng tốt ở HPG, nhưng cũng chỉ chiếm hơn 12% thanh khoản. Khối nội đang là động lực chính. Ngoài ra CTG cũng xuất hiện thỏa thuận 13,7 triệu cổ trị giá 296,2 tỷ đồng. Giao dịch này đẩy vị thế của khối ngoại mua ròng rất lớn: Tổng giải ngân trên HSX đạt 493,4 tỷ đồng trong khi chỉ bán ra 131,4 tỷ đồng. VN30 chỉ bị bán 99,4 tỷ nhưng mua 440,7 tỷ đồng. HNX giao dịch không đáng kể.
Nhà đầu tư nước ngoài tuần qua bán ròng 13.921,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1.269,4 tỷ đồng.
VN-Index ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp khi chốt tuần qua ở mức 1735,09 điểm, giảm 2,62 điểm so với cuối tuần trước đó. Tuy nhiên diễn biến giảm tuần qua có nhiều tín hiệu tích cực khi có 2 phiên phục hồi đầu tuần và những diễn biến đảo chiều quanh ngưỡng 1730 điểm.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết tháng 9/2026, HNX đã tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 12-16/10/2026.
Tuần này chứng kiến những pha bán tháo mới trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu, đưa lợi suất lên những đỉnh cao mới, do mối lo về lạm phát cao dai dẳng và nợ công lớn...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.