
Nhóm cổ phiếu blue-chips sáng nay bất ngờ đuối sức, nhưng rất may đã có VHM nổi lên giữ nhịp cho VN-Index. Chỉ số này đang tăng 0,31%, vượt mốc 910 điểm.
Sự lên tiếng của VHM là rất kịp thời vì đa số cổ phiếu vốn hóa lớn còn lại và nhóm VN30 đều tỏ ra yếu ớt. Chỉ số VN30-Index vẫn còn đang giảm 0,06%. Đầu phiên khi VHM chưa khởi động, VN-Index rơi xuống sát 900 điểm, giảm tối đa khoảng 1% so với ngày hôm qua.
VHM bắt đầu tăng mạnh khoảng sau 10h. Mức tăng 2,45% được duy trì ổn định và vốn hóa của mã này đảm bảo tới 0,25% điểm tăng cho VN-Index. Sáng nay khối ngoại cũng xả tới tấp VHM nhưng đây là cuộc đối đầu nội – ngoại. Nhà đầu tư trong nước đã mua hết và giữa giá thành công. VHM giao dịch hơn 257.000 cổ phiếu thì khối ngoại xả gần 239.000 cổ phiếu.
Một mã khác cũng hỗ trợ VHM là TCB. Nằm ngoài rổ VN30 nên TCB chỉ đẩy VN-Index. Cổ phiếu này cũng tăng đồng nhịp với VHM dù xuất phát ban đầu là giảm giá. TCB giữ được mức tăng 2,67% khá ổn định trong 30 phút cuối phiên.
Các blue-chips còn lại sáng nay giao dịch thất vọng. Không còn cổ phiếu nào thật sự ảnh hưởng lớn. CTG tăng 1,54%, MBB tăng 1,17%, VPB tăng 4,17% là những mã khá mạnh, nhưng vốn hóa cũng chưa đủ tầm. VIC chỉ tăng 0,49%. Còn lại blue-chips lớn chủ đạo là giảm: VNM giảm 0,6%, VCB giảm 0,36%, SAB giảm 0,23%, GAS giảm 2,71%, MSN giảm 0,27%, VJC giảm 0,68%...
Độ rộng chung của sàn HSX là 116 mã tăng/127 mã giảm, của rổ VN30 là 11 mã tăng/14 mã giảm. Nhóm vốn hóa trung bình lại mạnh nhất với chỉ số tăng 1,09%. Độ rộng của nhóm Midcap chỉ là 28 mã tăng/23 mã giảm nhưng mức tăng mạnh khá tập trung. GTN, LDG, PTB, VHC, PNJ, LIX, HNG, DXG là những cổ phiếu mạnh nhất trong rổ.
Sàn HNX đang có một chút thất bại ở nhóm dẫn dắt. Duy nhất ACB tăng 0,87% là đáng kể, nhưng SHB giảm 1,28%, PVS giảm 1,28%, VCG giảm 0,66%. HNX-Index tăng nhẹ 0,02% chủ yếu là nhờ sự áp đảo vốn hóa cửa ACB. Chỉ số HNX30 phản ánh rõ nét hơn, đang giảm 0,35% chỉ với 6 mã tăng/10 mã giảm. Sàn HNX có 56 mã tăng/63 mã giảm.
Thanh khoản chung của thị trường sáng nay ghi nhận đột biến ở VPB. Cổ phiếu được lọt vào rổ VN30 và có vẻ đang xuất hiện dòng tiền đầu cơ. VPB thanh khoản đột biến 5,43 triệu cổ phiếu, tương đương gần 153,1 tỷ đồng, lớn nhất thị trường. Hai cổ phiếu còn lại cũng được lọt vào rổ VN30 đợt này là PNJ và VRE thanh khoản bình thường và chỉ có giá tăng tốt, tương ứng 4,1% và 3,17%.
Đột biến thanh khoản của VPB giúp cải thiện nhẹ mức giao dịch sáng nay. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 1.667 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với sáng hôm qua. Mức tăng chủ yếu trên sàn HSX ( 13%) nhưng rổ VN30 lại giảm gần 6% vì không có VPB.
Khối ngoại tiếp tục điệp khúc bán ra ròng, dù quy mô không lớn. Trên HSX, khối này xả 217,3 tỷ đồng và mua 145,7 tỷ đồng. Rổ VN30 bị bán 134 tỷ đồng, mua 92,8 tỷ đồng. Sàn HNX mua 8,3 tỷ đồng, bán 2,1 tỷ đồng. CTG, BID, STB là 3 cổ phiếu được mua ròng lớn nhất nhưng đáng tiếc là thị giá nhỏ. Trong khi đó phía bán toàn mã thị giá cao như VIC, VHM, HDB, HPG, MSN, GAS, SSI.
Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10) và hoàn tất một tuần giảm, khi nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu công nghệ - nhất là các cổ phiếu có liên hệ mật thiết với làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI)...
Hồi năm 2012, bản đồ nợ của châu Âu vẫn còn rất đơn giản: ở phía Bắc là nhóm các quốc gia cốt lõi với chi phí vay thấp, trong đó Đức đóng vai trò trung tâm, còn ở phía Nam là nhóm các quốc gia ngoại vi với nợ nần chồng chất...
Mặt bằng định giá thị trường hiện đã phản ánh phần lớn áp lực từ lãi suất. VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 13,5 lần dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất .
Áp lực bán rất nhẹ tiếp tục hỗ trợ bên mua chống đỡ tốt điểm số dù một lần nữa VN-Index có thời điểm để mất mốc 1700. Lần đầu tiên sau 8 tuần giá trị khớp lệnh sàn HoSE xuống dưới ngưỡng 10 ngàn tỷ đồng, nhưng số lượng cổ phiếu tăng giá lại nhiều áp đảo.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Thực tế, sau 9 tháng năm 2026, dù kinh tế ghi nhận nhiều kết quả tích cực, chỉ có 12/34 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Bài toán đặt ra không chỉ là huy động thêm nguồn lực, mà còn là nâng cao năng lực thực thi và chuyển hóa nguồn lực thành giá trị thực chất.