
Thị trường khởi đầu tuần mới rất chậm chạm trước những sức ép về khối lượng hàng khổng lồ bắt đầu về tài khoản. Nhà đầu tư tỏ ra thận trọng thấy rõ và mức giao dịch giảm đáng kể.
Trong số các cổ phiếu được lo ngại nhất là STB và SHB, sáng nay tiếp tục là những mã thanh khoản nhất thị trường. Tuy nhiên mức độ giao dịch có những biến động trái chiều đáng kể.
STB hôm nay là phiên mà 49,6 triệu cổ phiếu về tài khoản trong khi giá đã có phiên giảm 4,6% cuối tuần trước. Sức ép ở STB có dấu hiệu tăng trong sáng nay khi đã khớp lệnh gần 355,9 tỷ đồng, nhiều hơn sáng phiên trước khoảng 10% nhưng giá giảm thêm 1,94% nữa.
Trong khi đó, SHB là phiên cuối tuần trước mới là đạt đỉnh điểm cả về giá lẫn thanh khoản khổng lồ, sáng nay giao dịch lại giảm gần 41% so với sáng phiên trước, và giá tăng thêm 3,92%, chỉ đạt chưa tới 201,1 tỷ đồng.
Tổng thể thanh khoản khớp lệnh sáng nay đã giảm mạnh 34% so với sáng phiên thứ Sáu tuần trước, đạt 3.997,5 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch thấp nhất trong 5 phiên sáng gần nhất.
Gần như tất cả các cổ phiếu thanh khoản mạnh nhất của phiên trước đều đã sụt giảm thanh khoản nghiêm trọng: VIC giảm 43%, HDB giảm 74%, SSI giảm 38%, SBT giảm 40%, VRE giảm 54%, HPG giảm 64%, PVS giảm 33%, ACB giảm 60%...
Phiên cuối tuần trước thanh khoản khớp lệnh vọt lên trên 10.000 tỷ đồng cả phiên và phiên sáng trên 6.000 tỷ đồng thực tế là do khoảng 20 cổ phiếu lớn nhất tạo ra. Sáng nay giao dịch ở nhóm tạo thanh khoản chính này đã sụt giảm, dẫn đến thanh khoản chung của thị trường giảm.
Bản thân rổ VN30 đã sụt giảm khoảng 27% thanh khoản so với sáng phiên trước.
Thanh khoản suy yếu cũng đi liền với hiện tượng phân hóa khá mạnh về giá. Các blue-chip tăng giảm đan xen đang làm yếu đi đà tăng của chỉ số. Nhóm cổ phiếu ngân hàng biến động mạnh trong phiên sáng và phần lớn là có nhịp sụt đầu phiên, sau đó phục hồi.
Ngoài STB giảm 1,94%, HDB giảm 0,66%, ACB giảm 1,02% là phục hồi chưa thật sự thành công, các mã khác đã tăng trở lại được với mức độ nhẹ: VCB tăng 0,34%, BID tăng 0,37%, CTG tăng 0,39%, MBB tăng 2,55%, VPB tăng 1,7%, SHB tăng 3,92%.
Tuy nhiên cổ phiếu có công đầu trong việc vực dậy các chỉ số là VIC. VIC sau khi vượt đỉnh cao hôm qua, sáng nay tăng thêm 2,11% nữa. VIC thanh khoản đuối nhưng vẫn được nhà đầu tư nước ngoài mua đỡ khoảng một nửa lượng giao dịch sáng nay.
Phía giảm, VN-Index chịu thiệt hại từ các trụ tiếp tục giảm thêm là VNM giảm 0,76%, MSN giảm 1,51%, GAS giảm 0,6%, STB giảm 1,94%. VN30-Index chỉ tăng khẽ 0,15% với 18 mã tăng/8 mã giảm. VN-Index tăng 0,22% với 147 mã tăng/126 mã giảm.
Sàn HNX lại có vẻ khởi sắc do không có trụ nào quá lớn kéo xuống. ACB giảm 1,02% là đáng kể nhất nhưng SHB tăng khá. PVS cũng đang tăng 2,2%, VCS tăng 1,1%. HNX-Index tăng 0,32% với 68 mã tăng/83 mã giảm. HNX30 tăng 0,9% với 11 mã tăng/12 mã giảm.
Nhà đầu tư nước ngoài giải ngân trên HSX sáng nay gần 640 tỷ đồng trong khi bán ra 289,8 tỷ đồng. HNX được mua 9,4 tỷ, bán 4,2 tỷ đồng. Các blue-chip được mua ròng tốt nhất là VIC, BID, VCB, SSI, VCI, VRE, VJC, HSG, PLX. Phía bán có HDB, KBC, STB.
Việt Nam đã tăng 10,3% trong 11 tháng qua, cao nhất trong nhóm so sánh, còn thanh khoản tháng 8/2026 ở 0,59 lần mặt bằng 12 tháng trước, nên dư địa còn lại nằm ở khối lượng giao dịch sẽ tăng nhiều hơn là về điểm số.
Dòng vốn rút ròng tập trung chủ yếu ở nhóm quỹ nước ngoài, trong khi nhóm quỹ trong nước gần như đi ngang.
Về bản chất toàn bộ thị trường hầu như tích lũy trong 3 tháng vừa qua. Tích lũy tháng 6, tháng 7, tháng 8 và hầu như không tăng giá trong 3 tháng vừa qua...
Thị trường đã cân bằng lại đáng kể sau phiên điều chỉnh mạnh bất ngờ hôm qua. Áp lực bán có tín hiệu nhẹ đi rất nhiều khi thanh khoản khớp lệnh HoSE giảm sốc 28%, nhỏ nhất 11 phiên và tương đương ngưỡng thấp kỷ lục.
Với Việt Nam, khả năng xuất hiện một số nhịp “mua khi kỳ vọng, bán khi tin ra” quanh thời điểm 21/9 là hoàn toàn có thể, đặc biệt đối với những cổ phiếu đã tăng mạnh nhờ kỳ vọng được đưa vào các bộ chỉ số quốc tế.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Giá nhà gần như liên tục tăng, thậm chí có nhiều “cơn sốt”. Nhiều nguyên nhân được chỉ ra nhưng căn bản nhất là từ sự mất cân bằng cung và cầu. Đưa giá nhà trở về với khả năng thanh toán, khả năng tiếp cận của đại bộ phận người dân là bài toán không hề đơn giản.