
Mặc dù thanh khoản sáng nay có phần yếu ớt, nhưng các blue-chips lớn nhất đang đẩy thị trường lên rất tốt. VN-Index tăng vượt xa tất cả các chỉ số khác trên HSX nhờ VHM và VCB.
VHM vừa có thông tin tích cực hỗ trợ khi được nhận định sẽ lọt vào rổ ETF. Vừa mở cửa, cổ phiếu này đã tăng giá tới 5,75% so với tham chiếu. Tuy nhiên không rõ có lực xả chờ chực sẵn hay không, nhưng thanh khoản của VHM tăng mạnh và giá đang tụt dần xuống. Chốt phiên sáng VHM chỉ còn tăng 2,04%.
Dù vậy VHM vẫn là cổ phiếu có ảnh hưởng mạnh tới VN-Index vì vốn hóa chỉ sau VIC. VCB, vốn hóa nhỏ hơn VHM khoảng 24%, sáng nay tăng 3,63% mới là cổ phiếu dẫn đầu chỉ số. Đà tăng của VCB mạnh hơn hẳn VHM nên đẩy vốn hóa tăng trên 7.900 tỷ đồng trong khi VHM chỉ tăng gần 5.900 tỷ đồng. Riêng hai mã này đem lại 0,45% điểm tăng cho chỉ số.
Ngoài ra, nhóm cổ phiếu blue-chips nhìn chung giao dịch tích cực với nòng cốt lại là hai nhóm dầu khí và ngân hàng. Dầu khí sáng nay chỉ có GAS tăng 1,59% còn PLX giảm nhẹ 0,46%. Nhóm ngân hàng hầu hết là tăng: CTG tăng 2,1%, BID tăng 4,67%, TCB tăng 0,94%, TPB tăng 1,15%, MBB tăng 0,21%, VPB tham chiếu, HDB giảm 0,68%.
Các trụ còn lại không thật sự xuất sắc với VIC tăng nhẹ 0,59%, SAB tăng 0,14%, MSN, VNM, VRE tham chiếu.
Chỉ số VN30-Index hiện mới tăng 0,54% trong khi VN-Index tăng 1,02%. Sự khác biệt này do vai trò của VHM, VCB quá lớn. VN30-Index không có VHM, đồng thời VCB lại khá nhỏ. Nhóm trụ của VN30 may còn có HPG tăng 1,2%, VJC tăng 1,68%, nếu không còn tăng yếu nữa.
Độ rộng của HSX là tích cực với 152 mã tăng/101 mã giảm. VN30 cũng tốt với 15 mã tăng/9 mã giảm. HSX hiện đang có gần 90 cổ phiếu tăng trên 1%.
HNX hưởng lợi lớn từ nhóm trụ, duy nhất PVS giảm 0,52% là xấu. Còn lại ACB tăng 1,63%, SHB tăng 3,61%, VCG tăng 0,57%, VCS tăng 1,55%. HNX-Index nhờ đó tăng 1,07% dù chỉ có 53 mã tăng/59 mã giảm. HNX30 tăng 1,15% với 12 mã tăng/7 mã giảm.
Thanh khoản phiên sáng khá chậm và cũng rất ít cổ phiếu sôi động. CTG hiện đang có thanh khoản lớn nhất thị trường với 5,46 triệu cổ phiếu khớp lệnh đạt 144,9 tỷ đồng. Đây cũng là mã duy nhất khớp trên 100 tỷ của phiên sáng. Thanh khoản chung bất ngờ giảm tới 24% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 1.907 tỷ đồng. Giao dịch tại HSX giảm tới 21%, rổ VN30 giảm 33% về giá trị.
Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng nhẹ. Sàn HSX bị xả 233,1 tỷ đồng, mua vào 200,5 tỷ đồng. Rổ Vn30 được giao dịch rất nhỏ, bán ra 72,3 tỷ, mua vào 80,2 tỷ đồng. Sàn HNX mua 4,9 tỷ, bán 4,9 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng khá lớn các blue-chips là SSI, VHM, HDB, VRE trong khi mua ròng SBT, BID, HPG, VCB.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 325,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 543,5 tỷ đồng.
Cặp trụ VIC và VHM cùng kịch trần hôm nay đảm bảo VNI có một phiên tăng ấn tượng. Tuy vậy hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” cũng không khiến giao dịch quá tệ, dù độ rộng vẫn nghiêng hẳn về phía giảm. Biên độ dao động giá hẹp trên nền thanh khoản thấp vẫn tạo trạng thái ổn định tạm thời về cung cầu.
Cả VIC lẫn VHM đồng loạt tăng kịch trần đã “thổi” VN-Index tăng tới 1,83%, mức kỷ lục kể từ đầu tháng 4/2026. Tuy nhiên phản ứng của nhà đầu tư vẫn là “quan sát”, khiến thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 20% còn 12.261 tỷ đồng, tương đương ngưỡng thấp kỷ lục cách đây 2 tuần.
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
KBSV cho rằng việc MSCI giữ nguyên chưa đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng sẽ tác động lên thị trường chứng khoán. Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể xuất hiện tại các nhóm cổ phiếu đã tăng theo kỳ vọng nâng hạng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.