
Mặc dù hôm nay là ngày các quỹ ETF sẽ giao dịch mạnh vào đợt cuối nhưng nhà đầu tư vẫn mua bán sôi động mà không chờ đến đợt ATC. Thanh khoản đang tăng vọt.
Tổng giá trị khớp lệnh phiên sáng đã là 4.259 tỷ đồng, tăng trên 19% so với sáng hôm qua. Các cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là nhóm giữ nhịp cho VN-Index đồng thời là những mã tạo thanh khoản chủ đạo.
Trong 10 cổ phiếu đạt giá trị khớp lệnh lớn nhất thị trường và chiếm 42% thị phần sáng nay, có tới 6 cổ phiếu ngân hàng là STB, VPB, CTG, VCB, SHB và ACB. Cả 6 cổ phiếu này đều tăng giá: STB tăng 1,55%, VPB tăng 0,78%, CTG tăng 0,41%, VCB tăng 1,36%, SHB tăng 3,01% và ACB tăng 1,62%.
BID, cổ phiếu ngân hàng đột biến dẫn dắt nhóm của phiên hôm qua sáng nay lại giao dịch khá đuối, mới khớp được gần 65,4 tỷ đồng, nhưng giá vẫn tăng thêm 2,88%. Tất cả các mã ngân hàng còn lại cũng rất tích cực: HDB tăng 0,45%, MBB tăng 0,42%.
Tuy nhiên đột biến giao dịch sáng nay phải kể tới SSI, cổ phiếu đã vươn lên vị trí dẫn đầu về thanh khoản với 251,9 tỷ đồng giá trị khớp lệnh. SSI tăng giá 2,93% và chính thức đạt đỉnh cao nhất kể từ tháng 1/2008 (giá điều chỉnh). SSI đã tăng gần 30% kể từ đáy tháng 2/2018 và từ đầu năm tăng 40,3%.
SAB sau khi có thông tin quỹ đầu tư mua khối lượng lớn trực tiếp qua hệ thống lưu ký đã phục hồi mạnh mẽ. Giá tăng vọt 3,27% trong sáng nay và thanh khoản đạt mức cao nhất kể từ đầu năm.
Với đa số cổ phiếu trụ lớn tăng, VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,96% lên mức 1.149,73 điểm. Trong khi đó VN30-Index bị điều chỉnh vốn hóa nên chỉ tăng 0,55%. HPG giảm 0,33%, ROS giảm 2,05%, REE giảm 1,7%, VJC giảm 0,29%, SBT giảm 3,36% đang ảnh hưởng tới VN30-Index trong khi hầu như không tác động được tới VN-Index bao nhiêu.
Ngược lại, VN-Index được hỗ trợ tốt từ một số cổ phiếu lớn ngoài rổ VN30. Đó là VRE tăng 0,75%, HDB tăng 0,45%, VPB tăng 0,78%. GAS đang tăng 2,48% cũng kéo VN-Index mạnh mẽ dù trong VN30-Index, GAS ảnh hưởng hạn chế hơn nhiều.
Độ rộng chung của sàn HSX tích cực với 141 mã tăng/127 mã giảm. Tuy vậy các cổ phiếu vừa và nhỏ tăng không ấn tượng. Chỉ số Midcap mới tăng 0,21%, Smallcap tăng 0,25%.
Sàn HNX hưởng lợi đặc biệt từ bộ ba mã trụ mạnh là ACB tăng 1,82%, SHB tăng 3,01%, PVS tăng 1,72%. HNX-Index tăng 1,08% với 73 mã tăng/79 mã giảm. HNX30 tăng 1,24% với 15 mã tăng/8 mã giảm.
Phiên giao dịch hôm nay sẽ có một đợt ATC rất sôi động khi hai quỹ ETF dồn lệnh vào. Thông thường nhà đầu tư sẽ chờ đợi đợt này, nhưng mức gia tăng thanh khoản đáng kể ngay từ buổi sáng cho thấy nhà đầu tư vẫn đang mua vào thay vì chờ đợi. Một số cổ phiếu dự kiến sẽ bị các quỹ bán lớn thì giá vẫn đang tăng.
Nhà đầu tư nước ngoài hiện vẫn giao dịch cân bằng với 519,3 tỷ đồng bán ra ở HSX và mua vào 512,4 tỷ đồng. Rổ VN30 được mua 156,2 tỷ đồng, bán ra 124 tỷ đồng. Sàn HNX mua 15,5 tỷ, bán ra 5,8 tỷ đồng.
Danh mục ròng lớn nhất hiện là SSI, HDB, BID, HPG, MSN, TCH, HAG. Phía bán ròng là KBC, VND, HSG, STB, DIG, SCR.
Với nền tảng sản xuất ổn định, thị trường tiếp tục được mở rộng và hệ thống phân phối ngày càng được củng cố, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC; Hose: DCM; đơn vị thành viên của Petrovietnam) đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo động lực cho việc hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026.
Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.