
Trái với mong đợi, sau phiên bắt đáy mạnh hôm qua, thị trường sáng nay lại rơi vào trạng thái đờ đẫn đi ngang. Giao dịch kém sôi động kết hợp với khả năng tăng giá thiếu rõ ràng ở nhóm blue-chips nên cả phiên thị trường rất mệt mỏi.
VN-Index kết thúc phiên với mức tăng không đáng kể 0,02% so với tham chiếu. Thật ra chỉ số này đã giảm ngay từ sau 10h và chỉ xanh trở lại trong vài phút cuối. Thêm nữa chỉ số đã trượt dốc rất nhanh nếu nhìn từ đỉnh cao có được ngay đầu phiên. Tâm lý hưng phấn của ngày hôm qua chỉ kéo dài được khoảng 30 phút đầu phiên mà thôi.
VN30-Index chốt phiên cũng chỉ tăng 0,16% dù có 16 mã tăng/9 mã giảm. Độ rộng này đi kèm với mức tăng kém tức là hoặc cổ phiếu tăng quá ít, hoặc nhóm giảm có ảnh hưởng quá lớn.
Cổ phiếu ngân hàng và dầu khí đều tăng. Tốt nhất là dầu khí với GAS tăng 1,99%, PLX tăng 1,48%. Ngân hàng có TCB tăng 1,43%, VPB tăng 1,57%, MBB tăng 0,93%. Các mã ngân hàng còn lại tăng quá nhẹ hoặc giảm như BID giảm tới 1,27%.
Áp lực giảm quan trọng nhất vẫn đến từ nhóm VIC giảm 0,97%, VHM giảm 0,55%, VRE giảm 1,18%. Ngoài ra có thể kể tới SAB giảm 0,77%, VJC giảm 0,71%.
Tính về mức độ ảnh hưởng của nhóm blue-chips lớn nhất thì hầu như cân bằng. GAS tăng mạnh cân được với VIC và VRE. VHM, SAB triệt tiêu TCB, PLX. VCB, VNM, MSN, CTG tăng quá nhẹ để có thể tạo khác biệt. Nhìn chung VN-Index đứng ngay sát tham chiếu phản ánh đúng tương quan giữa các cổ phiếu. Bản thân độ rộng của sàn HSX cũng chỉ có 134 mã tăng/129 mã giảm.
Ngay cả các cổ phiếu đầu cơ, nhóm vốn hóa nhỏ sáng nay cũng giao dịch trầm lắng và không có bất ngờ nào. VHG kịch trần là mã duy nhất có thanh khoản tương đối. HNG, TNI, IDI, HAG là số ít tăng nổi trội nhưng cũng không trần. HSX có độ 60 cổ phiếu tăng quá 1% thì đại đa số thanh khoản rất thấp.
Sàn HNX cũng tăng rất nhẹ: HNX30 tăng 0,12% với 14 mã tăng/12 mã giảm. HNX-Index tăng 0,16% với 73 mã tăng/58 mã giảm. Các mã chính ở sàn này cũng triệt tiêu nhau gần hết: PVS tăng 1,29% thì VGC giảm 1,01%. ACB tăng 0,33%, VCG tăng 0,38% thì SHB giảm 1,32%...
Sau phiên bắt đáy tích cực hôm qua và thị trường chứng khoán quốc tế bình yên, giá dầu phục hồi, thị trường được trông đợi một phiên tăng tốt hơn. Thực tế thị trường chỉ nỗ lực duy trì thế cân bằng do bản thân nhóm blue-chips cũng không bứt phá tốt hơn được.
Đặc biệt thanh khoản của nhóm blue-chips lại sụt giảm tới 23% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 599,6 tỷ đồng. Trong số này riêng ROS đã giao dịch 144,2 tỷ đồng, chiếm 24% rổ. Mã thuộc VN30 có giao dịch lớn nhất ngoài ROS là FPT chỉ với hơn 39 tỷ đồng. Thanh khoản ở các cổ phiếu blue-chips quá kém nên đà tăng cũng không tốt hơn được.
Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn phiên sáng cũng giảm khoảng 14%, đạt 1.527,6 tỷ đồng. Cứu lại thanh khoản là AAA, PLX, PVS. Đặc biệt là sàn HSX có thanh khoản chủ đạo là PVS, chiếm tới gần 45% giá trị sàn.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng nhẹ. Trên HSX tổng giá trị mua đạt 169,3 tỷ đồng, bán ra 138 tỷ đồng. VN30 mua 107,1 tỷ đồng, bán 82,9 tỷ đồng. HNX mua 17,7 tỷ đồng, bán 10,7 tỷ đồng. Duy nhất 3 cổ phiếu blue-chips được mua ròng khá là STB, MSN và GAS. Còn lại là chứng chỉ quỹ cùng vài mã nhỏ khác như SMC, PVD, DXG. Phía bán ròng có BID, PLX, POW, PGC, DCM.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng ngày nói rằng những chuyển động gần đây của đồng yên là "khá ổn định" và không giống như những biến động hỗn loạn đã dẫn đến đợt can thiệp vào tháng trước...
Định giá thị trường đang hấp dẫn trong vòng 5 năm. P/E dự phóng lùi về mức 9,1 lần không bao gồm nhóm cổ phiếu Vingroup, số liệu tính đến ngày 31/07/2026.
Mức tăng trong tháng không hoàn toàn phản ánh sự cải thiện đồng đều của toàn thị trường, khi động lực chính vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.
Kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, lợi suất trái phiếu chính phủ trên toàn cầu đã tăng mạnh, kéo theo chi phí vay nợ của các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới tăng thêm hàng chục tỷ USD...
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2.006,5 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 1.149,3 tỷ đồng qua khớp lệnh. Bên cạnh đó là tự doanh...
Các thành phố lớn tại Việt Nam đang đối mặt với tình trạng “đô thị nén”, mật độ xây dựng cao, thiếu không gian mở và cây xanh. Điều này làm suy giảm khả năng thông gió tự nhiên, gia tăng hiện tượng đảo nhiệt đô thị và khiến con người ngày càng phụ thuộc vào hệ thống điều hòa…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08-07/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...