
Hôm nay hơn 2,67 tỷ cổ phiếu VHM chính thức được giao dịch ở HSX và giá đã tăng kịch trần lên 110.500 đồng. Như vậy VHM chính thức trở thành trụ cho VN-Index.
Do mới là ngày giao dịch đầu tiên nên VHM chưa được tính vào chỉ số VN-Index. Tuy nhiên với mức giá 110.500 đồng, cổ phiếu này đã có vốn hóa khoảng 294,76 ngàn tỷ đồng, chỉ đứng sau VIC và cao hơn VNM hơn 49 ngàn tỷ đồng.
Trong trường hợp VHM tiếp tục tăng trần thêm một phiên ngày mai - ngày bắt đầu tính vào VN-Index - thì vốn hóa sẽ lên gần 315,4 ngàn tỷ đồng. Mỗi biến động giá của VHM sẽ ảnh hưởng rất lớn lên VN-Index.
Phiên giao dịch sáng nay các cổ phiếu có liên quan đến VHM biến động trái chiều. VRE đang tăng 1,3% còn VIC giảm 2,77%. VIC biến động rất mạnh, có lúc giảm tới 4,62% nhưng về cuối phiên sáng bắt đầu được mua mạnh hơn và thu hẹp mức giảm.
Các cổ phiếu lớn đã rung lắc rất mạnh, đẩy sàn HSX vào một đợt giảm rộng. Ảnh hưởng chính vẫn là đà đi xuống của các blue-chips. VN30-Index lúc thấp nhất giảm tới 1,61% khiến VN-Index giảm 1,2%. Lúc thị trường tạo đáy, cả rổ VN30 không có mã nào tăng giá, chỉ có 3 cổ phiếu tham chiếu, còn lại là giảm.
Tuy vậy áp lực giảm trên thị trường sáng nay chỉ mạnh về điểm số chứ không kéo dài. 30 phút cuối phiên là thời điểm các blue-chips bắt đầu phục hồi nhờ lực cầu bắt đáy. VN30-Index chốt phiên sáng đã thu hẹp mức giảm lại còn 0,76% và VN-Index chỉ còn giảm 0,55%.
Độ rộng của rổ VN30 cũng phản ánh rõ tiến triển phục hồi ở nhóm này. Cả rổ đã có 12 mã tăng/11 mã giảm. Tác động xấu nhất lúc này chỉ còn là yếu tố vốn hóa, do số giảm có nhiều mã quá lớn như VIC giảm 2,77%, VJC giảm 2,41%, VCB giảm 0,35%, SAB giảm 0,36%, NVL giảm 2,47%, MSN giảm 2,05%.
Một số cổ phiếu đã được kéo lên tham chiếu và có tiềm năng thay đổi cục diện là VNM, ROS, PLX, BID.
Số tăng giá hiện vẫn còn khá yếu dù số lượng nhỉnh hơn số giảm. GAS tăng 0,67%, CTG tăng 0,69%, BVH tăng 1,22%, MBB tăng 0,33%, HDB tăng 0,62%.
Độ rộng toàn sàn HSX vẫn khá hẹp với 105 mã tăng/146 mã giảm. Như vậy thị trường muốn phục hồi vẫn phải dựa chủ đạo vào nhóm blue-chips, từ đó mới tạo sự lan tỏa ra độ rộng toàn sàn.
HNX đang trông cậy chủ đạo vào PVS tăng giá 7,69%. Nhóm dầu khí đang bứt phá mạnh ở sàn này khi PVC cũng tăng 4,55%, PGS tăng 3,62%, PVB tăng 4,84%... HNX-Index đang tăng 0,12% với 68 mã tăng/73 mã giảm. HNX30 tăng 0,77% với 13 mã tăng/10 mã giảm.
Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn cũng tăng nhẹ gần 6% so với sáng hôm qua, đạt 1.885,2 tỷ đồng.
Nhà đầu tư nước ngoài lại bán ròng nhưng mức độ khá nhẹ. Trên HSX, tổng giá trị bán đạt 264 tỷ đồng, mua vào 203,5 tỷ đồng. Rổ VN30 bị bán 165,9 tỷ đồng, mua vào 123,7 tỷ đồng. HNX mua 2,4 tỷ đồng, bán ra 9,1 tỷ đồng.
Phía mua ròng không có nhiều blue-chips. Nổi bật chỉ là CTG và CII. Ngoài ra có NLG và chứng chỉ quỹ E1là đáng kể. Phía bán ròng có HPG, HSG, MSN, PVD, SSI, VCB, VRE, VNM là lớn. -
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.