
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Lan Ngọc
17/01/2018, 12:11
Sáng nay thực tế là một phiên điều chỉnh. VN-Index không giảm vì được một vài mã lớn nâng đỡ, trong khi độ rộng đã thu hẹp
Sáng nay thực tế là một phiên điều chỉnh. VN-Index không giảm vì được một vài mã lớn nâng đỡ, trong khi độ rộng đã thu hẹp.
VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,11% trong khi VN30-Index đã giảm 0,28%. Các chỉ số của nhóm vốn hóa khác cũng đang giảm. Bản thân độ rộng của HSX chỉ là 111 mã tăng/147 mã giảm. Sàn nay cũng đang có hơn 80 cổ phiếu giảm trên 1%.
Như vậy, cổ phiếu đang điều chỉnh khá nhiều, nhưng chỉ số chính thì chưa. Nguyên nhân là một số mã lớn ngoài rổ VN30 đang tăng tốt, phát huy đầy đủ lợi thế vốn hóa. Đó là VRE tăng 5,19%, VJC tăng 1,55%, VIC tăng 0,81%, PLX tăng 0,55%.
Rổ VN30 cũng có 13 mã tăng và 13 mã giảm, nhưng VIC bị hạn chế khá nhiều. GAS tuy tăng 0,48% nhưng lại nhỏ trong chỉ số này. MBB tăng 1,25% trong ngày phát sinh quyền là cổ phiếu duy nhất cùng với VIC nâng đỡ VN30-Index. Số tăng giá còn lại đều tăng nhẹ hoặc vốn hóa hơi nhỏ.
Hiện tượng phân hóa mạnh ở nhóm blue-chip lớn đang gây áp lực lên khả năng phục hồi của các chỉ số cũng như của thị trường. Diễn biến của chỉ số VN30-Index phản ánh rất rõ điều này khi đi ngang trong toàn bộ thời giản nửa sau của phiên sáng. Mức dao động rất hẹp và duy trì vùng giảm giá cùng độ rộng không cải thiện được.
Sàn HNX lại hoàn toàn khác, độ rộng kém nhưng lại có đủ 3 trụ lớn tăng tốt là ACB tăng 2,84%, SHB tăng 2,83% và PVS tăng 2,15%. Độ rộng trên sàn này kém với 66 mã tăng/97 mã giảm nhưng HNX-Index tăng tới 0,81%. HNX30 cũng tăng mạnh 0,72% chỉ với 9 mã tăng/15 mã giảm.
Độ rộng chung của cả hai sàn đều phản ánh diễn biến điều chỉnh trên cổ phiếu rất dễ nhận. Chỉ số có thể tăng tạo cảm giác thị trường vẫn đang mạnh, nhưng vẫn chỉ là do số ít trụ tăng.
Hôm nay là phiên thị trường đón nhận mức thanh khoản kỷ lục của phiên cuối tuần trước về tài khoản. Cho đến hết phiên sáng, mới có một vài đợt bán nhẹ tay khi thị trường bất ngờ rực lên. Tất cả các chỉ số nhóm vốn hóa của sàn HSX đều tạo đỉnh trong phiên giống nhau nhưng sau đó quay đầu tụt dốc.
Mặc dù vậy thị trường cũng không xuất hiện thanh khoản lớn và biến động giá quá mạnh. Khoảng thời gian khá dài thị trường đi ngang cuối phiên sáng mà cũng không dẫn tới chuyển biến tốt lên hay xấu đi. Thị trường dập dình với sắc xanh ở các chỉ số chính hai sàn, nhưng lại không bứt phá gì.
Giá trị khớp lệnh phiên sáng nay nhỏ một cách khác thường, chỉ đạt 4.018,5 tỷ đồng, thấp hơn sáng hôm qua gần 18%. Phiên sáng T 3 tuần trước giao dịch tới trên 6.000 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang mua ròng nhưng lại xuất hiện nhiễu với thỏa thuận tới 163,2 tỷ đồng tại chứng chỉ quỹ E1. Tổng giá trị mua vào trên sàn HSX đang là 678,2 tỷ đồng, bán ra 426,5 tỷ đồng. Sàn HNX được mua 10,3 tỷ đồng, bán ra gần 6,4 tỷ đồng.
Ngoài chứng chỉ quỹ, khối ngoại mua ròng khá nhiều blue-chips như SSI, VJC, VCI, VIC, GAS, NT2, STB, DXG, HAG, CSM… Phía bán cũng rất nhiều với KBC, HSG, VRE, HPG, BCE, HDB, VCB, VNM…
Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 486.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 718.3 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng khớp lệnh 584.4 tỷ đồng.
Bức tranh lợi nhuận toàn thị trường ghi nhận diễn biến tích cực với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt 35% so với cùng kỳ năm 2024.
Nhịp ép trụ cuối phiên hôm nay không chỉ tạo ra một bull-trap làm mắc kẹt thêm khối lượng cổ phiếu mà còn đánh “gãy” hi vọng cuối cùng về mốc 1600 điểm của VNI. Rủi ro giảm xuống mức hỗ trợ sâu hơn là có và đó là bài kiểm tra khắc nghiệt đối với khả năng “gồng lỗ”.
Một nhịp tăng “giật lại” đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index quay về 1609,49 điểm. Tuy nhiên mọi hi vọng đã bị dập tắt rất nhanh bằng một đợt ép giá ở các cổ phiếu trụ. Chỉ số đóng cửa “bốc hơi” 1,16% tương đương mất 18,56 điểm, rơi xuống 1580,54 điểm.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: