
Không còn chút tâm lý mạnh mẽ nào của phiên cuối tuần trước, nhà đầu tư đã dừng lại quan sát thị trường khiến thanh khoản sáng nay chỉ giảm còn một nửa.
Thị trường bất ngờ lao dốc mạnh trong phiên sáng, VN-Index đang giảm 1,13% còn VN30-Index giảm 1,09%. Thực ra với biên độ rất lớn hai phiên vừa qua, biến động sáng nay như vậy cũng không có gì là lớn. Điểm mấu chốt là thanh khoảnh đã sụt giảm tới 47% so với sáng phiên trước.
Cả hai sàn khớp mãi mới đạt 1.646,6 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 27 phiên sáng gần nhất. 5 tuần lễ liên tục sáng nay mức giao dịch buổi sáng cũng hơn 2.000 tỷ đồng. Vì vậy sáng nay thị trường thiếu tiền nghiêm trọng và đó cũng là lý do khiến cổ phiếu giảm trên diện rộng.
HSX ghi nhận 184 mã giảm/94 mã tăng, với 117 cổ phiếu giảm mạnh hơn VN-Index. VN30 cũng chỉ có 2 mã tăng/27 mã giảm và 19 mã giảm trên 1%. Hai mã tăng duy nhất là BMP tăng 0,33% và VIC tăng 0,52%.
VIC là trụ duy nhất có chuyển biến mạnh rõ rệt về cuối phiên sáng. Đầu phiên VIC cũng giảm chung với thị trường, dưới tham chiếu tới 2,08%. Tuy nhiên 30 phút cuối phiên VIC mạnh lên và 15 phút trước giờ nghỉ đã vượt qua được tham chiếu.
Các nhóm cổ phiếu quan trọng nhất thị trường vẫn đang rất đuối. Ngân hàng không mã nào tăng nổi, chỉ là giảm ít hay nhiều. Gánh nặng đáng kể nhất là VCB giảm 1,17%, BID giảm 1,48%, HDB giảm 2,88%, STB tham chiếu. Còn lại MBB giảm 1,38%, VPB giảm 1,44%, TPB giảm 1,19%, CTG giảm 0,79%, TCB giảm 0,35%.
Dầu khí có GAS đang rơi 2,25%, PLX giảm 0,62% bất chấp giá dầu phục hồi. Các trụ khác là VNM giảm 1,79%, SAB giảm 0,22%, MSN giảm 1,6%, VJC giảm 1,28%, VHM giảm 2,34%.
Rổ blue-chips đã không có đủ tiền để đẩy giá, cả phiên sáng VN30 khớp có 794 tỷ đồng. Thanh khoản "dữ dội" nhất là HPG cũng chỉ đạt 95 tỷ đồng. Tất cả các cổ phiếu khác, nhất là nhóm ngân hàng đều sụt giảm thanh khoản nghiêm trọng.
Sàn HNX chỉ có một trụ đang tăng là VCG tăng 1,09%. PVI tăng 1,21% và NTP tăng 7,37% nhưng thực chất chỉ có duy nhất 1 giao dịch với khối lượng tối thiểu. Còn lại ACB giảm 1,56%, SHB giảm 1,2%, PVS giảm 1,91%, VCS giảm 1,21%, VGC giảm 1,18%. HNX-Index đang giảm 0,95% với 65 mã tăng/69 mã giảm. HNX30 giảm 0,74% với 6 mã tăng/19 mã giảm.
Thanh khoản sụt giảm sáng nay là điều đáng chú ý nhất mặc dù 2 phiên cuối tuần trước giao dịch rất lớn. Nhà đầu tư đã thận trọng trở lại, một phần vì lo sợ diễn biến phục hồi chỉ là bull-trap, một phần vì các công ty chứng khoán đa phần khuyên đứng ngoài. Ngay cả các blue-chips cũng không còn thu hút được dòng tiền mạnh như trước.
Khối ngoại sáng nay giao dịch cân bằng. Trên HSX mua 263,5 tỷ đồng, bán ra 278,1 tỷ đồng. Rổ VN30 được mua 157,5 tỷ đồng, bán ra 138,3 tỷ đồng. Sàn HNX mua 15,1 tỷ, bán 21,2 tỷ đồng. Các mã được mua ròng nhiều nhất là STB, HPG, VCB, SSI, SBT, HBC, DXG. Phía bán ròng cũng có một số blue-chips như VNM, VHM, VRE, HDB và LDG, DLG, KBC.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.